Bạn đang ở đây

"Yêu" kiểu nào cho đỡ tốn sức?

“Yêu” là mất sức, đó là tất yếu. Nhưng 3 tư thế “yêu” sau đây sẽ giúp bạn không phải tốn sức.
> Lê Thúy lại bán nude cùng Hermes
>
Phá tướng cuộc đời vì hình xăm sai vị trí 
>
Lý Nhã Kỳ viết thư "kêu cứu"
Mỗi lần “yêu” bằng một lần chạy bộ 2km. “Yêu” là một hoạt động thể lực, làm thế nào mới có thể hưởng được lạc thú cao trào mà không phải mệt thở hồng hộc?
 
Cuốn sách “Hưởng thụ ái ân” của Mỹ đã nêu lên một số tư thế “yêu” ít tốn sức nhất như sau:
 
Theo các chuyên gia, trong điều kiện hai bên không đủ sức khỏe, tốt nhất là
ngừng “yêu” để dưỡng sức
 
Nữ trên nam dưới
 Khi nam giới mệt mỏi, thường dùng nhất là nữ ngồi trên. Dùng cách này, nam giới chỉ cần nằm ngửa phối hợp, là có thể ái ân đầy đủ mà không tốn sức.
 
(Ảnh minh họa)
 
Ở Đài Loan từng có một cuộc điều tra cho biết, nữ ngồi trên có thể giảm áp lực tim cho đàn ông, làm cho đàn ông đỡ mất sức một nửa, thời gian “yêu” sẽ kéo dài hơn.
 
Tư thế ngồi trước
 Nam nữ mặt đối mặt, nam ngồi duỗi chân, nữ mở đùi, để chân lên nam, tư thế ôm lấy nhau. Ở tư thế này, hai người đều có thể tiếp xúc thân mật. Mặt đối mặt còn có thể biết được phản ứng của nhau, giảm mất sức.
 
Tư thế nằm nghiêng
 Hai người tiếp xúc nghiêng, nam có thể tiến từ trước hoặc sau lưng. Điểm mạnh là đỡ mất sức cho hai người, có thể thả lỏng hai tay, mơn trớn; điểm yếu là độ sâu giao hợp khá nông, do đó không thể đạt kích thích đầy đủ.

(Ảnh minh họa)
 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong điều kiện hai bên không đủ sức khỏe, tốt nhất là ngừng “yêu”, trước hết nghỉ ngơi để dưỡng sức. Lúc thường cần tích cực tập thể dục, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, từ đó mới có thể lực tốt giúp “yêu” tốt hơn.

 
Theo Suckhoevadoisong
people like INLOOK.VN fanpage