Bạn đang ở đây

Những kỷ lục có một không hai về "cậu nhỏ" của quý ông

Chắc chắn bạn phải kinh ngạc khi chứng kiến những trường hợp độc nhất vô nhị này.

1. Quý ông có của quý khủng nhất thế giới

 

Người sở hữu của quý lớn nhất thế giới phải kể tới Wesley Warren Jr (47 tuổi, người Mỹ). Anh bị mắc chứng phù tinh hoàn, khiến “của quý” của anh cứ to lên không ngừng, hiện tại nó nặng tới 45kg. 

Vì vậy, Wesley không thể mặc quần jean hay quần vải thông thường mà luôn phải mặc kiểu quần có thiết kế vô cùng đặc biệt với một ống quần mới ở phần “nhạy cảm”.

Theo các bác sĩ, để “của quý” của mình nhỏ lại, Wesley phải trải qua ít nhất 7 ca phẫu thuật. “Cậu nhỏ” của Wesley sẽ không thể phục hồi tốt như tình trạng ban đầu nhưng cũng phần nào giúp anh không phải vất vả khi mang nó hằng ngày.

 2. Dùng của quý để chơi piano

 

Mới đây, 2 người đàn ông đã sử dụng "của quý" của mình để đàn piano trong một cuộc thi tài năng ở Ukraine. Màn trình diễn của cặp đôi này đã khiến cả BGK và khán giả có 1 phen đỏ mặt với việc phô diễn sức mạnh đặc biệt này.

3. Người đàn ông thích hành hạ "cậu nhỏ"

 

 

Trong chương trình America's Got Talent, một thí sinh có tên Zac Gordon đã trình diễn màn biểu diễn có một không hai của mình.

 
Tài năng của Zac Gordon chính là sự chịu đựng đặc biệt của "của quý". Trong bài thi hơn 1 phút, với sự trợ giúp của bạn bè, anh chàng này liên tục hành hạ "cậu nhỏ" bằng cách dùng gậy đập hay đập vỡ gạch ngay trên chỗ nhạy cảm. Để đảm bảo tính trung thực, ban giám khảo thậm chí còn nhờ MC chương trình kiểm chứng bằng cách đá vào bộ hạ.

 


 

4. Lễ hội của quý tại Nhật Bản

 

 

Trong văn hóa cổ xưa của thế giới người ta ghi nhận rằng, mùa màng càng bội thu thì con người càng cho ra đời thêm nhiều sinh linh bé bỏng.

Đó chính là nguồn gốc lễ hội thờ "sinh thực khí" được tổ chức hằng năm tại đất nước Mặt trời mọc. Cho tới tận ngày nay, mỗi mùa Xuân về, Nhật Bản, đất nước có tỷ lệ sinh nở thấp nhất thế giới, lại tưng bừng tổ chức lễ hội ca tụng “Của quý” của cả phụ nữ và nam giới với mong muốn con cái đầy nhà.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng rằng sẽ giải quyết được nỗi lo thiếu dân số trẻ trầm trọng, và không ngừng khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con. Thậm chí mỗi trẻ em được hưởng trợ cấp 280USD mỗi tháng.

Lễ hội “của quý” đầu năm ở Nhật sẽ kém vui nếu thiếu đi những món ăn độc đáo và đồ lưu niệm rất “người lớn”. Các cửa hàng bầy bán rất nhiều mô hình “của quý” của đàn ông và cả nữ giới, từ nến, kẹo hay kem.

5. Dùng của quý làm cọ vẽ tranh

Quả thật là sức sáng tạo của nghệ thuật là vô tận thì Tim Patch (nghệ sĩ người Úc) đã tạo ra những bức tranh rất phong phú từ chính "cậu nhỏ" của mình. Tim Patch đã tạo ra những bức tranh rất độc đáo, từ hambuger cho đến quái vật hồ Loch Ness, thậm chí là tháp Eiffel... Với cách vẽ tranh lạ đời này, Tim được mọi người đặt cho nghệ danh Priscasso.

Theo TTVN

 

people like INLOOK.VN fanpage