Bạn đang ở đây

Sung sướng "hiệp 2" ?

Nhiều cặp vợ chồng luôn dùng đến các “hiệp phụ”trong mỗi cuộc “yêu” mà không hề biết rằng điều này có thể sớm giết chết những ham muốn chốn the phòng của mình.

“Mày khờ quá, đàn ông không chờ vợ đâu. Kiểu gì cũng phải cú đúp thôi. Hiệp 1 coi như bỏ qua đi, mặc cho chàng tùy hứng, hiệp 2 mới gọi là dành cho mình”, Lan Phương (Hoài Đức, Hà Nội) vừa tủm tỉm cười vừa thủ thỉ trấn an khi nghe cô bạn mới kết hôn ấm ức bộc bạch chuyện thường xuyên phải chịu cảm giác lưng chừng mỗi lúc “giao ban” bởi lẽ lần nào ông xã cũng là người kéo cờ trắng về đích trước. Không đợi cho bạn phải thắc mắc thêm, cô rỉ tai bạn bí quyết: “Cấm được để cho “lão” thoát, “ngã ngựa” cái là lôi kéo vào màn dạo đầu ngay, càng điêu luyện, càng khiêu khích càng tốt… Một khi “súng” đã lên nòng lại rồi, đảm bảo lúc đấy có thúc vào mông, chàng cũng chẳng thể cán đích ngay được”.   

hiệp 2

Hiệp 2 là cứu cánh

Rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết phái Eve đều cảm thấy so với thời gian để có thể “lên đỉnh” của mình, tốc độ “về đích” của các Adam quả là... phi nước đại. Trung bình các Adam chỉ mất 10 phút để đạt cực khoái, trong khi chị em chỉ cần từ 15-20 phút. Vì lẽ đó nên dường như luôn tồn tại những sự lệch pha phiền phức: chồng đã muốn tiến xa hơn những nụ hôn hay cái ve vuốt hững hờ thì vợ vẫn còn yêu cái khúc dạo đầu êm ái.

Chồng đã trên đà đến đỉnh cao của sự thăng hoa phút lâm trận thì vợ mới lơ mơ cảm thấy những cơn sóng “yêu”. Đến khi vợ “nóng” thì hẳn nhiên lại là lúc chồng đã lại rút về thoái trào như một quy luật tất yếu. Và thế là trong lúc chồng giãn mặt ra khoan khoái thì vợ lại chưng hửng một mình. Chồng rúc đầu vào giấc ngủ nồng nàn thì vợ bắt đầu thao thức với những cảm xúc... hụt đỉnh. Ấy vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi phụ nữ xưa có khi lấy chồng tới cả chục năm, mà số lần lên đỉnh chỉ đong đếm được con số 1 hoặc 2 lần. Nhưng với phụ nữ hiện đại thì cái sự lệch pha này hẳn nhiên là điều không thể và không đáng có.   

Và hiệp 2 xuất hiện như một cứu cánh cho những người phụ nữ. Mặc cho những cơn sóng xúc cảm đang thôi thúc trong lòng đến thế nào, mặc cho sự èo uột mà hiệp 1 họ nhận được đến đâu, chị em vẫn đón nhận người bạn đời như một anh hùng với sự đam mê hiện rõ trong từng ánh mắt, từng vòng tay, từng nụ hôn nồng cháy…Còn với chàng, trước sự khiêu khích này, hẳn nhiên không thể nào dửng dưng dẫu rằng vừa “ngã ngựa”.

Có điều, vì bao nhiêu tinh binh đã được tung ra hết trong hiệp 1 rồi nên ở hiệp 2 cần phải rất lâu chàng mới “xuất binh” được. Và điều này quả hợp ý chị em. Họ được thả thê chạy theo những cơn sóng đang cháy âm ỉ trong lòng. Họ được phép nuông chiều cảm giác thăng hoa đi theo đúng quy luật chậm dãi như vốn dĩ để rồi những “đỉnh cao” luôn được chiếm lĩnh, 1 lần thậm chí 2 lần.        

