Bạn đang ở đây

Tổng lãnh sự Nhật Bản thăm Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Chiều ngày 20/7, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU vinh dự được đón tiếp Ngài Tổng lãnh sự Nhật Bản WATANABE Nobuhito và phái đoàn Tổng lãnh sự tại TPHCM đến thăm và làm việc tại HIU.

 

Phái đoàn Nhật Bản đến thăm và làm việc tại HIU có Ngài WATANABE Nobuhito –Tổng lãnh sự Nhật Bản, ông SHIRAISHI Hideyuki – Trưởng ban văn hóa, và bà Nguyễn Thị Bảo Uyên – Trợ lý Tổng lãnh sự Nhật Bản.

Đón tiếp phái đoàn, Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng có NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Hồng Bàng, PGS.TS Lê Khắc Cường – Trưởng Khoa Khoa KHXH-NNQT, TS. Đỗ Xuân Biên - Trưởng Bộ môn Quan hệ Quốc tế và ThS. Nguyễn Võ Minh Duy – Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế cùng giảng viên và sinh viên bộ môn Nhật Bản học thuộc Khoa KHXH-NNQT.

Ngài WATANABE Nobuhito –Tổng lãnh sự Nhật Bản nhận hoa trao tặng từ đại diện sinh viên HIU

Ngài WATANABE Nobuhito và phái đoàn đã tham quan cơ sở vật chất, hệ thống các phòng học, Khu tổ hợp thực hành khách sạn và Nhà hàng Sulyna, Phòng Gym,… Đặc biệt, Ngài Tổng lãnh sự rất vui khi được tham gia một lớp học của các bạn sinh viên ngành Nhật Bản học tại phòng Japan – một phòng học được thiết kế dành riêng cho sinh viên của ngành.

Ngài WATANABE Nobuhito –Tổng lãnh sự Nhật Bản tham quan Khu tổ hợp thực hành khách sạn và nhà hàng Sulyna tại trụ sở chính của HIU

Tại buổi làm việc, NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Nhà trường đã bày tỏ niềm vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ngài WATANABE Nobuhito – Tổng lãnh sự Nhật Bản cùng phái đoàn lãnh sự đã dành thời gian quý báu đến thăm Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Ngài Nobuhiro Watanabe thăm và giao lưu sinh viên ngành Nhật Bản học HIU

Chia sẻ về những đổi mới toàn diện trong các chương trình giảng dạy và đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, xem việc đẩy mạnh và tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu với các đối tác Nhật Bản là một phần quan trọng trong định hướng phát triển và chiến lược quốc tế hoá của HIU trong thời gian tới.

NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Đại học HIU chia sẻ thành tựu của Trường tại buổi làm việc

PGS.TS. Hồ Thanh Phong cũng giới thiệu về ngành Nhật Bản học, một trong những ngành học được thành lập từ rất sớm, ngay từ những ngày đầu thành lập trường. Ngành không chỉ là nơi đào tạo tiếng Nhật có uy tín mà còn giảng dạy các kiến thức nhiều mặt về đất nước, con người, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa Nhật Bản. Cho đến nay, sau 22 năm thành lập, ngành Nhật Bản học đã đào tạo được hàng ngàn sinh viên, làm việc trong nhiều lĩnh vực, tại nhiều cơ quan, tổ chức ở cả Việt Nam và Nhật Bản. Thầy Hiệu trưởng trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng cũng chia sẻ mong muốn thông qua Lãnh sự Quán Nhật Bản để giới thiệu trường rộng rãi hơn tới cộng đồng doanh nghiệp và các trường đại học Nhật Bản, tạo điều kiện để nhiều giảng viên và sinh viên Việt Nam hơn sang học tập, trao đổi tại Nhật Bản cũng như nhiều giảng viên và sinh viên Nhật Bản hơn nữa sang học tập, trao đổi tại Việt Nam.

NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng Ngài WATANABE Nobuhito và phái đoàn.

Tổng lãnh sự Nhật Bản - Ngài WATANABE Nobuhito bày tỏ niềm vui khi đến thăm trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, chỉ hơn một tháng sau khi nhận nhiệm vụ tại Tổng Lãnh Sự. Ông cho biết: “Đại học Quốc tế Hồng Bàng có quy mô lớn và trình độ năng lực cao. Trước khi đến gặp và làm việc, tôi đã tìm hiểu về Trường có hai điều rất đặc biệt: Thứ nhất là trường dân lập có liên kết mạnh với Mỹ, và thứ hai nhì là cá nhân hiệu trưởng nhà trường NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong - người nổi tiếng vì là nhà sáng lập ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp tại Việt Nam”. Ngài WATANABE Nobuhito cũng rất quan tâm đến chương trình đào tạo, quy mô đào tạo, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành Nhật Bản học. Ông cũng mong muốn số lượng sinh viên theo học ngành Nhật Bản học sẽ ngày càng tăng để góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phái đoàn và thầy cô HIU cùng chụp ảnh lưu niệm.

Việt Nam đang trở thành quốc gia an toàn, thân thiện và đang là một điểm đến tiềm năng cho các doanh nghiệp, tổ chức và giáo dục Nhật Bản, chuyến thăm của Ngài tổng lãnh sự cùng phái đoàn là sự kiện đặc biệt đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ giữa Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Nhật Bản.

Nam Phương

people like INLOOK.VN fanpage