Bạn đang ở đây

Chậm có người yêu dễ bị trụy tim đột tử

Một nghiên cứu mới đây chứng minh rằng người độc thân có nguy cơ đau tim cao hơn so với người đã lập gia đình, dù ở bất cứ độ tuổi nào.

Các nhà nghiên cứu tiến hành điều tra trên một số lượng lớn người trên độ tuổi 35 sống tại Phần Lan trong thời gian từ năm 1993 đến 2002.

Trong tổng số 15.330 ca trụy tim được ghi nhận trong 10 năm nghiên cứu, có đến gần một nửa số ca bị chết trong vòng 28 ngày. Số ca bệnh của nam và nữ là như nhau. Số ca bệnh tim ở nam giới chưa lập gia đình cao hơn từ 58 đến 66% so với nam giới đã lập gia đình. Con số này ở nữ giới là từ 60 đến 65%.

Chậm có người yêu dễ bị trụy tim đột tử
 
Đau tim là...bệnh của người độc thân?

Những người đàn ông và phụ nữ độc thân thường có nguy cơ bị chết trong vòng 28 ngày sau khi bị trụy tim (từ 60 đến 168% so với nam và từ 71 đến 175% so với nữ đã kết hôn).

Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ có hiện tượng này là do những người đã lập gia đình có những thói quen giữ gìn sức khỏe tốt hơn, họ lại có  nhiều nguồn động viên, ủng hộ hơn so với người độc thân. Đây là lý do khiến họ có thể duy trì được sức khỏe của mình.

Thêm vào đó, những người đã lập gia đình thường nhận được sự chữa trị sớm hơn trong bệnh viện và họ thường có xu hướng sử dụng các phương pháp điều trị phòng ngừa như uống thuốc aspirin và chống beta.

Theo Kiến thức

people like INLOOK.VN fanpage