Bạn đang ở đây

4 điều bạn tuyệt đối không được thỏa hiệp với bạn đời

Có những điều cần thiết phải điều chỉnh để cả hai hòa hợp với nhau khi về chung sống, song lại có những vấn đề bạn tuyệt đối không được thỏa hiệp với người bạn đời của mình.

 

1. Các mối quan hệ sẵn có
 
Nếu đối tác của bạn bắt bạn đánh đổi các mối quan hệ với bạn bè, người thân của bạn để có được tình yêu với họ, đừng bao giờ bạn nên nghe lời và chấp nhận sự thỏa hiệp này nhé. Thỏa thuận này chứng tỏ bạn đang yêu phải một đối tác không an toàn. Tình yêu của bạn lớn lao bao nhiêu cũng không thể đem ra đánh đổi với các mối quan hệ mà bạn có sẵn.

Nếu người ấy quá khắt khe, trong khi hai người yêu nhau say đắm, bạn cần phải giải thích cho họ hiểu được tầm quan trọng của các mối quan hệ trong cuộc sống của bạn. Nếu anh ấy lắng nghe và thấu hiểu, lúc ấy bạn mới nên tiếp tục yêu và tính chuyện lâu dài. Trái lại, khi đối tác của bạn nhất định bắt bạn phải thỏa hiệp, đã đến lúc bạn nên xem lại sự lựa chọn của mình, bởi đó là dấu hiệu cho thấy bạn đã yêu nhầm người.
 
2. Giá trị của bản thân
 
Mỗi người đều lớn lên với một số giá trị riêng, không lẫn lộn, không "đụng hàng" với bất cứ ai. Cha mẹ và môi trường sống của bạn đã "lập trình" nên con người bạn với những tính cách, phẩm chất và thế giới quan cố định. Tất nhiên, có những thói quen nên điều chỉnh song điều cốt yếu là bạn phải biết giữ lại những giá trị làm nên "thương hiệu" con người bạn.
 
Người yêu bạn không có quyền thay đổi giá trị nhân cách con người bạn. Trong trường hợp chàng liên tục khẳng định bạn phải thay đổi, sẽ là sai lầm nếu bạn nghe theo ý chàng và chấp nhận sự thỏa hiệp về vấn đề này.

Lúc đang yêu, bạn sẽ nghĩ mình thay đổi để tốt lên, để người ấy yêu mình nhiều hơn. Tuy nhiên, đó không phải cách để bạn có thể chung sống lâu dài với người ấy. Nên nhớ, một mối quan hệ lành mạnh chỉ có thể tồn tại khi mỗi người luôn được là chính mình.
 
4 điều bạn tuyệt đối không được thỏa hiệp với bạn đời 1
Người yêu bạn và muốn chung sống lâu dài với bạn chắc chắn phải cổ vũ bạn theo đuổi khao khát của riêng mình chứ không bắt thỏa hiệp. (Ảnh minh họa).
3. Những đứa trẻ
 
Sự ra đời của những đứa trẻ trong mỗi gia đình không chỉ là sự gia tăng thành viên mà nó còn kéo theo vô vàn điều phức tạp, chỉ khi trải qua bạn mới thấm thía hết được. Vì vậy tuyệt đối nói không với việc sinh con một khi bạn chưa sẵn sàng. Nói khác đi nếu bạn chưa chuẩn bị tâm lý chu đáo nhất cho việc nuôi con, đừng bao giờ đồng ý sinh con chỉ vì đối tác của bạn mong muốn hay yêu cầu bạn thực hiện việc trọng đại này.
 
Con cái là vấn đề cực lớn trong mỗi gia đình, nhất là với những cặp đôi mới cưới. Thay vì chấp nhận thỏa hiệp, bạn và người ấy cần dành nhiều thời gian thảo luận một cách kĩ càng về thời điểm sinh con, dự định sinh mấy đứa, các kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và phân chia công việc liên quan đến con cái... Ngay khi đang yêu, bạn đã nên thương lượng về chuyện này. Còn khi đã kết hôn, tuyệt đối nói không với sự thỏa hiệp chuyện con cái.
 
4. Ước mơ cá nhân
 
Chắc hẳn bạn luôn nuôi dưỡng những đam mê riêng? Và khi yêu, khi đã kết hôn, người ấy có cho phép bạn theo đuổi những đam mê của riêng mình? Đã bao giờ bạn tưởng tượng đến cuộc sống không đam mê, không hoài bão, chẳng ước mơ? Chắc chắn đó sẽ là cuộc sống vô cùng nhàm tẻ.

Với một mối quan hệ lành mạnh và có tương lai, người trong cuộc sẽ không bao giờ bắt đối tác của mình phải thỏa hiệp về ước mơ cá nhân. Giả sử điều bạn theo đuổi suốt đời là một môn nghệ thuật nào đó, hay đơn giản là công việc hiện tại, nếu từ bỏ tất cả những điều ấy, đổi lại bạn được sống trong tình yêu của họ, liệu bạn có được hạnh phúc mãi mãi?
 
Có hai khả năng xảy ra, những người chấp nhận thỏa hiệp ước mơ cá nhân để đổi lấy tình yêu hoặc một cuộc hôn nhân, họ nghĩ mình vẫn ổn nếu từ bỏ điều mình khao khát và hằng theo đuổi. Vậy thì cuộc sống của họ chắc chắn sẽ rẽ sang một hướng khác, hướng hoàn toàn mới so với cuộc sống trước đây. Và chắc chắn họ buộc phải học cách thích nghi và mất nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống này.
 
Khả năng thứ hai xảy ra là những người thấy bất ổn sau khi thỏa hiệp, họ sẽ sốc, sẽ vô cùng hụt hẫng khi phải từ bỏ đam mê của bản thân. Trong tình huống này, tình yêu lớn đến mấy vẫn không bao giờ có thể bù đắp được nỗi hụt hẫng kia.
 

Chính vì lẽ đó, tuyệt đối không thỏa hiệp ước mơ của riêng mình với đối tác. Hãy chia sẻ và giải thích cho họ hiều bạn thích gì, nuôi ước vọng về điều gì. Người yêu bạn và muốn chung sống lâu dài với bạn chắc chắn phải cổ vũ bạn theo đuổi khao khát của riêng mình chứ không bắt thỏa hiệp.



Theo Bình Phương - Trí thức trẻ

people like INLOOK.VN fanpage