Bạn đang ở đây

Nghe trai công sở nói về thời trang chống nắng của chị em

Thời tiết hai miền nam bắc đang vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Hình ảnh chị em ra đường với đủ mọi cách chống nắng không còn xa lạ. Tuy nhiên, áo chống nắng lại ít nhiều che đi vẻ đẹp của chị em. Cùng nghe các chàng trai công sở chia sẻ cảm nhận thú vị xung quanh chiếc áo chống nắng này.

Chị em mặc áo chống nắng: Không khác gì bận tã lót trẻ em

Đó là ý kiến của một số anh em công sở khi được hỏi về việc chị em mặc áo chống nắng ra đường..

 
Nghe trai công sở nói về thời trang chống nắng của chị em 1

"Chị em mặc áo chống nắng nhìn bức bối, phản thẩm mỹ".
 
Người đi tiên phong cho xu hướng phản đối chị em "diện" áo chống nắng ra đường phải nói đến anh Đoàn Ngọc Thi - một nhân viên trong lĩnh vực truyền thông. Với anh Thi, chị em mặc áo chống nắng nhìn... bức bối lắm vì: "Trời oi bức mà chị em cứ quấn vô ba cái áo váy dầy cộm tùm lum quanh người trông phát sốt luôn. Quan điểm của tôi là chị em ra đường trời nắng cũng nên ăn mặc mát mẻ một chút, da rám nắng càng đẹp vì giờ ai còn hâm mộ da trắng bạch nữa? Thế nên tôi nghĩ áo váy chống nắng là phản thẩm mỹ, không cần thiết tí nào".
 
Nghe trai công sở nói về thời trang chống nắng của chị em 2
 
Ảnh minh họa (Tác giả: Thành Phong)

Nghe trai công sở nói về thời trang chống nắng của chị em 3

Phụ nữ mặc váy chống nắng không khác gì tã lót trẻ em.
 
Anh Mạnh Quân (Designer) cho biết: "Ra đường bây giờ cứ như vào sa mạc Trung Đông, cô nào cô nấy kín mít, chẳng còn thấy gì mà hấp dẫn nữa. Đương nhiên, tôi cũng không chịu nổi những người ăn mặc hở hang nhưng chống nắng đến mức đấy thì trông phản thẩm mỹ quá. Nói thật nhìn mấy chị em quấn đủ loại áo váy chống nắng hoa hòe, hoa sói vào người trông không khác gì tã lót trẻ em cả". 
 
Nghe trai công sở nói về thời trang chống nắng của chị em 4

Phụ nữ không hấp dẫn chút nào khi mặc váy áo chống nắng nếu không muốn nói là rất xấu.
 
Cùng quan điểm với anh Mạnh Quân, chàng trai tên Thuận cho biết: "Tôi không thấy phụ nữ hấp dẫn trong bộ đồ chống nắng tí nào cả, trông xấu lắm. Nghĩ thử xem ra đường thấy gái Tây cứ quần short, áo hai dây tung tẩy đi chơi rất đẹp còn gì? Không hiểu gái Việt mình cứ "quấn chăn bông" làm gì trong mớ váy áo chống nắng ngồn ngộn thế nhỉ? Không hấp dẫn tẹo nào, trông cô nào sù sụ lớp áo khoác chống nắng tôi không còn hứng muốn nhìn mặt luôn".

Áo chống nắng: Một phần tất yếu của chị em

 
Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, chia sẻ về chuyện áo chống nắng có cần thiết trong cuộc sống của phụ nữ không, nhiều chàng trai công sở từ Bắc vào Nam lại cho rằng, áo chống nắng thực sự là một phần trong cuộc sống của chị em. 
 
Nghe trai công sở nói về thời trang chống nắng của chị em 5

Anh Kông cho biết áo chống nắng rất cần thiết với phụ nữ 
 

Anh Dương Hồng Kông (Cán bộ Trung tâm Phát triển doanh nhân Việt Nam) cho biết: "Áo chống nắng rất cần thiết với phụ nữ. Tôi nghĩ  phụ nữ sử dụng áo chống nắng khi ra đường là chuyện tốt và tôi cũng luôn khuyến khích người thân làm việc đó. Điều cần thiết hay không thì còn tùy thuộc vào từng người, cũng có nhiều phụ nữ không thích sử dụng áo chống nắng vì cảm thấy khó chịu, và đôi khi là “không thời trang”… Đã là phụ nữ thì bản năng giữ gìn nhan sắc luôn cao ngút trời nên tôi thấy họ làm nhiều cách để bảo vệ làn da mỹ miều của mình khỏi cái nắng hè oi bức là chuyện bình thường."

