Bạn đang ở đây

Sự thật khó tin về quan hệ đồng tính

Dưới đây là một vài sự thật khó tin đã từng được khoa học chứng minh về người đồng tính.

Dễ đồng tính nếu nhà có đông anh em trai. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khi người mẹ sinh nhiều con trai sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh đồng tính luyến ái với người con trai út. Điều này củng cố thêm ý tưởng rằng thiên hướng giới tính có cơ sở sinh học.
 

 

Nguyên nhân có thể do phản ứng miễn dịch của người mẹ đối với bào thai nam giới kế tiếp. Phản ứng này là do cơ thể người mẹ coi bào thai nam giới như một vật thể lạ và có liên quan tới nhóm máu Rh (-) của mẹ với nhóm máu Rh (+) của bào thai nam giới. Nếu không có cách điều trị, người mẹ có thể phát triển kháng thể chống lại bào thai nam giới ở những kỳ mang thai sau này.
 

 

Đàn ông đồng tính kết hôn sống lâu hơn. Theo các nhà khoa học Đan Mạch, tuổi thọ đàn ông kết hôn đồng tính đã tăng đáng kể thậm chí cao hơn đàn ông không kết hôn hoặc ly hôn. Theo nhóm tác giả, tỷ lệ tử vong của những người đàn ông kết hôn đồng tính đã giảm đáng kể từ những năm 1990.
 

 

Trong quan hệ đồng tính nữ, thông thường phụ nữ nam tính hơn sẽ đóng vai trò “đàn ông” trong cuộc ân ái. Nhưng đôi khi họ đổi vai cho nhau nếu cảm hứng dâng cao để trải nghiệm cảm giác khác lạ.
 

 

Những cô gái đồng tính thường bị thu hút bởi nét nam tính từ người tình của mình. Nhưng không có nghĩa họ không quan tâm đến những thứ hấp dẫn khác như một bộ ngực lớn hay cặp mông nở nang.
 

 

Quan hệ đồng tính nam dễ gây bệnh trĩ, theo các thống kê của các bác sĩ chuyên ngành hậu môn trực tràng, hiện nay, tỷ lệ các ca mắc bệnh trĩ đang ngày càng gia tăng. Bệnh trĩ là một bệnh không gây nguy hiểm tới tính mạng người bệnh nhưng có ảnh hưởng khá nhiều tới sức khỏe cũng như tâm lý người bệnh. Đặc biệt, một trong số các nguyên nhân gây ra bệnh trĩ là nam giới có quan hệ đồng tính qua đường hậu môn dễ mắc phải các nguyên nhân gây bệnh trĩ.
 

 

Đàn ông đồng tính thường lo sợ về kích thước cậu nhỏ nhiều hơn. Theo nghiên cứu, thậm chí đàn ông có cậu nhỏ trung bình hoặc trên trung bình cũng có cảm giác không hài lòng và tự ti. Những người lo lắng nhiều nhất là những người đồng tính, lưỡng tính và đàn ông lớn tuổi. Người ta tin rằng tỷ lệ xấu hổ về 'cậu nhỏ' ở đàn ông đồng tính và lưỡng tính có thể tăng lên do họ có cơ hội so sánh với cơ thể người khác.
 

 

Đồng tính là một xu hướng xã hội. Bình thường người ta hay dùng từ “bị” để dùng cho những người đồng tính, song tính và chuyển giới. Cách gọi này đã khiến cho nhiều người lầm tưởng đồng tính là một căn bệnh dễ bị mắc phải. Thực tế thì đồng tính là một hiện tượng tự nhiên và hoàn toàn bình thường. Đây là một xu hướng tương đối cố định của một bộ phận dân số, có tính liên tục xuyên suốt lịch sử và văn hóa.

Theo Kiến Thức

 

people like INLOOK.VN fanpage