Bạn đang ở đây

2020: mối đe dọa an ninh mạng tại Việt Nam giảm đáng kể

Theo báo cáo mới nhất từ Kaspersky Security Network (KSN), số lượng mối đe dọa trực tuyến và ngoại tuyến tại Việt Nam giảm so với năm 2019, lần lượt giảm 14,2% và 27,8%. Kết quả này cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt Nam nhằm tạo ra không gian mạng an toàn trong bối cảnh số lượng người dân phải làm việc ở nhà tăng cao vì đại dịch COVID-19.

 

Trong giai đoạn tháng 1 – tháng 12/2020, các sản phẩm Kaspersky phát hiện 64.354.130 các mối đe dọa mạng khác nhau tại Việt Nam. Số liệu này năm 2019 là 75.004.388. Tỷ lệ người dùng tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi mối đe dọa mạng trong năm 2020 là 39,1% - tương ứng vị trí thứ 19 trên toàn cầu năm 2020, giảm 2 bậc so với năm 2019.

Số liệu từ KSN cũng cho thấy trong năm 2020, Malaysia và Philippines có số lượng mối đe dọa mạng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á,  lần lượt ở mức 48.751.943 và 44.420.695 mối đe dọa.

Ngoài ra, Kaspersky cũng ghi nhận 268.515.947 sự cố ngoại tuyến tại Việt Nam năm vừa qua. So với cùng kỳ năm 2019, số lượng này đã giảm từ 371.979.051 sự cố, tương ứng 27,8%.

Số liệu từ Kaspersky cũng cho thấy 64,6% người dùng Việt bị ảnh hưởng bởi mối đe dọa ngoại tuyến, tương ứng với vị trí thứ 8 trên thế giới về các mối nguy hiểm liên quan đến phần mềm độc hại phát tán qua USB, CD và DVD và các phương thức ngoại tuyến khác. Năm 2019, Việt Nam đứng thứ 6 trên toàn thế giới về số lượng mối đe dọa ngoại tuyến.

Singapore là quốc gia trong khu vực có số lượng sự cố ngoại tuyến thấp nhất trong năm 2020 với 4.414.623 mối đe dọa.

Số lượng mối đe dọa trực tuyến và ngoại tuyến đã được ngăn chặn bởi Kaspersky tại Việt Nam năm 2019 và 2020

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky Đông Nam Á cho biết: “Năm 2020, ngoài vấn đề đại dịch thì chuyển đổi môi trường làm việc sang trực tuyến là một thay đổi đáng ghi nhớ. Trong đó, việc phụ huynh phải vừa cân bằng giữa làm việc và giúp đỡ con cái học hành trực tuyến đã tạo ra không ít căng thẳng lên tâm lý và tình cảm – đồng thời cũng tạo ra kịch bản hoàn hảo cho tội phạm mạng lợi dụng để tấn công.”

Ông chia sẻ thêm: “Trong năm qua, chúng tôi ghi nhận nhiều sự cố lừa đảo và thủ pháp kỹ thuật xã hội nhắm vào tâm lý người dùng để đánh cắp tiền bạc hoặc thông tin của họ. Trong đó, phần lớn đã lợi dụng bối cảnh COVID-19 để trục lợi. Ngăn chặn những vấn đề này đòi hỏi sự bình tĩnh và cảnh giác cao độ, điều rất khó có được khi chúng ta đang giữa giai đoạn đại dịch đầy xáo động.”

Ông Yeo Siang Tiong cũng cho biết thêm: “Bất chấp tình hình đầy thách thức do đại dịch gây ra, Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực về an ninh mạng nhờ nỗ lực phối hợp của chính phủ và các đối tác tư nhân trong chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” do Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (NCSC) phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước triển khai. Nhờ chiến dịch, số lượng IP Botnet đã giảm gần một nửa và hơn 1,2 triệu máy tính đã được quét, phát hiện hơn 400.000 trong số đó bị nhiễm phần mềm độc hại. Khi khu vực công trong nước tiếp tục nỗ lực hướng tới xây dựng một không gian mạng an toàn hơn, các cá nhân và doanh nghiệp vẫn cần ghi nhớ rằng tội phạm mạng không bao giờ ngủ. Do đó, hệ thống phòng thủ trực tuyến của chúng ta phải được tự động hóa, chủ động và hoạt động dựa trên thông tin tình báo.”

Theo Kaspersky

people like INLOOK.VN fanpage