Bạn đang ở đây

Những lý do khiến các cặp đôi chán nhau lúc... yêu gần

Với nhiều người, “yêu gần” nhiều khi thật đáng chán và ngán ngẩm. Bạn có biết lí do vì sao không? Hãy cùng check thử nhé.
Ở đâu cũng có “tai mắt”
 
Đừng tưởng việc yêu xa mới có nhiều trở ngại nhé. Yêu gần cũng khổ lắm đấy, nhất là khi cả hai học chung, đi làm chung, hoặc nhà của cả hai cách nhau bởi một con đường, một khu phố, hoặc “nguy hiểm” hơn là... hàng xóm của nhau. Bởi việc hai bạn vì sao quen nhau, hay hôm nay mặc áo “couple” màu gì, đi chơi ở đâu, cãi nhau như thế nào... cũng đều có người  xung quanh biết và việc đến tai phụ huynh cũng là điều dễ hiểu. Thế nên, hãy cẩn thận và chăm chút đến tình yêu của mình nhé, đôi khi chuyện tình cảm của bạn tan vỡ cũng chỉ vì bởi sự bất đồng quan niệm trong mắt các phụ huynh và lời đàm tiếu của người ngài thôi đấy!
 
Gặp mặt quá nhiều và... “bỗng dưng thấy chán”
 
Ở gần nhà nhau, việc bạn dễ dàng gặp mặt được người yêu mình là chuyện đương nhiên. Năm phút sau là người yêu túc trực bên bạn khi bạn buồn vì bị điểm thấp bài kiểm tra, hoặc 10 phút sau cả hai đi quán café gần nhà để bàn chuyện về việc sếp kêu ca vào buổi sáng. Ban đầu, việc này sẽ khiến cả hai cảm thấy rất lãng mạn và thú vị vì đi đâu cũng có nhau. Tuy nhiên, điều đó sẽ dễ dàng dẫn đến cảm giác nhàm chán vì đụng mặt nhau hoài và chuyện tinh yêu chẳng có gì đặc biệt  xảy ra cả, vì tất cả đều nằm trong dự tính sắp xếp.  Một món ăn ngon ăn hoài cũng ngán, một bộ phim hay xem hoài cũng nhàm mà, phải không?

Những lý do khiến các cặp đôi chán nhau lúc... yêu gần 1
 
Vì chuyện gì “người ấy” cũng biết
 
Gặp mặt nhau nhiều, lại ở gần nhà nhau, việc bạn và người ấy xảy ra tình huống... “không có gì để nói chuyện” cũng là điều dễ hiểu. Lúc mới yêu, cả hai tâm sự với nhau  rất nhiều về sở thích, về ước mơ, về chuyện bạn bè, chuyện gia đình, thế nên, việc quý mến và  hiểu nhau hơn là chuyện đương nhiên. Nhưng dần dần, khi ở gần, chuyện gì bạn biết, người ấy cũng đều biết cả. Đôi khi ngồi gần nhau mà chẳng biết phải nói với nhau câu gì. Dĩ nhiên, cảm giác tươi mới lúc ngay đầu gặp nhau chẳng còn nhiều nữa.
 
Rất dễ gặp tình huống “loảng xoảng girlfriend/boyfriend”
 
Ở gần nhà nhau, việc bạn dễ dàng phát hiện “bản chất thật” của người yêu mình cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Tình huống “thất vọng toàn tập”, “loảng xoảng girlfriend/boyfriend” cũng nên dần chuẩn bị là vừa. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, bạn thấy cô bạn gái dễ thương, hiền dịu của mình ra ngoài đường vừa đi học vừa ngáp oai oái hay ăn uống vô tội vạ chẳng hạn? Hoặc bạn thấy anh bạn trai chín chắn, chỉn chu khi đi hẹn hò thế nào thì ở nhà lại đầu tóc bù xù, mắc tật... lười tắm, ở dơ nữa? Chính vì vậy, đôi khi“yêu gần”, việc “mất hình tượng” là điều dễ hiểu và rất dễ khiến bạn trở nên... phát chán đấy!
 
Thế nên, việc “yêu gần” đôi khi cũng khá “nguy hiểm” đấy nhỉ? Miễn là bạn học cách biết cân bằng cuộc sống, cân bằng tình yêu  và tình yêu xuất phát từ chính trái tim chân thành của mình. Chắc chắn, mọi việc sẽ trở nên ổn thỏa, dễ chịu cả thôi.
 
Theo phapluatxahoi
 
people like INLOOK.VN fanpage