Bạn đang ở đây

Cưới nhanh, ly dị gấp

“Ngay lần đầu gặp, chúng tôi đã cảm thấy hợp nhau. Thời buổi hiện đại, vừa yêu vừa tìm hiểu cũng được, hơi đâu mà mất công tới nhà trồng “cây si”, rồi cưa cẩm lằng nhằng…”, Quỳnh Nga, nhân viên kinh doanh một công ty nước ngoài đã chia sẻ quan niệm về tình yêu và hôn nhân rất “tây” và thoáng của cô. Đó dường như cũng là xu hướng của giới trẻ hiện nay…

đám cưới

Yêu, cưới nhanh hơn tên lửa
Với Nga, thời gian quen biết và tìm hiểu anh chàng luật sư hơn cô 7 tuổi thật ngắn ngủi, nhưng tốc độ tiến đến tình yêu của hai người thì “nhanh hơn tên lửa”. Người yêu có văn phòng giao dịch chính tại TP.HCM nên thời gian ở Hà Nội không nhiều, tuy nhiên, chỉ sau vài ba lần gặp gỡ và nhận lời yêu, một tháng sau hai người đă chính thức trở thành “của nhau” và đám cưới diễn ra sau đó chưa đầy 2 tháng, cùng “kết quả tình yêu” đó được 4 tuần tuổi. Không biết có phải do yêu nhanh, cưới gấp hay không mà chỉ sau hơn 3 tháng chung sống, hai người đã nảy sinh những rạn nứt tới mức Nga tuyên bố: “Hai chúng tôi không thể sống chung dưới một mái nhà”.
Mặc dù không phải mọi đám cưới bắt nguồn từ những cuộc tình vội vã đều kết thúc bằng giải quyết tại tòa án, nhưng dường như, sự chóng vánh trong tìm hiểu và yêu đương của một bộ phận người trẻ tuổi có lối suy nghĩ thoáng và hiện đại đã dẫn đến những cuộc hôn nhân không như ý muốn. Thanh Hương là một người phải hứng chịu bi kịch từ việc yêu đương mà không tìm hiểu kỹ. Ở độ tuổi 27, trải qua vài ba cuộc tình không thành khiến Hương chán ngán những trò tán tỉnh và nghĩ rằng chỉ cần tìm một người thật sự yêu mình để cưới cho đỡ mang tiếng là “gái ế” rồi có con là được. Cô và người chồng hiện tại chỉ mới cưới nhau được sáu tháng sau khi họ gặp nhau trên mạng
internet. Tuy nhiên, mới cưới nhau được ít lâu, hai người đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết. Hương tâm sự: “Chúng tôi không phù hợp với nhau, bố mẹ chồng  sống ở quê nên khá bảo thủ. Họ yêu cầu chúng tôi về quê thường xuyên và nên sớm có con. Nhưng vợ chồng tôi vẫn còn trẻ, muốn tận hưởng cuộc sống không có những gánh nặng. Hơn nữa, anh ấy không biết cách chăm sóc vợ và luôn nghe theo lời mẹ. Tôi không thể chịu được một người đàn ông không làm chủ được suy nghĩ của mình”. Tuy nhiên, chồng của Hương lại đổ lỗi cho những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân hơn là mối quan hệ của họ: “Tôi nghĩ sự thất bại của cuộc hôn nhân này là do chúng tôi không hoàn toàn hiểu biết đầy đủ về nhau. Chúng tôi gặp phải rất nhiều mâu thuẫn khi chung sống, vì thế, ly dị là cách duy nhất”.

li hôn


Hôn nhân không phải cuộc chơi
Xu thế “yêu là cưới” khiến không ít bạn trẻ rơi vào tình thế “bỏ thì thương, vương thì tội”. Những ràng buộc, trách nhiệm, những mâu thuẫn không thể hóa giải, những mặt xấu của 2 người dần dần bộc lộ, tình yêu không còn thi vị như thuở ban đầu khiến cả hai khó chấp nhận nhau, dẫn đến cảm giác bế tắc, không lối thoát trong quan hệ vợ chồng. Phương Hoa, 25 tuổi, yêu và kết hôn với một người đàn ông hơn cô 2 tuổi sau 3 tháng tìm hiểu. Sau khi cưới, chồng Hoa sang Mỹ hoàn tất khóa học thạc sĩ. Do thời gian yêu nhau không nhiều, vợ chồng mới cưới lại sống trong xa cách nên Hoa gần như không có cảm giác nhớ nhung chồng. Cũng trong thời gian này, Hoa đã đem lòng yêu một người đàn ông khác, song chính lúc đó cô đã nhận ra mình không bao giờ có thể đến với người mình yêu. Cô sống trong tâm trạng dằn vặt vặt những trách nhiệm, nghĩa vụ, đặc biệt phải tỏ ra chung thủy với người chồng mà mình đã hết tình yêu…
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo và phát triển cộng đồng, việc yêu nhanh, cưới gấp đang diễn ra khá nhiều ở các bạn gái hiện nay, đặc biệt ở một bộ phận những cô gái gần 30 tuổi, có học thức, trình độ. Hôn nhân đồng nghĩa với trách nhiệm và sự hy sinh, đòi hỏi phải có sự chắc chắn cơ bản và nhận thức đúng đắn về giá trị hạnh phúc của cả hai người. Song, hiện nay phần lớn giới trẻ  đang có sự nhầm lẫn giữa tình yêu và hôn nhân. Sau một thời gian hẹn hò ngắn ngủi, chưa kịp hiểu hết về nhau, họ đã vội vã kết hôn. Khi hôn nhân đổ vỡ, họ tin rằng có thể nhanh chóng thoát ra do không có cái nhìn nghiêm túc về quan niệm hôn nhân.
Tiến sĩ Tuấn cũng đưa ra lời khuyên: “Trước khi quyết định gắn bó cuộc đời bạn với một ai đó, hãy xem xét những cảm xúc của chính mình và suy nghĩ thật chín chắn. Bởi hôn nhân không phải là một cuộc dạo chơi mà là một cuộc sống thực sự. Ở đó, mỗi người sẽ phải học cách biết chấp nhận, thỏa hiệp, chia sẻ, hiểu và tôn trọng người bạn đời để vượt qua nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống.

Theo ANTĐ

people like INLOOK.VN fanpage