Bạn đang ở đây

Học sinh TP Thủ Đức tham dự Hội nghị trực tuyến Quốc tế

Ngày 02/4, trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) vinh dự được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị trực tuyến về phát triển bền vững “Beyond COP21” cấp quốc tế, điểm cầu chính tại TP Thủ Đức và hơn 10 điểm cầu ở các nước trên thế giới.

 

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Thành ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức; các đơn vị trên thế giới; giáo viên, học sinh trường các THCS, các trường Quốc tế thuộc địa bàn TP Thủ Đức đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự hội nghị.

Beyond COP21” là một chuỗi hội nghị chuyên đề toàn cầu, dựa trên chương trình nghị sự của Paris và những mục tiêu phát triển bền vững, được bắt đầu từ tháng 01/2016. Hội nghị đã được tổ chức 16 lần, ở các quốc gia như: Vương Quốc Anh, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Kenya, Ghana, Kuwait, Peru, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Năm học 2021-2022 hội nghị được ấn định tổ chức tại các nước: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Canada và Bahrain… Năm nay, lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ: mỗi chúng ta là một mắt xích của sự sống, khi trái đất đang nóng dần lên, đất đai, không khí, sông suối bị ô nhiễm; rừng bị tàn phá, không gian sống của các loài động vật hoang dã đang bị thu hẹp nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta cần lắng nghe, và hành động vì một hành tinh xanh, vì sự phát triển bền vững của nhân loại…

 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chia sẻ: TP Thủ Đức trong tương lai sẽ là một TP thông minh, đô thị sáng tạo, TP của Khoa học Công nghệ, trong đó việc bảo vệ môi trường và xây dựng TP xanh, sach, đẹp là mục tiêu rất quan trọng. Đến năm 2025, TP Thủ Đức sẽ triển khai kế hoạch trồng thêm 1 triệu cây xanh và chúng tôi vui mừng thông báo trong năm 2021 TP Thủ Đức đã trồng được hơn 300.000 cây xanh. Đồng thời đồng chí nhắn nhủ các em học sinh TP Thủ Đức đại diện cho những học sinh Việt Nam cùng tham gia hội nghị hãy thật tự tin, mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình, đưa ra những ý kiến giải pháp góp phần bảo vệ môi trường.
 
 
Đồng chí Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức cho biết thêm: đây là một trong những hoạt động mang tính đặc thù của TP Thủ Đức, nơi mà các em học sinh các đơn vị công lập có cơ hội giao lưu với học sinh các trường quốc tế tại TP Thủ Đức, TP.HCM và rộng hơn là các nước khác trên thế giới. Hội nghị này cũng là hoạt động có tính khởi đầu cho chuỗi hoạt động thiết thực trong trường học về vấn đề khí thải và môi trường nhằm tìm giải pháp góp phần bảo vệ, xây dựng TP Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung ngày càng xanh, sạch, đẹp; phát triển nhanh, bền vững.
 
Theo facebook.com/trungtamvanhoatpthuduc

 

people like INLOOK.VN fanpage