Bạn đang ở đây

Tờ 10.000 đồng 'cũ' được rao bán giá 1 triệu đồng

Một tờ tiền cotton loại 10.000 đồng với sê ri tứ quý 8 đang được chào bán với giá 1 triệu đồng. Người sở hữu là chủ một trang web cho thuê xe.

Ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định ngừng lưu thông loại tiền cotton mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng, và kể từ ngày 1/1/2013, đồng tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam. Như vậy sau 22 năm lưu hành, tờ tiền cotton mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng chuẩn bị được “khai tử”.

Từ năm 2003, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu phát hành tiền polymer có giá trị lưu hành song song với các đồng tiền cũ với mục tiêu đáp ứng nhu cầu lưu thông tiền tệ về cơ cấu mệnh giá (thêm loại tiền có mệnh giá lớn), chủng loại, và để chống lại nạn tiền giả. Trước tờ bạc 10.000 đồng và 20.000 đồng, NHNN cũng đã ngừng lưu thông 2 loại tiền cotton có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng vào ngày 1/9/2007.

Tờ 10.000 đồng sê-ri tứ quý được rao giá hàng triệu đồng

 

Thông tin về việc bị khai tử không những không mất đi giá trị mà lại tăng giá chóng mặt. Nhiều trang báo công bố những tờ tiền cotton hiện có thể bán gấp 2,5 lần giá trị thực. Theo đó, một tờ tiền cotton mệnh giá 20.000 đồng có thể bán được với giá 40.000-50.000 đồng, còn tiền cotton mệnh giá 10.000 đồng có thể bán với giá khoảng 30.000 đồng. Tuy nhiên, giá đã tăng nhanh sau khi có thông tin ngừng lưu hành.

Tờ 10.000 đồng, được coi là hoa hậu tiền giấy vốn được nhiều người sử dụng trong vai trò cho, biếu, tặng, mừng tuổi. Nhiều người còn để tờ 10.000 cotton trong ví để lấy may tương tự như tờ 2 USD của Mỹ. Hiện tại, giá một tờ 10.000 đồng đã gấp 5-6 lần mệnh giá.

Trên một trang web cho thuê xe, chủ nhân của một tờ 10.000 đồng có sê ri tứ quý đang rao bán với giá 1 triệu đồng. Chủ nhân của trang này cũng cho biết còn 200 triệu tiền loại 10.000 để cung cấp cho người có nhu cầu.

 
Theo Zing
people like INLOOK.VN fanpage