Nói vậy, song không phải bao giờ hiệp 2 cũng luôn bắt đầu từ “kế mỹ nhân”. Ngoài những Adam phải dùng đến cú đúp vì nhu cầu bản thân, rất nhiều người xem hiệp 2 như một tấm thịnh tình dành cho vợ. Để “tạo dựng” hiệp 2, họ phải rèn rất nhiều chiến thuật. Nào là khi vào hiệp 1, phải tấn công ngay. Nào là khi “xuất quân” ở trận 1, luôn phải để dành 1 ít tinh binh làm vốn…

hiệp 2

Say đắm không quá độ

Không có tần suất quan hệ gối chăn nào được xem là chuẩn mực cho mọi cặp vợ chồng. Chẳng có kỹ thuật nào là giải pháp duy nhất cho mỗi cuộc yêu đương. Tương tự vậy, hiệp 2 cũng không phải là lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình. Cặp vợ chồng này có thể dễ dàng bước vào hiệp 2 ngay khi kết thúc lần quan hệ đầu tiên. Nhưng cũng có những cặp dù dùng đến mọi kỹ thuật, vẫn không sao gượng dậy được sau lần 1. Những anh chồng trai trẻ độ tuổi 20 chỉ cần 15-30 phút là lại lấy được phong độ như thường song những ông chồng nhiều tuổi hơn có khi hì hục vận động đến cả tiếng đồng hồ mà vợ thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Vậy nên, khi nghĩ đến hiệp 2 hãy lượng chồng và cả bản thân mình có đủ sung sức.   

Khi nghĩ đến niềm vui mà hiệp 2 mang lại, đừng quên những hao tổn sức lực mà vợ chồng mất đi, đặc biệt là đối với người chồng. Ngoài ra, tinh dịch có chứa một lượng lớn chất kháng sinh có thể tiêu diệt khuẩn cầu, liên cầu và các tác nhân gây bệnh khác. Nên nếu để tinh dịch mất đi quá nhiều, chắc chắn đàn ông sẽ dễ bị các bệnh do vi khuẩn tấn công. Do đó, dù say đắm đến đâu, vợ chồng cũng chớ nên quá độ ở chốn the phòng.

hiệp 2

 

Theo các nhà nghiên cứu, trong mỗi ml tinh dịch có khoảng 150 mg kẽm. Mỗi lần quan hệ tình dục, chàng tiết ra 2 - 6 ml tinh dịch, tương đương với sự tiêu hao 300 - 900 mg kẽm. Trong khi đó, lượng kẽm trong cơ thể một người đàn ông nặng 60 kg chỉ có 1,5 gr. Thế nên nếu bị “rút” đi liên tục, chất này sẽ bị hao hụt nghiêm trọng và chàng có thể rơi vào những thảm họa về sức khỏe như lá lách và tuyến ức giảm trọng lượng, tuyến ức teo đi, giảm số lượng tế bào Lympho nhỏ ở máu ngoại vi và giảm khả năng miễn dịch, dễ khiến chàng bị bệnh.

 

Có nên thêm hiệp phụ?

“Hiệp phụ” chỉ nên xem là giải pháp tình thế và chỉ nên có khi tình trạng sức khỏe của cả hai vợ chồng cùng sung sức. Sở dĩ có điều này là bởi lẽ, việc quan hệ tình dục nhiều lần trong đêm để lại những tác động bất lợi cho cả hai vợ chồng. Nam giới thường xuyên quan hệ nhiều lần trong đêm có thể mắc một số chứng bệnh như: viêm tuyến tiền liệt, viêm bao tinh hoàn… Còn nữ giới thì có thể bị sung huyết vùng xương chậu, dẫn đến cảm giác khó chịu mệt mỏi phần dưới, đau eo…

Quan hệ tình dục nhiều lần trong đêm khiến cả hai bên nam và nữ tiêu hao thể lực rất lớn, cứ kéo dài như vậy sẽ dẫn đến tình trạng suy giảm thể trạng, tiếp theo đó là sự ảnh hưởng tồi tệ hơn đến trạng thái tinh thần, khả năng tư duy, trí nhớ, và khả năng phân tích… Ngoài ra, việc quan hệ quá độ cũng khiến chức năng sinh dục nam bị suy giảm và gây nên tình trạng liệt dương, không xuất tinh, xuất tinh chậm, không có khoái cảm, rối loạn chức năng tình dục…

(Chuyên gia tư vấn Thu Thảo, trung tâm tư vấn An Việt Sơn)

GĐT

people like INLOOK.VN fanpage