Bạn đang ở đây

Tái hôn đang trở thành xu hướng tại Mỹ

Theo số liệu thống kê, năm 2001 ở Mỹ cho thấy có 10,232,000 bà vợ tái hôn lần thứ 1 và 2,106,000 người tái hôn từ 2 lần trở lên.

Trong khi đó số liệu năm 2007 cho thấy có 12% đàn ông và 13% phụ nữ ở Mỹ kết hôn 2 lần.

Tỉ lệ tái hôn tại Mỹ ngày càng cao. (Ảnh minh họa)

Những số liệu về những cuộc tái hôn khiến ta bất ngờ

- Thời gian trung bình từ lúc ly dị đến lúc tái hôn là 3,5 năm.

- Tuổi trung bình của những người đàn ông tái hôn là 35,1 trong khi ở phụ nữ là 32,7.

- Có phân nửa phụ nữ sau khi tái hôn đã có con.

- Trong những người ly dị từ 25 tuổi trở lên có 55% và 44% phụ nữ tái hôn.

Ly dị và tái hôn đang trở thành xu hướng tại Mỹ?

Tái hôn luôn tồn tại trong xã hội nước Mỹ nhưng hiện nay, tỉ lệ người tái hôn do góa bụa nhiều hơn tỉ lệ người tái hôn sau khi ly dị. Những cuộc tái hôn cho thấy tỉ lệ ly dị nhiều hơn tỉ lệ kết hôn lần thứ 1. Ví dụ trong khi có 20% những người kết hôn lần đầu và ly dị trong 5 năm đầu tiên thì có đến 25% tỉ lệ những người kết hôn lần 2 và ly dị trong cùng khoảng thời gian đó.

Có sự khác nhau đáng kể giữa tỉ lệ tái hôn của những người phụ nữ đã có con và những người phụ nữ chưa có con. Và chính sự hiện diện của những đứa con riêng cũng là một nhân tố khiên cho những cuộc hôn nhân lần 2 đổ vỡ.

Sự hiện diện của những đứa con riêng cũng có thể làm cho cuộc sống sau hôn nhân tan vỡ (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, theo Trung tâm quốc gia về Thống Kê Sức Khỏe (National Center of Health Statistics) sự tan vỡ gia đình ở những người phụ nữ tái hôn còn phụ thuộc vào nơi sinh sống của họ. Những phụ nữ sống ở Bắc Mỹ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn những người sống ở Trung Tây. Cuộc sống tái hôn ở của những gia đình nghèo khó, ít học thức sẽ có nguy cơ tan vỡ cao hơn bình thường.

 

Henrie/ Inlook.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage