Bạn đang ở đây

Nâng cấp "của quý": nguy hiểm rình rập

Hiện nay có rất nhiều người muốn nâng cấp "của quý" bằng cách tự tiêm silicon, đeo bi, đeo nhẫn... Tuy nhiên, điều này lại rất có thể đem lại nhiều nguy hiểm rình rập.
Thể hiện “phong độ đàn ông”
 
Anh  Trung Sĩ là một hướng dẫn viên du lịch của một lữ hành nổi tiếng ở Hà Nội. Một lần đưa khách đi tua lên Đà Lạt, anh gặp và yêu L. Sau khi hai người “đi quá giới hạn” thì bạn gái anh chê "của quý" của anh quá nhỏ.  Mặc cảm vì bị chê, anh Sĩ lên mạng tìm hiểu thông tin về việc nâng cấp "của quý" và chọn biện pháp tiêm silicon lỏng để làm kích cỡ dương vật lớn hơn.
 
Tuy nhiên, sau thời gian tiêm được hai ngày, anh cảm thấy toàn bộ dương vật nóng rát, bong da và xuất hiện nhiều vết bầm xung quanh “vùng kín”. Nhận thấy sự nguy hiểm, anh vội đến bệnh viện khám và nhanh chóng được các bác sĩ làm phẫu thuật hút silicon ra. Sau lần ấy “của quý” của anh bị ảnh hưởng tổn thương khá nhiều.
 
Theo ThS-BS Vũ Quốc Tuấn hầu tất cả các nam giới đều có nhu cầu làm lớn dương vật. Với mục đích duy nhất là thỏa mãn nhu cầu về tình dục.
 
Tuy nhiên việc áp dụng các biện pháp kích thích to dương bằng cách tự ý tiêm silicon lỏng  như anh Sĩ là rất nguy hiểm. 
 
 Silicon là hóa chất lỏng không định hình nên khi tiêm vào người nó sẽ phân tán đi khắp các mô trong cơ thể. Theo phản ứng bình thường thì khi có chất lạ xâm nhập, cơ thể sẽ có những phản ứng bằng cách là tế bào bạch cầu và miễn dịch sẽ tìm đến bao vây chất lạ và gây viêm. Từ phản ứng viêm đó sẽ dẫn đến nhiễm trùng và các tai biến khác. 
 
Do đó, tuyệt đối không được bơm trực tiếp silicon vào người. Hiện nay, các loại silicon không được kiểm soát  chất lượng đang tràn lan trên thị trường nên nhiều người thường tự tìm kiếm và tiêm cho mình. Tuy nhiên, tự tiêm silicon là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc và tử vong. Có nhiều trường hợp bệnh nhân trước đó cho rằng tiêm càng nhiều silicon thì dương vật, càng hoành tráng nên đã tiêm đến 40 ml vào dương vật khiến viêm nhiễm toàn bộ dương vật, bìu và các vùng xung quanh. 
 
Không ít các bệnh nhân sau khi tiêm silicon dẫn đến dương vật bị hoại tử phải tiến hành phẫu thuật nạo toàn bộ silicon xâm nhiễm các vùng mô trong cơ thể.
 
Đối với trường hợp này sau khi siêu âm chuẩn đoán, các bác sĩ phải cắt rất nhiều mô mềm và nạo gần hết dương vật để điều trị. Sau đó khoảng 30 ngày sẽ tiến hành công đoạn tái tạo lại dương vật. Sau khi tiến hành phẫu thuật tạo hình, dương vật của bệnh nhân sẽ trở lại gần giống như ban đầu, nhưng ảnh hưởng của nó đến việc quan hệ tình dục là rất nghiêm trọng.
 
Nâng cấp "của quý": nguy hiểm rình rập 1
Hiện nay có rất nhiều người muốn nâng cấp "của quý" bằng cách tự tiêm silicon, đeo bi, đeo nhẫn... để khẳng định "bản lĩnh đàn ông". Ảnh minh họa
 
Chết vì muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông
 
Anh Hùng (Hoàng Mai- Hà Nội) cũng là một trường hợp gặp rắc rối khi muốn nâng cấp “của quý” của mình bằng cách khác người. Anh Hùng cho biết sau khi cưới được một thời gian, chuyện chăn gối của vợ chồng  anh không được suôn sẻ với lý do “cậu nhỏ” của anh quá bé nên mỗi lần quan hệ, vợ  anh thường hay kêu ca. Để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông anh bắt đầu lên mạng tìm hiểu các thông tin, và anh rất mừng khi biết được nếu thực hiện cấy ghép viên bi vào dương vật thì “sức mạnh đàn ông” của anh sẽ kéo dài, vợ sẽ thỏa mãn hơn.
 
 Do đó, mặc dù biết sẽ đau đớn, nhưng anh vẫn quyết định thực hiện. Nghe theo mọi người tư vấn, đầu tiên chỉ nên cấy 1 viên bi vào bộ phận sinh dục, anh cũng làm theo, sau đó một tuần anh cấy ghép viên bi thứ hai. Nhưng khi cấy ghép viên thứ hai được 1 ngày bộ phận sinh dục của anh có dấu hiệu đỏ rát, sưng tấy, người gây sốt… không thể chịu đựng được sự đau đớn anh đi khám bác sĩ cho biết anh bị nhiễm trùng, bộ phận sinh dục.
 
Theo ThS.BS Vũ Quốc Tuấn việc cấy bi vào bộ phận sinh dục tăng cương khả năng quan hệ sinh dục để được xung hơn như trường hợp anh Hùng là điều rất nguy hiểm. Đa phần những người cấy ghép đồ vật vào bộ phận sinh dục đều nghĩ rằng sẽ làm tăng sức mạnh đàn ông, bạn tình đều thích. Tuy nhiên, có một thực tế rằng, đa phần những phụ nữ được hỏi có cảm giác thế nào khi bạn tình cấy ghép đồ vật vào bộ phận sinh dục thì đều cho biết là khủng khiếp, gây đau đớn, tổn thương nghiêm trọng vùng kín cũng như tâm lý.
 
Việc cấy bi, dù là chất liệu gì cũng có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng dương vật, thủng niệu đạo, đau khi cương dương, dễ bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục... Nhiều trường hợp đã bị thủng vật hang gây chảy máu nặng và một số người gặp biến chứng hoại tử phải cắt cụt dương vật nên mất luôn khả năng giao hợp. Việc nhiễm trùng có có thể “ăn” vào máu làm nhiễm khuẩn máu có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Theo Xinhxinh
people like INLOOK.VN fanpage