Bạn đang ở đây

Cơn lốc mua "hàng nhạy cảm" của chị em

Các loại phụ kiện “kích thích” ngày càng được chào bán công khai và được đa phần khách hàng coi như một phần không thể tách rời trong đời sống “chăn gối”.

Một số 'đồ chơi' mà chị em hay đặt hàng
Một số 'đồ chơi' mà chị em hay đặt hàng

 

Đặc biệt, những món hàng “nhạy cảm” này đang thu hút cả lượng khách hàng là… nữ giới

Chị em cũng xài “phụ kiện”

Nếu như trước kia, mặt hàng “nóng” lại mới chỉ bán tại các khu phố Hàng Chiếu, các shop bán “phụ kiện” cho người lớn, các tiệm thuốc tây thì bây giờ chỉ cần chưa đến 5 giây tìm kiếm trên google, người sử dụng cũng có thể thấy hàng trăm trang web cung cấp các đồ chơi tình dục, thần dược “một người khoẻ hai người vui” …

Đa dạng nhất trên các trang web hiện nay là các loại bao cao su với đủ màu sắc, kích cỡ, mùi hương có giá từ vài chục nghìn cho đến 100.000 đồng…. Sau đó là đến các loại thuốc kích dục, gel xịt kéo dài thời gian cương cứng, âm đạo giả, thuốc kéo dài dương vật, Viagra…. Đặc biệt, nhiều món đồ “chuyên dụng” cho chị em cũng được quảng cáo, chào bán rầm rộ như dương vật giả, gel bôi trơn, vòng rung, lắc, lưỡi “khoái cảm".

Một số 'đồ chơi' mà chị em hay đặt hàng

Bên cạnh hình ảnh minh họa từng món hàng, các trang web còn có hướng dẫn sử dụng tỉ mỉ bằng những ngôn từ cực “nóng” và tâng bốc công dụng “trên cả tuyệt vời” của những mặt hàng “xịn” này. Trong đó, mặt hàng “hot” nhất là các loại dương vật giả với kích cỡ “hoàng tráng”. Giá bán mỗi loại đồ chơi cho nữ giới dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng phụ thuộc vào chất liệu chế tạo nên nó. Dương vật giả có thể cử động “y như thật” nhờ vào một hộp pin được gắn bên trong hay chạy bằng điện. Điều đặc biệt, chúng có thể quan hệ tình dục “ảo” với người thông qua một loại gel dùng để bôi trơn.

Hầu hết các sản phẩm này đều được người bán quảng cáo là hàng “xịn” nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mĩ. Thậm chí có nhiều mặt hàng được chụp kèm theo cả đống giấy chứng nhận “hàng xịn” cũng như có đến vài con tem chống hàng giả của Bộ Công an. Tuy nhiên, độ chính xác của mớ giấy tờ này đến đâu thì có lẽ chỉ có người bán mới biết. Bởi đa số mặt hàng này là hàng xách tay, hoặc nhập lại thông qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Trong vai một khách hàng nữ muốn mua “đồ chơi”, phóng viên đã thử nhấc máy đến một số điện thoại trên mạng muốn tìm hiểu về "đồ chơi người lớn". Chủ cửa hàng, tự xưng là T cho biết, Mặc dù nhận được cú điện thoại đặt hàng từ nữ giới, nhưng anh cũng tỏ ý không quá bất ngờ. Bởi từ hai năm trở lại đây, khách hàng “ruột” của anh T cũng là khá nhiều chị em.

Tuy nhiên, do các chị em còn “ngại ngùng” vì tính nhạy cảm của hàng hóa, hầu hết tiền thanh toán phải được chuyển qua thẻ ATM. Khách hàng có thể đặt cọc trước 30% sau khi nhận hàng xong thanh toán lại cho nhân viên công ty chuyển phát nhanh 70% tiền hàng còn nợ. Sau khi chuyển tiền vào thẻ ATM, hàng sẽ được giao tận nhà hoặc bất cứ địa điểm giao dịch nào. Người mua có thể kiểm tra hàng thoải mái, không ưng thì có thể nhận lại tiền.

Theo "bật mí" của người bán hàng, hàng "sung sướng" đang là món "khoái khẩu" của nhiều chị em quá lứa lỡ thì hoặc buồn chán, mệt mỏi với những ông chồng "yếu". Tuy nhiên, nhiều em gái học sinh sớm "học đòi", tập tành các "mánh", "chiêu thức" của người lớn, cũng tìm đến mua những đồ chơi tình dục trên. Từ các loại vòng rung, những loại đồ chơi giả bộ phận sinh dục nam, lưỡi silicon "khoái cảm"... đến các loại gel bôi trơn, thuốc kích thích... đều là những món hàng được nhiều phụ nữ "kín đáo" đặt mua.

Anh T không quên quảng cáo thêm “dùng hàng này hiệu quả “trên cả tuyệt vời”, lại toàn hàng xịn xách tay nước ngoài nên tuyệt đối an toàn”. Bất kì “công nghệ” mới nào trên thế giới có thì người bán cũng nhanh chân “nhập khẩu nguyên chiếc” về Việt Nam.

Dùng “phụ kiện” dễ viêm nhiễm

Một khách hàng nữ tự xưng là H đã từng tâm sự trên các trang web tư vấn dành cho các chị em, do mải mê chạy theo sự nghiệp, công việc, quá tuổi "băm mấy nhát", chị vẫn "lẻ bóng". Chán nản vì vai "tình nhân" của những người đàn ông đã có vợ hay chạy theo cung phụng "phi công trẻ" nhưng đám đàn bà con gái lại khó tìm đến các loại hình "ăn bánh trả tiền" như cánh nam giới. Vừa sợ xấu hổ, vừa sợ lây nhiễm các căn bệnh xã hội, chị tìm đến các món đồ chơi tình dục, kích thích thay cho người thật. Sau khi trở thành tín đồ của đồ chơi "nhạy cảm", chị khách hàng này gần như bị "chai sạn", không còn cảm giác với "đồ thật" nữa.

Nhiều chị em cho rằng, dùng "đồ giả" sẽ tránh nguy cơ lây nhiễm nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Các chị em nên thận trọng khi sử dụng 'đồ kích thích'

 

Bác sĩ Chu Hoàng Giang, bệnh viện Nam khoa và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, khi dùng “đồ chơi” nếu không cẩn thận còn có thể gây xây xước niêm mạc, rách, chảy máu âm đạo, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và có thể để lại nhiều biến chứng cho cơ quan sinh dục.

Thậm chí, khi dùng chung các đồ dùng này thì nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục (HIV, lậu, giang mai…) còn tăng cao hơn. Ngoài ra, thói quen giấu "đồ chơi" ở những nơi kém vệ sinh như chân cầu thang, gầm giường hay những nơi ẩm thấp chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm nhiễm cho vùng kín của phụ nữ. Một số loại gel bôi, gel xịt còn bị xếp vào hàng "chống chỉ định" vì dễ gây nguy hiểm cho người bị tim mạch, huyết áp, tiểu đường...

Còn theo một báo cáo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Tổ chức Green Peace Hà Lan, một số máy rung, đồ chơi tình dục được chế tạo từ chất dẻo chứa hóa chất độc hại (để làm chất hóa dẻo) là phtalat. Chất này phá hủy cân bằng hocmon, tác động xấu đến chức năng của gan và thận. Chất nguy hiểm này còn có thể dẫn đến vô sinh, thậm chí cả bệnh ung thư.

 

Theo PLXH

people like INLOOK.VN fanpage