Bạn đang ở đây

Tư vấn cho người còn 'kinh tởm chuyện ấy'

Đầu óc luôn nghĩ về tình dục nhưng bản thân lại... kinh tởm "chuyện ấy". Đó là tâm sự của một độc giả trẻ gửi đến tòa soạn.

Hỏi: Em là nam, năm nay 24 tuổi. Trong thời gian gần đây, không hiểu lý do tại sao mà em thường nghĩ về tình dục rất nhiều, không thể nào vứt bỏ được những suy nghĩ này. Em cũng không dám thủ dâm hay tìm một người phụ nữ nào đó để giải quyết sinh lý. Em không cho phép mình làm như vậy.

Em cảm thấy thủ dâm là hành vi không đúng với bản tính con người mình, việc đó chỉ khiến em thêm xấu hổ và mất tự tìn với mọi người. Còn quan hệ tình dục với một người phụ nữ thì chuyện này em thấy càng đáng xấu hổ hơn. Cứ hình dung cảnh cả hai người không một mảnh vải ch thân là em thấy... kinh tởm rồi, đúng là điều xấu hổ cho cả hai.

Em biết sau này để lấy vợ sinh con thì mình cũng phải làm những chuyện ấy nhưng ngay cả nghĩ đến việc kết hôn đối với em đó cũng là một gánh nặng. Em thích cuộc sống tự do, em sợ sự gò bó và trách nhiệm. Em thấy hôn nhân chỉ làm mình suy nghĩ nhiều, tốn sức khỏe, mau già mà chẳng được gì.

 

Nhưng vấn đề lúc này của em là cái đầu thường xuyên nghĩ đến chuyện "bậy bạ". Em đã cố gắng thoát khỏi tình trạng này bằng cách tập thể dục hết sức mình để quên đi, hay chơi game, ăn thật nhiều rau quả, không ăn những thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Có lúc em còn phải uống rượu bia rồi đi ngủ thật sớm, làm cho công việc trở nên thật bận rộn, và tránh xem những hình ảnh hay phim có tính chất nhạt cảm... để quên đi những suy nghĩ tồi tệ ấy. Tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó, không thể vứt bỏ chúng hoàn toàn ra khỏi đầu mình được.

Vậy cho em hỏi đến độ tuổi nào thì người đàn ông mất đi những suy nghĩ và những ham muốn về tình dục? Hay có loại thuốc an thần nào có thể giúp được việc này không? Em mong được giải đáp thắc mắc cho tình trạng trên của mình để có cuộc sống tốt hơn.

 


Tư vấn
 

Nếu là một người kỳ thị với chuyện tình dục thì bạn cần tham khảo những thông tin sau:

Coi việc thủ dâm là hành vi xấu xa, băng hoại đạo đức đã là một quan niệm rất lạc hậu. Ngày nay, xã hội nói chung và y học đã thay đổi hoàn toàn quan niệm này. Thủ dâm được coi là hình thức tự thỏa mãn những khát khao tình dục một cách an toàn nhất, không ảnh hưởng đến xã hội, không lây truyền các bệnh qua đường tình dục, tránh thai, và hạn chế được rất nhiều những hành vi tình dục phạm pháp như hiếp dâm, lạm dục tình dục trẻ em… Ngoài ra, có rất nhiều tài liệu nghiên cứu cho rằng thủ dâm ở đàn ông giúp ngăn chặn ung thư tuyến tiền liệt.

Theo một cuộc điều tra năm 2004 của tạp chí NOW ở Toronto (Canada) trên hàng nghìn người thì khoảng 81% đàn ông (gần như tuyệt đại đa số) đã bắt đầu thủ dâm từ tuổi 10 đến 15, và 55% phụ nữ trong độ tuổi như vậy. Ở Việt Nam rất khó thống kê vì còn chịu nhiều rào cản từ việc không cởi mở chia sẻ vấn đề thầm kín, cho đến những quan niệm từ thời phong kiến.

