Bạn đang ở đây

SoundMax Kids: Cùng bé làm "hot singer"

Là mẫu loa di động đầu tiên dành cho nhóm khách hàng nhí, SoundMax Kids với khả năng karaoke có thể là một lựa chọn hợp lý giúp khơi dậy niềm đam mê âm nhạc trong con trẻ, và cũng phần nào giúp tách bé khỏi smartphone hằng ngày.

SoundMax Kids có lẽ là một cái tên rất mới lạ trong dòng sản phẩm loa di động của nhà sản xuất loa thương hiệu Việt này. Ngay từ trong tên gọi, mẫu loa di động thế hệ mới của SoundMax đã cho thấy hãng muốn tập trung vào nhóm khách hàng nhí và đặc biệt có đam mê ca hát.

 

Tuy là một sản phẩm dành cho nhóm đối tượng khách hàng nhỏ tuổi, nhưng SoundMax Kids được nhà sản xuất rất ưu ái khi trang bị gần như không thiếu tính năng nào từ những đàn anh từng giới thiệu.

Cụ thể hơn, mẫu loa di động SoundMax Kids vẫn hỗ trợ khả năng chơi nhạc từ nhiều nguồn phát, và đương nhiên không thể thiếu kết nối Bluetooth. Tuy sở hữu ngoại hình chỉ cỡ một chiếc ba lô học sinh độ tuổi mới đến trường, nhưng SoundMax Kids hỗ trợ đến 2 micro, cho phép con cái bạn thỏa sức đơn ca hoặc song ca những bài hát yêu thích. Tựa như mẫu loa di động D-1000, SoundMax Kids cũng được tích hợp cụm đèn LED đa sắc màu thiết kế dạng nón tạo những hiệu ứng ánh sáng bắt mắt khi sử dụng.

Để tiện hơn cho việc di chuyển, mang theo bên mình trong các buổi vui chơi dã ngoại cùng bạn bè, SoundMax trang bị cho Kids quai đeo và 2 giá đỡ micro ngay bên hông loa. Với SoundMax Kids hầu hết ngõ giao tiếp tập trung ở mặt sau. Cũng ở mặt sau loa, SoundMax trang bị thêm cho sản phẩm 3 quai nhỏ, khá tiện lợi cho việc máng cáp micro khi không sử dụng, rất gọn gàng khi cần mang loa theo bên mình. 

Ở mặt trước, các khách hàng nhí sẽ có nút chức năng tùy chỉnh độ lớn âm thanh, nút tạo hiệu ứng tiếng vang cho micro, và những nút chức năng cần thiết khác như chuyển bài hát, phát/tạm dừng chơi nhạc. Điểm đáng chú ý của SoundMax Kids chính là sản phẩm còn hỗ trợ chức năng ghi âm cho phép các ca sỹ nhi tạo những bản thu và lưu trên USB cắm ở mặt sau loa.

Riêng với micro, ngoài nút chức năng bật tắt thông thường, SoundMax cũng trang bị cho sản phẩm những tính năng khá thú vị khác. Cụ thể, các ca sỹ nhí có thể tạo hiệu ứng tiếng vỗ tay, tiếng mưa rơi, chuyển giọng nam thành nữ và ngược lại hay tạo hiệu ứng đặc biệt hơn khi trình diễn những ca khúc cho dịp Halloween đang đến gần thông qua 3 nút chức năng còn lại trên micro.

Đương nhiên, để có thể sử dụng, các ca sỹ nhí sẽ phải nhờ phụ huynh kết nối 2 micro với loa trước. Thực tế sử dụng cho thấy bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian để hướng dẫn các bé sử dụng mẫu loa di động này. Sản phẩm cũng được trang bị kèm remote hỗ trợ chuyển đổi nguồn phát nhạc, tắt/mở loa từ xa khá tiện dụng. Nhờ sử dụng phần lớn vật liệu nhựa, nên SoundMax Kids cũng chỉ nặng hơn 1 kg. Rất vừa vặn cho các khách hàng nhí. Hiện tại, sản phẩm có 2 tùy chọn màu sắc là xanh và hồng, tuy không nhiều nhưng cơ bản đủ đáp ứng cho cả nam và nữ ca sỹ tuổi mới đến trường.

Tuy là một sản phẩm dành cho khách hàng nhí, nhưng SoundMax Kids cũng được chăm chút về chất lượng âm thanh. Loa công suất 20W đủ sức lôi cuốn, khơi gợi niềm đam mê ca hát của con trẻ.

Nhìn chung, nếu con bạn có khiếu ca hát, và còn trong độ tuổi đến trường, SoundMax Kids có thể sẽ là một lựa chọn tuyệt vời giúp tách bé phần nào khỏi chiếc smartphone sau giờ học hằng ngày.

Sản phẩm hiện có giá bán ở mức 795.000 đồng.

 

people like INLOOK.VN fanpage