Bạn đang ở đây

TIẾNG RÊN CÓ ÍCH GÌ CHO "CHUYỆN ẤY"?

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy những người giao tiếp với "đối tác" khi quan hệ tình dục thì có đời sống tình dục thỏa mãn hơn, theo Live Science.

Một nghiên cứu được tiến hành tại Trường đại học Cleverland, Ohio (Mỹ) tìm hiểu mối liên hệ giữa sự giao tiếp tình dục và mức độ thỏa mãn tình dục. Đối tượng nghiên cứu là 207 người ở độ tuổi trung bình là 29.

Họ được yêu cầu cho biết về sự thỏa mãn tình dục và sự giao tiếp hoặc không giao tiếp mà họ cảm nhận khi làm “chuyện ấy”.

Kết quả cho thấy sự căng thẳng khi làm “chuyện ấy” làm cho cả hai ít giao tiếp khi ở trên giường, đồng thời cũng làm cho họ ít thỏa mãn hơn.

Ngược lại, giao tiếp trong quá trình quan hệ tình dục giúp họ "thăng hoa" hơn.

Theo đó, sự giao tiếp không lời có liên quan mật thiết đến sự thỏa mãn hơn là sự giao tiếp có lời nói. Khi ấy, chỉ đơn giản là tiếng rên hoặc một cử chỉ cũng cho thấy “đối tác” đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà người kia mang lại.Theo Elizabeth Babin, chuyên gia về giao tiếp sức khỏe tại Trường đại học Cleverland, Ohio (Mỹ), cũng là người tiến hành nghiên cứu cho biết: “Giao tiếp tình dục là một kỹ năng mà không phải ai trong chúng ta cũng được huấn luyện tốt”.

Nghiên cứu công bố trên Journal of Social and Personal Relationships.

Khi nữ minh tinh Meg Ryan lấy chính bản thân mình ra để chứng tỏ phụ nữ hoàn toàn dễ dàng giả bộ lên đỉnh giữa quán ăn đông đúc trong bộ phim kinh điển When Harry Met Sally, người bạn đồng diễn Billy Crystal gần như chết đứng.

Cảnh diễn mang lại thành công vang dội cho bộ phim, đồng thời được đánh giá là một trong những cảnh ấn tượng nhất trong lịch sử điện ảnh. Tuy nhiên, ý tưởng này không chỉ dừng lại ở phim ảnh.

Lấy cảm hứng từ đó, các nhà khoa học của Đại học Central Lancashire đã đưa ra một nghiên cứu mới khẳng định những tiếng động dữ dội mà các nàng tạo ra trong những lần chăn gối không phải lúc nào cũng có nghĩa là “cực khoái”.

Theo nghiên cứu mới này, tiếng “rên rỉ rất kích thích” đối phương mà các nàng tạo ra khi hành sự phần lớn đều phát ra trước khi đến “đỉnh”.

Nghiên cứu được tiến hành dựa trên phân tích 71 phụ nữ ở độ tuổi trung bình 22. Mục đích của nghiên cứu này là xác định liệu âm thanh phụ nữ phát ra trong quá trình quan hệ tình dục là do cực khoái hay chỉ là một hiện tượng xảy ra độc lập.

Mỗi người tham gia nghiên cứu phải hoàn thành một bản trắc nghiệm về hành vi tình dục, bao gồm các chi tiết về việc cách họ lên tới “đỉnh” và tại những điểm nào thì họ bắt đầu phát ra âm thanh.

Phần lớn đều nói rằng phụ nữ thường phát ra âm thanh thể hiện sự thích thú khi đối phương lên đỉnh, hoặc chỉ để kích thích đối phương

Các nhà khoa học tin rằng trong âm thanh đó của người phụ nữ ít nhất có 1 phần là sự phản ứng có ý thức, nhằm kích thích hành vi tình dục của đối phương, và dẫn tới kết quả đôi bên cùng có lợi.

Một số người cho rằng âm thanh trên giường của phụ nữ là một kiểu “lời thoại tình dục” đặc biệt và lý tưởng.

Tiến sĩ John Grohol, nhà sáng lập trang Psych Central bình luận: “Phụ nữ phát ra âm thanh trong suốt các cuộc chăn gối dường như không hẳn để thể hiện sự thích của mình mà còn muốn khích lệ đối phương lên tới “đỉnh”.

“Có thể âm thanh đó là một phần của cái gọi là “lời thoại tình dục” đặc biệt và lý tưởng , hoặc ít nhất nó cũng là cái mà phụ nữ tin tưởng rằng đối tác của mình muốn minh làm.

Tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage