Bạn đang ở đây

Lãnh án tử vì nhảy múa tại đám cưới

Bốn người đàn ông và hai phụ nữ đã bị tuyên án tử hình tại phía bắc Pakistan vì ca hát và nhảy múa ở một đám cưới, theo cảnh sát nước này hôm 28/5.

Lãnh án tử vì nhảy múa tại đám cưới

Ảnh minh họa AFP
 

Nhà chức trách cho biết các giáo sĩ địa phương đã ra lệnh trừng phạt vì các cáo buộc rằng những người đàn ông và phụ nữ nhảy múa và ca hát cùng nhau tại làng Gada, thách thức tục lệ “nam nữ thụ thụ bất thân” khắt khe của bộ lạc.
 

Sĩ quan cảnh sát ở huyện Kohistan Abdul Majeed Afridi nói với AFP: “Các giáo sĩ địa phương đã ra lệnh giết cả bốn người đàn ông và hai phụ nữ xuất hiện trong đoạn video… Theo quyết định, những người đàn ông sẽ bị giết trước tiên song họ đã chạy trốn nên những phụ nữ hiện được an toàn. Tôi đã phái một đội đến giải cứu họ và đang chờ tin tức”. Theo viên cảnh sát, những người phụ nữ hiện bị giam cầm tại nhà của họ.
 

Ông Afridi nói sự kiện bắt nguồn từ một tranh chấp bộ lạc và không có bằng chứng cho thấy những người đàn ông và phụ nữ đứng chung với nhau. “Đây là sự thù hằn bộ lạc. Đoạn video đã được dàn dựng để làm bôi nhọ bộ lạc”, ông Afridi bổ sung.
 

Điều này cũng là tố giác của thân nhân những người bị kết án. Ông Muhammad Afzal, anh trai của một trong hai phụ nữ bị giam cầm, nói với hãng tin ANI: “Vì gia đình chúng tôi giàu có và sở hữu số lượng lớn đất rừng, vườn cây ăn quả và nông trại ở làng Bando Baidar, nên họ ngấm ngầm sắp đặt một âm mưu nhằm tước đoạt tài sản của chúng tôi”. Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan, ít nhất 943 phụ nữ bị sát hại vào năm ngoái vì bị quy kết làm mất danh dự gia đình.
 

Con số thống kê này nhấn mạnh quy mô bạo lực xảy ra với nhiều phụ nữ đất nước Hồi giáo bảo thủ Pakistan, nơi họ thường bị đối xử như là công dân hạng hai.
 

Theo Thanh Niên Online

people like INLOOK.VN fanpage