Bạn đang ở đây

Đừng quá hoảng với "thanh kiếm" cong

Con trai à, thực ra, số nam giới gặp phải tình trạng “kiếm cong” như con không phải là ít.



Những bất thường này của “cậu nhỏ” có thể do bẩm sinh hoặc hình thành trong quá trình phát triển của cơ thể. Trong đó, cong bẩm sinh là hiện tượng khá thường gặp. Đa số trường hợp chỉ cong nhẹ, không gây đau, không ảnh hưởng gì đến chức năng tiểu tiện, cũng như hoạt động tình dục, không cần điều trị gì. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bị cong quá mức, gây đau khi cương, ảnh hưởng đến chức năng và khó quan hệ tình dục.




 

Có nhiều mức độ cong dương vật khác nhau, phổ biến nhất là tình trạng cong về phía bụng, có những trường hợp vừa cong lên trên về phía lưng dương vật kèm quy đầu xoay một góc ngược chiều kim đồng hồ 45độ. Thậm chí có người, dương vật cong tạo thành góc vuông hoặc quặt lại đã làm giảm khả năng cương cứng khiến bản thân bệnh nhân và bạn tình thấy khó chịu khi quan hệ tình dục... Ngoài ra, cong dương vật cũng có thể đi kèm một số dị dạng khác như miệng niệu đạo đóng thấp, miệng niệu đạo đóng cao...

Theo các chuyên gia y tế, khi dương vật cong lệch trên 25 độ, gây khó tiểu và khó “quan hệ” thì mới cần sửa để thẳng lại. Hiện nay, y học đã có nhiều phương pháp ưu việt để phẫu thuật để nắn chỉnh cho “thanh kiếm” cong vẹo thẳng lại. Vì thế, nếu “anh bạn nhỏ” của con có hơi cong một chút thì con cũng đừng quá lo lắng. Điều quan trọng đối với dương vật cũng như đối với nhiều bộ phận khác của cơ thể là nó có hoàn thành tốt chức năng mà “ông trời” giao phó hay không. Hơn nữa, trong trường hợp “thanh kiếm” có cong quá mức và rắc rối thì chúng ta có thể đến cơ sở y tế để được hỗ trợ. Ba cũng đã từng biết một vài trường hợp, vì nghịch ngợm và nắn chỉnh không đúng cách, khiến dương vật bị gãy. Như thế, thì còn tai hại hơn rất nhiều phải không con?
 

Theo Namhoc.vn
people like INLOOK.VN fanpage