Theo anh Koong, "nếu bạn gái tôi mặc áo chống nắng tôi cảm thấy dễ chịu vì trông cô ấy kín đáo, không hở hang khi ra đường. Người Việt không chuộng da rám nắng như người phương Tây nên các bạn nữ giữ gìn cũng đúng thôi. Chưa kể phơi nắng ngoài đường cũng không tốt, tia cực tím và ánh sáng mạnh có thể gây ung thu da nữa. Xấu một chút ở ngoài đường nhưng giữ được sức khỏe tôi nghĩ cũng không sao. Đến cơ quan thì thao tác cởi bỏ cũng rất gọn nhẹ, nó còn giúp chị em tránh khỏi bụi bặm vào bộ cánh mới".

Nghe trai công sở nói về thời trang chống nắng của chị em 6

Áo chống nắng, khẩu trang giúp chị em chống chọi với khói bụi -  Ảnh minh họa (Tác giả: Thành Phong)
 
Còn anh Anh Mạnh Quân (Designer) thì chia sẻ: "Phụ nữ cần áo chống nắng không khác gì cần đàn ông trong cuộc sống. Hầu hết những người tôi quen đều thích da trắng, gặp nhau là các bà chụm đầu nói về trắng với đen. Ra đường thì ai cũng như mới từ sa mạc về" 
 
Với anh chàng nhân viên IT Đỗ Trung Thuận: "Mặc áo chống nắng cũng như nhu cầu được mặc đẹp, được trang điểm, được vui chơi, tức là người ta có nhu cầu thì họ sử dụng. Tôi nghĩ tốt vì nó giúp bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, chị em phụ nữ luôn thích làn da trắng đẹp vì quan niệm của họ là da trắng, mặt xinh chiếm đến 50% sự thành công trong cuộc sống. Nói chung, mặc hay không mặc áo chống nắng thì cũng bình thường vì tôi không quan tâm chuyện phụ nữ mặc đồ chống nắng kiểu gì, mà tôi chỉ chú ý xem bộ váy, bộ quần áo ấy có phù hợp với cô ấy không thôi".
 

Chưa hết, chàng trai miền Nam có cái tên rất hay là Huỳnh Công Vy (lập trình viên) thì chia sẻ: "Con gái Nam hay mặc áo khoác dày cộm để chống nắng vì nắng ở đây gay gắt nên vài chiếc áo dài vải mỏng như ngoài Bắc sẽ làm làn da bỏng rát. Thêm nữa, ước mơ có làn da trắng sáng như N.T nên thời trang chống nắng của các cô gái Nam đa dạng lắm. Tôi thấy điều này hoàn toàn cần thiết vì bản thân tôi cũng thích các cô gái có làn da trắng trẻo".

Nghe trai công sở nói về thời trang chống nắng của chị em 7

Anh Vy lại phản bác: "Chị em không có tiền đi spa thì mặc váy, áo chống nắng cũng là ý hay"


Anh Vy phân tích thêm: "Phụ nữ mặc váy áo chống nắng rất đẹp vì họ thể hiện cách chăm sóc bản thân tốt. Ai cũng biết người Á Đông rất coi trọng làn da trắng muốt, mịn màng. Vì thế chị em không có điều kiện đi spa, tắm trắng này nọ... thì tôi nghĩ cách đơn giản nhất là mặc áo chống nắng, tôi thấy họ vẫn đẹp và hấp dẫn".

 
Mới đây, một nghệ sĩ múa đương đại đã trình diễn show "Những bóng ma ban ngày" với hình ảnh phán ánh tình trạng chị em mặc áo chống nắng trên đường phố đã gây tranh cãi rất lớn. Tuy nhiên, khi được hỏi về show diễn, đa phần cánh mày râu đều cho rằng: "Mặc áo chống nắng bình thường, quan trọng là phải biết phù hợp hoàn cảnh. Không thể đi gặp đối tác, khách hàng... với cái áo chống nắng luộm thuộm được. Phụ nữ sinh ra là một điều tuyệt vời và dù chống nắng hay tránh mưa, phụ nữ cũng nên chọn cho mình những bộ cánh đẹp để tôn nét đẹp hình thể ấy lên".
 
Theo Afamily
people like INLOOK.VN fanpage