Bạn đang ở đây

6 lý do kết hôn sai lầm

Hôn nhân chỉ đẹp và trọn vẹn khi xuất phát từ tình yêu. Nếu bạn quyết định kết hôn vì một lý do nào khác ngoài tình yêu thì có thể đó sẽ là một quyết định sai lầm. Sau đây là 6 lý do kết hôn sai lầm.

1. Vì sự nghiệp

Cũng giống như kết hôn vì kinh tế, nếu như bạn lấy một ai đó vì mục đích thăng tiến, vì công việc thì bạn cũng sẽ nhanh chóng chán nản cuộc hôn nhân của mình khi đạt được mục đích. Ngoài ra, bạn sẽ chỉ coi người kia là một công cụ để thăng tiến của mình chứ tình yêu thì không hề có. Và vì vậy, bạn sẽ không thể hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.

 đám cưới       

Ảnh minh họa            

2. Để trả thù

Bạn vừa chia tay người yêu nên muốn cho người ấy 'biết mặt' bằng một đám cưới hoành tráng? Bạn thấy người cũ của mình vừa lên xe hoa xong nên cũng muốn kết hôn để không thua kém? Vậy thì bạn chỉ đang thỏa mãn tính hiếu thắng của mình mà thôi. Kết hôn vì những mục đích như vậy không khiến cho bạn hạnh phúc mà ngược lại, sẽ khiến bạn đau khổ vì trót kéo một người thứ ba vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc, trong lòng bạn sẽ càng bị tổn thương hơn.

3. Kinh tế

Bạn cần tiền lo một việc gì đó? Hay bạn thấy người ấy có những tài sản lớn mà bạn không bao giờ có được? Bạn mong muốn được đổi đời trong một ngày không xa? Bạn nghĩ rằng kết hôn sẽ khiến bạn đạt được những điều đó? Vậy thì bạn đã nhầm. Kết hôn vì mục đích kinh tế sẽ chỉ khiến bạn thỏa mãn nhu cầu trong một thời điểm hiện tại nhưng nó không phải là sợi dây níu giữ hai người trong cả cuộc đời. Không lẽ khi người ấy phá sản và trở nên nên nghèo nàn, bạn sẽ bỏ người ta? Vì vậy, đừng bao giờ lấy ai vì tiền bạc nhé!

  sai lầm khi kết hôn     

Ảnh minh họa            

4. Vì cô đơn

Bạn thấy còn lại mỗi một mình mình độc thân, do đó bạn muốn cưới để thoát khỏi tình trạng đó? Bạn không muốn mình phải ăn một mình, ở một mình mà muốn có ai đó ở cùng cho bớt buồn? Chỉ đơn giản thế thôi chứ không phải là bạn yêu và muốn ở bên để chăm sóc cho người ấy? Nếu vậy thì chúng tôi khuyên bạn không nên cưới bởi khi tỉnh táo, không còn trống vắng, cô đơn bạn sẽ hối hận với quyết định của mình.

5. Thiếu kiểm soát bản thân

Bạn buồn chán không thể kiềm chế được bản thân mình? Bạn muốn có một ai đó giúp bạn lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, và vì thế, bạn nghĩ đến chuyện kết hôn? Những quyết định trong lúc buồn bã không bao giờ là sáng suốt bạn ạ, chỉ nên kết hôn khi thực sự yêu thương và không thể xa nhau, còn nếu như suy nghĩ nóng vội trong một lúc không kiểm soát được bản thân mình thì bạn sẽ phải hối hận.

  kết hôn  

Ảnh minh họa               

6. Bị thúc giục

Cho dù bạn đã đến tuổi phải lấy chồng, cho dù bạn bè người thân của bạn đều có đôi có lứa thì cũng không nên nhắm mắt lấy bừa một người nào đó. Lấy người mình không yêu cho có một người chồng thật là sai lầm, bởi vì nó sẽ khiến bạn chỉ làm mọi người xung quanh bạn hạnh phúc chứ không khiến bạn mỉm cười. Chỉ nên kết hôn khi nào thấy mình thật yêu và muốn ở bên người ấy suốt cuộc đời.

YB tổng hợp

 

people like INLOOK.VN fanpage