Bạn đang ở đây

Phát hiện kinh ngạc về lý do đàn ông ngoại tình

Sự thiếu chung thủy hay tình trạng ngoại tình được cho là ra đời cùng thời điểm với sự xuất hiện của chế độ một vợ, một chồng trong xã hội loài người. Tuy nhiên, một nghiên cứu về lí do tại sao đàn ông lại lừa dối bạn đời, đã thu được kết quả rất đáng kinh ngạc, trái với phỏng đoán của phần đông chúng ta.


Các xã hội loài người nhìn chung không chấp nhận sự thiếu chung thủy trong đời sống lứa đôi. Việc ngoại tình hiện thậm chí vẫn bị coi là một trọng tội ở 5 tiểu bang của Mỹ, gồm Idaho, Wisconsin, Masachusetts, Oklahoma và Michigan.




 

Tuy nhiên, việc ngoại tình vẫn xảy ra. Điều gì khiến một số người lừa dối bạn đời của mình? Để tìm ra câu trả lời, tiến sĩ M. Gary Neuman, một chuyên gia chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý và là tác giả của các cuốn sách "Phương pháp Neuman" và "Sự thật về việc lừa dối", đã tiến hành một cuộc khảo sát với 200 đối tượng thừa nhận bản thân là kẻ thiếu chung thủy. 48% số người này nói, nguyên nhân chính khiến họ "quan hệ ngoài luồng" là do sự không thỏa mãn về tình cảm.

Ông Neuman cho biết, đàn ông nhạy cảm hơn rất nhiều so với chúng ta nghĩ. Nếu họ nghĩ rằng mình đang không nhận được sự khen ngợi và ngưỡng mộ từ bạn đời, họ sẽ tìm kiếm điều đó ở một người phụ nữ khác. Hóa ra là, đàn ông tìm thấy rất nhiều sự tán dương và thán phục ở nơi làm việc.

Nhà nghiên cứu Neuman khám phá ra rằng, 40% số nam giới tham gia khảo sát đã ngoại tình với một đồng nghiệp nữ, người đánh giá cao, khen ngợi và ngưỡng mộ anh ta.




 

Tất nhiên, sức hấp dẫn về thể chất của phụ nữ đóng một vai trò nhất định trong sự thiếu chung thủy của đàn ông, nhưng nó không lớn như quan niệm phổ biến lâu nay. Theo khảo sát của Neuman, tới 88% cánh mày râu tiết lộ ngoại tình với người phụ nữ kém hấp dẫn hơn bạn đời hiện tại của họ.

Một yếu tố khác góp phần dẫn tới sự thiếu chung thủy của đàn ông là "điều kiện thúc đẩy". 77% số nam giới ngoại tình có quan hệ mật thiết hoặc là bạn thân của các quý ông thiếu chung thủy khác. Ông Neuman giải thích, hiện tượng này là do, khi một người đàn ông thấy ai đó quanh mình ngoại tình, anh ta dễ dàng bào chữa cho hành động đó dù biết nó là sai. Trong thực tế, 68% quý ông "quan hệ ngoài luồng" cảm thấy tội lỗi vì sự lừa dối của mình.

Tóm lại, đàn ông ngoại tình rốt cuộc không hẳn vì tình dục, mà vì cảm xúc.



Theo Khám Phá

people like INLOOK.VN fanpage