Bạn đang ở đây

Bùng nổ ngành công nghiệp 'sung sướng'

Rất nhiều sản phẩm, đồ chơi tình dục như máy rung, dương vật giả và đồ lót sản xuất tại Trung Quốc đang được xuất sang thị trường Mỹ.

Trong một cửa hàng bán các sản phẩm người lớn ở Trung Quốc.
Trong một cửa hàng bán các sản phẩm người lớn ở Trung Quốc.

 

Cửa hàng đồ chơi người lớn đầu tiên ở Trung Quốc đại lục được mở năm 1993. Chỉ qua 2 thập kỷ phát triển chóng mặt, đến nay đã có khoảng 200.000 cửa hàng bán các sản phẩm dành cho người lớn, với doanh thu hàng năm lên tới 14,7 tỷ USD (hơn 300 nghìn tỷ đồng).

Trung Quốc đã trở thành thị trường sản phẩm tình dục lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 70% thị phần toàn cầu.

Riêng ngành công nghiệp đồ chơi tình dục với hơn 1.000 nhà sản xuất đã trị giá 2 tỷ USD (hơn 41 nghìn tỷ đồng). Tìm kiếm sản phẩm tình dục trên trang Taobao.com – thị trường sản phẩm tình dục trực tuyến lớn nhất Trung Quốc – sẽ thấy gần 20.000 nhà cung cấp.

Đây là ngành kinh doanh vô cùng hấp dẫn, khi top 5 cửa hàng trực tuyến gặt hái 1, 2- 1,5 triệu NDT (4 - 5 tỷ đồng) từ bán lẻ mỗi năm.

Ngành công nghiệp nội địa trở nên cạnh tranh hơn từ năm 2007 do số lượng người tham gia vào ngành công nghiệp này tăng mạnh, và nhu cầu đối với các sản phẩm chất lượng cao cũng tăng nhanh.

Rất nhiều sản phẩm, đồ chơi tình dục như máy rung, dương vật giả và đồ lót sản xuất tại Trung Quốc đang được xuất sang thị trường Mỹ. Một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 3 năm nay cho thấy, 71,4% người trả lời cho biết họ quan hệ tình dục trước hôn nhân; 43,1% nói rằng họ ủng hộ tình dục trước hôn nhân, và chỉ có 24,6% phản đối. Trước đó, cuộc khảo sát năm 1989 cho thấy chỉ có 15% người trả lời nói rằng họ có quan hệ tình dục trước hôn nhân.

 

Theo Đất Việt

people like INLOOK.VN fanpage