Về vấn đền tình dục giữa người nam và người nữ, đây được cho là một hành vi bản năng và là cơ chế để loài người duy trì nòi giống. Đối với con người, quan hệ tình dục được cho là có nhiều lợi ích như tăng khứu giác, giảm stress và giảm huyết áp, tăng cường khả năng miễn dịch và giảm thiếu nguy cơ về ung thư tiền liệt tuyến.

Một nghiên cứu với 3.500 người ở độ tuổi từ 30 tới 101 của nhà tâm lý học thần kinh David Weeks, trưởng khoa tâm lý Bệnh viện Hoàng gia Edinburgh, cho thấy "tình dục giúp bạn nhìn trẻ hơn từ 4-7 tuổi", theo các đánh giá các bức ảnh của chủ thể. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể thì không rõ, những lợi ích này có thể là liên quan trực tiếp tới tình dục hoặc cũng có thể là do sự giảm stress, tạo ra sự mãn nguyện và giấc ngủ sâu mà quan hệ tình dục mang lại.

Nếu một người cho rằng việc trút bỏ quần áo để quan hệ tình dục là một việc đáng kinh tởm có nghĩa người đó chưa sẵn sàng để làm việc đó. Khi chưa sẵn sàng thì người đó cũng không nên quan hệ tình dục vì lúc này có thể tạo ra những tình huống đáng tiếc như xuất tinh sớm hoặc không thể xuất tinh. Sự thất bại ngay từ lần đầu tiên có thể tạo thành nỗi ám ảnh suốt đời sống tình dục sau này.

Để xác định độ tuổi người đàn ông mất đi những suy nghĩ và ham muốn về tình dục thì chưa có con số chính xác. Thường thì tuổi càng cao, sức khỏe càng giảm thì ham muốn và nhu cầu càng giảm, nhưng thực tế vẫn có những cụ già 70, 80 vẫn có nhu cầu lấy vợ sinh con.

Việc sử dụng thuốc an thần để làm giảm ham muốn là điều không nên. Tác dụng chính của thuốc an thần là ức chế các chất dẫn truyền thần kinh, có thể làm bạn trấn tĩnh, buồn ngủ nhưng giống như nhiều loại thuốc khác, nó cũng có tác dụng phụ là gây uể oải, mệt mỏi do đó làm suy giảm khả năng tình dục. Lạm dụng thuốc an thần có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như phụ thuộc thuốc (nghiện thuốc), rối loạn thần kinh giao cảm, mệt mỏi, nhược cơ… Vì thế bạn chỉ nên sử dụng thuôc an thần khi có sự chỉ định của bác sĩ.

“Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng” đó là quan niệm truyền thống và là cơ chế sinh lý tự nhiên của con người. Tuy nhiên, một người không bắt buộc phải lập gia đình chỉ để giống những người xung quanh. Bạn có quyền được chọn lối sống phù hợp với mình. Nếu vẫn đang sợ “gò bó”, sợ “trách nhiệm” thì hãy để cho mình có thời gian, muốn kết hôn trước hết phải có tình yêu, đó là nền tảng vững chắc nhất của một gia đình. Bằng không, một cuộc hôn nhân gượng ép chỉ dẫn đến những hệ lụy khó lường.

Việc bạn suy nghĩ thường xuyên về vấn đề tình dục có nghĩa bạn đang đến độ tuổi mà cơ thể đòi hỏi để "âm dương hòa hợp", và cũng có thể bạn còn rất nhiều mẫu thuẫn trong quan điểm về tình dục mà chưa tháo gỡ được. Bạn cần đọc thêm sách, báo, tạp chí để trang bị nhiều hơn về kiến thức giới tính, tình yêu. Hãy chia sẻ với bạn thân, bố mẹ. Hãy gọi điện cho các chuyên gia tư vấn về tình dục học. Bạn sẽ có nhiều hơn những kiến thức đúng đắn về lĩnh vực này, từ đó tự tin hơn và sẽ không còn hoang mang nữa.

Theo Zing
people like INLOOK.VN fanpage