Bạn đang ở đây

9 hành động dù yêu nhau đến mấy cũng đừng để người ấy "chứng kiến"

Duy trì một tình yêu dài lâu không có nghĩa bạn được phép xuề xòa thái quá trước mặt đối phương. Nên biết giới hạn ở đâu để không làm chàng hoặc nàng "chạy mất dép".

1. “Dọn cỏ” từ vùng “lộ thiên” đến vùng “kín đáo”

Bất kể nơi bạn “dọn cỏ” là ở đâu, đừng để đối phương phải trông thấy. Điều đó không chỉ mang lại sự ngại ngùng cho cả hai mà còn "thổi bay" sự quyến rũ thường có nơi bạn. Khóa cửa phòng tắm lại mỗi khi bạn muốn làm điều này nhé!

2. “Đi nặng” trước mặt nhau

Bạn có thể “xì hơi” trước mặt đối phương và không cần phải xin lỗi về điều đó tuy nhiên “đi nặng” thì là điều cấm kị. Dù đây cũng chỉ là hành động thiết yếu của con người như bao hành động khác nhưng nó vẫn không… bình thường chút nào khi có “khán giả”.

Có những hành động tuyệt đối không nên để “người kia” nhìn thấy

3. Nặn mụn

Chẳng ai thấy thoải mái khi người yêu mình ngồi bên lại mải mê soi gương và sờ nắn những vết mụn trên khuôn mặt. Ngay cả hành động nặn mụn “hộ nhau” cũng nên gạch ngay khỏi suy nghĩ của bạn đi nhé!

4. Mặc đồ lót có vết bẩn hoặc rách

Điều này có thể làm mất sạch “cảm hứng” của đối phương ngay lập tức. Đừng nghĩ rằng cứ trở nên “rách rưới” và “lộ liễu” một chút là tăng thêm sự hấp dẫn, đối phương chỉ cảm thấy bạn đang quá mức xuề xòa và chẳng quan tâm chút nào đến cảm xúc cá nhân của họ mà thôi.

5. Gỡ niềng răng

Chẳng ai thích thú gì khi phải nhìn cảnh này cả. Tương tự với việc xỉa răng hay cho tay vào miệng “gõ” cũng tuyệt đối đừng để người yêu nhìn thấy. Yêu nhau không có nghĩa tự triệt tiêu sự lịch sự của nhau, nhỉ?

6. Để quên băng vệ sinh dùng rồi trong toa-lét

Nhiều cô nàng hậu đậu dễ dàng mắc phải sai lầm “đứng tim” này. Dù đàn ông con trai ngày nay đã tinh tế và hiểu biết nhiều hơn về “chuyện tế nhị” của phụ nữ nhưng điều đó không có nghĩa chàng sẵn sàng tâm lý để nhìn thấy nó đâu.

Yêu nhau lâu dài không có nghĩa được xuề xóa thái quá với nhau đâu các cô nàng hậu đậu

7. Quần áo bẩn vứt lăn lóc

Dù yêu nhau có thể “ngó lơ” và xí xóa cho những tật xấu nho nhỏ của nhau nhưng hầu như chẳng ai thích thú gì khi người yêu của mình lại ở bẩn và hồn nhiên thể hiện điều đó ra mọi lúc. Đối phương khi nhìn thấy “bãi chiến trường” trong phòng bạn sẽ luôn tự hỏi vậy bình thường khi hẹn hò quần áo bạn mặc đã… giặt hay chưa.

8. Chửi bậy

Chửi bậy không thể hiện bạn là người thiếu văn hóa nhưng chửi bậy trước mặt người yêu thì chứng tỏ bạn chẳng có chút tế nhị nào. Để dành những bức xức cần giải tỏa theo hướng “bỗ bã” đó đến đám bạn thân và cố kìm nén mình khi còn đang sánh vai bước cùng người yêu đi.

9. Cười đùa quá trớn với người khác giới về chủ đề “tế nhị”

Có thể việc bàn về “chuyện ấy” giữa đám bạn cả nam lẫn nữ với bạn là quá sức bình thường nhưng đối phương vẫn sẽ có chút “mếch lòng” khi thấy  bạn làm điều đó quá thoải mái. Họ sẽ tự hỏi bạn có phải người “dày dặn tình trường” lắm rồi không. Khi đi cùng người yêu, nên tự vạch ra “đường kẻ ngang” cho các mối quan hệ xung quanh và cả các chủ đề trò chuyện dù thực sự giữa các bạn chỉ là bạn bè đơn thuần và trong sáng.

Đúc kết: Một mối quan hệ nghiêm túc cần rất nhiều sự chỉn chu và cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và hành động. Đừng đánh đồng yêu nhau lâu dài có nghĩa được quyền xuề xòa với nhau và chẳng cần quá quan tâm cảm xúc cá nhân của đối phương nữa. Nhiều cặp đôi có thể yêu nhau đến 8-9 năm nhưng vẫn chia tay vì không thể tìm được tiếng nói chung trong những chuyện bé tí của cuộc sống như vậy đấy.

 Theo yeah1

people like INLOOK.VN fanpage