Bạn đang ở đây

Yêu theo… mùi

Trong tình dục, khứu giác đảm nhận vai trò không nhỏ. Lắm lúc, khứu giác còn quyết định thành bại của một cuộc yêu. Nếu cả nàng và chàng chịu để ý đến yếu tố này, sẽ nâng chất lượng đáng kể đời sống gối chăn.

Một ông chồng đi nhậu về, tóc bết mồ hôi, cơ thể toát ra mùi “bún thiu” khi bia rượu quyện với khói bụi nhưng không chịu tắm, cứ thế chui vào phòng ngủ. Với trường hợp này, bị vợ phản ứng là dễ hiểu. Một số ít “hũ hèm” cố sức đòi “giao ban”, trở thành nỗi ám ảnh cho người vợ.

So với đàn ông, đa phần phụ nữ đều có thói quen sinh hoạt sạch sẽ, tươm tất hơn. Vì bản thân sạch sẽ, nên với họ, mùi lạ, mùi hôi ở chốn phòng the dễ khiến “mất lửa”, thậm chí ghê sợ, cảm xúc tiêu cực xuất hiện, hoán chỗ cho cảm xúc tích cực. Vậy là, nếu “chuyện ấy” có diễn ra, cũng chỉ là đối phó.

Đó là lý do mà các chuyên gia về tình dục học luôn đưa lời khuyên “vệ sinh thân thể sạch sẽ” lên hàng đầu trong sinh hoạt tình dục.

Ngược lại, đàn ông cũng đòi hỏi ở phụ nữ, không dừng ở “mùi” nữa mà phải nâng lên cấp độ “hương”. Quý bà khéo chiều chồng sẽ biết cách tạo thêm cho mình hương thơm quyến rũ. Thậm chí, họ còn biết tìm hiểu xem chồng ưa hương gì, ghét hương gì, thay đổi hương ra sao để tạo thu hút. Trong những nội dung mà người vợ nhắm đến để quyến rũ chồng mỗi ngày, mùi hương là một trong những yếu tố quan trọng, và họ có nhiều cách để làm. Từ dầu gội, dầu xả, sữa tắm đến kem dưỡng da, nước hoa.

Về mặt khoa học, khi các phân tử của mùi tiếp xúc các thụ thể trên niêm mạc mũi, sẽ tạo ra kích thích. Sự kích thích ấy sẽ theo dây thần kinh khứu giác chuyển về vỏ não, gây cảm xúc. Cảm xúc hưng phấn hay ghê sợ sẽ là “tiền đề” quyết định thành bại của cuộc “yêu”.

Đặc biệt, ở chốn phòng the, mùi cơ thể là thứ “gây thương nhớ” cao nhất (Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi). Mỗi cơ thể có một mùi đặc trưng. Mùi này thường toát ra từ lỗ chân lông, theo tuyến mồ hôi. Cũng dễ hiểu, khi cái mùi riêng biệt ấy được vợ chồng “quen hơi” sau bao ngày “đầu ấp tay gối”, và cảm thấy đó là một thứ thân thuộc không thể thiếu. Một phụ nữ dùng mỹ phẩm tạo mùi thơm, vẫn thấp thoáng mùi cơ thể riêng. Nhưng, ai đó viện lý do không dùng hương nhân tạo để giữ được nguyên vẹn hương tự nhiên, cũng là chưa hợp lý.

Tựu trung, để khứu giác được kích thích theo hướng tích cực, cả hai người đều phải đáp ứng được tiêu chí đầu tiên là sạch sẽ, không để “tạp hương” gây khó chịu. Bước cao hơn, người trong cuộc đầu tư thêm những mùi hương dễ chịu, kích thích ham muốn. Trong cung đàn ái ân ấy, nếu bảng lảng thêm chút hương riêng của cơ thể, sẽ càng dễ thăng hoa.

Theo PNO
people like INLOOK.VN fanpage