Bạn đang ở đây

5 bí kíp để yêu một cô nàng bằng tuổi

Bạn đã thử yêu ai bằng tuổi mình chưa nhỉ?

Đừng cư xử quá trẻ con

Nhiều người thường bảo rằng, con gái thường “già trước tuổi” hơn là con trai, nhất là ở độ từ 12 -> 24 tuổi. Chính vì thế mà, khi bạn yêu một cô nàng bằng tuổi, trước tiên, hãy học cách chững chạc. Đừng để con gái thấy rằng bạn cũng vô tư, vô lo và chẳng màn đến những gì cô ấy nói như những thằng con trai cùng lớp/ cùng trường khác. Như vậy chẳng khác nào đồng nghĩa với việc bạn bị lấy mất đi một “điểm cộng” trong mắt nàng rồi đấy! Thế nên, hãy đứng đắn và chững chạc hơn một chút (tất nhiên đừng quá phô trương sẽ tự biến mình thành giả tạo), con trai nhé!

Cố gắng học giỏi hơn

Một khi bạn bằng tuổi, thì đồng nghĩa với việc trình độ học vấn của 2 bạn cũng tương đương nhau. Điều đó có nghĩa rằng, có thể trong vấn đề học hành, cô ấy sẽ muốn hai người cùng tiến bộ lên mỗi ngày. Bạn có thể không quá xuất sắc nhưng tuyệt đối đừng ỷ y rằng chuyện học sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai. Cô nàng sẽ không thích những cậu bạn quá lười biếng hoặc không chịu cố gắng học hành chăm chỉ đâu. Thậm chí nếu bạn cứ ì ạch với bảng điểm kém hơn so với cô ấy thì hãy tin rằng, tình cảm cũng sẽ dừng ở mức “báo động đỏ” nhé!

Đừng cố gắng hơn thua

Trong mọi trường hợp xảy ra, hãy cố gắng nhường nhịn con gái! Vì luôn chủ quan rằng cả hai đều bằng tuổi nên con trai thường có xu hướng “cãi cho bằng được” để giành phần thắng về mình và nghĩ rằng làm thế cô nàng sẽ “nể” mình hơn. Hoàn toàn “sai bét nhè” đấy con trai ơi! Con gái sẽ cảm thấy bạn quá hung hăng thậm chí bắt đầu có cảm giác dè chừng nhiều hơn trong mỗi câu chuyện kể với bạn. Hãy nhẹ nhàng để cô ấy cảm thấy bạn đang trân trọng mối quan hệ này và đặc biệt là, con gái sẽ không phải “rơi lệ” khi bị bạn “cãi tay đôi” nữa chứ nè!

Tận dụng những điểm chung của cả hai

Bạn và cô ấy cùng thích học tiếng Anh nhưng bấy lâu nay vẫn đắn đo vì sợ học một mình ở trung tâm sẽ rất buồn chán. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy mạnh dạn tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh được tổ chức thường xuyên tại các nhà văn hóa trong thành phố đi nào! Vừa tiện ích, vừa giao lưu học hỏi mà còn có thêm thời gian ở cạnh nhau nữa chứ! Bên cạnh đó, nếu cả hai bạn có những sở thích chung như: thích xem phim, thích đọc sách, thích làm từ thiện..thì hãy biến nó trở thành lợi thế trong tình yêu của hai người. Ngoài ra, bạn cũng nên tập tìm hiểu những sở thích của con gái để vừa “nắm ý” con gái, vừa thủ sẵn “bí kíp” để lấy ra sử dụng khi hai bạn cãi nhau nữa, đúng không?

Khiến cô nàng tự hào về bạn

Tự hào ở đây không phải vì bạn quá tài giỏi hay quá đẹp trai như những diễn viên Hàn Quốc. Chỉ là con gái sẽ cảm thấy vui hơn nếu như bạn xuất hiện trước đám bạn của nàng với một thần thái vui vẻ, ăn mặc gọn gàng và cư xử đúng mực. Thêm nữa, con gái cũng đặc biệt chú ý những anh chàng biết đàn biết hát một chút, hoặc biết cách pha trò lại càng tốt. Chính vì thế mà con trai ơi, thử đăng kí một lớp học guitar hoặc tự tìm hiểu thêm những tài lẻ khác trên các website xem sao nào. Biết đâu sau này sẽ có dịp sử dụng tới đấy!

Tạm kết: Thật ra, quen một cô nàng/ anh chàng cùng tuổi sẽ có rất nhiều điều thú vị mà không phải ai cũng biết. Tất nhiên, bên cạnh những niềm vui, bạn vẫn sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn một chút. Nhưng đừng lo sợ nhé cả hai ơi, hãy bình tĩnh trong mọi tình huống để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Tình yêu vốn là một nồi soup đủ vị mà, phải không nè?

Theo Xinh Xinh
people like INLOOK.VN fanpage