Bạn đang ở đây

Doanh nghiệp xăng dầu tiếp tục đề nghị tăng giá

Văn bản đăng ký đã được gửi lên Bộ Tài chính, với lý do bình quân giá cơ sở 30 ngày qua vẫn cao hơn mức bán lẻ hiện hành.

"Chúng tôi đã gừi đề nghị tăng giá từ thứ 6 tuần trước, việc đề nghị này dựa trên việc giá cơ sở tính theo 30 ngày", đại diện một doanh nghiệp đầu mối tại TP HCM trao đổi với VnExpress.net chiều 10/9.

Vị đại diện từ chối tiết lộ chi tiết mức đề nghị, tuy nhiên, theo giới kinh doanh xăng dầu để tăng đúng, tăng đủ, con số này vào khoảng 1.200 đồng mỗi lít xăng. Doanh nghiệp đầu mối này cũng cho biết với giá xăng thế giới hiện nay thì doanh nghiệp chỉ có lỗ, đó là lý do vì sao họ "xin" lên giá.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết doanh nghiệp chưa có đề xuất tăng giá gửi Bộ. Theo biểu đồ giá sản phẩm xăng dầu giao dịch tại thị trường Singapore công bố trên website của tập đoàn, thì sau đợt tăng giá 28/8 đến 7/9, giá xăng RON 92 giảm trong 4 ngày và tăng 3 ngày. Mức giá chốt cuối tuần qua là 122,39 USD một thùng, trong khi giá chốt 28/8 là 122,90 USD một thùng. Trong thời gian này, ngày thấp nhất giá xăng RON 92 còn 118,7 USD một thùng.

Biểu đồ giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore, nơi cung cấp chính cho Việt Nam. Nguồn: Petrolimex
Biểu đồ giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore, nơi cung cấp chính cho Việt Nam. Nguồn: Petrolimex

Với dầu diezel, từ ngày 13/8, giá 130,65 USD một thùng, sau đó giá có lúc lên xuống nhưng vẫn cho thấy xu hướng đi lên rõ rệt của nhiên liệu này. Ngày 4/9, giá lên cao 136,25 USD và đến ngày 7/9 thì còn 132,81 USD một thùng.

Ngày 28/8, giá xăng tăng 650 dồng một lít, giá bán lẻ xăng RON 92 lúc này là 23.650 đồng một lít. Nếu được tăng giá lần này, đây sẽ là lần thứ 5 giá xăng dầu tăng liên tiếp. Sau 4 lần tăng liên tiếp từ cuối tháng 7 đến nay, giá xăng RON 92 đã đắt thêm 3.050 đồng một lít. Và gần như cứ điệp khúc khoảng 10 ngày một lần, các doanh nghiệp lại rục rịch báo lỗ và xin tăng giá.

Diễn biến giá xăng RON 92 từ đầu 2011 đến nay.
Diễn biến giá xăng RON 92 từ đầu 2011 đến nay.

Trao đổi với báo chí chiều 10/9 về động thái của các doanh nghiệp đầu mối, ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết điều hành thị trường xăng dầu vẫn nhất quán theo Nghị định 84, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp và căn cứ trên theo tình hình giá cả thế giới.

"Vừa qua điều hành giá xăng dầu kết hợp cả 3 phương án giảm thuế, tăng giá và trích quỹ bình ổn. Sắp tới, nếu có điều chỉnh sẽ kết hợp cả giá cả thuế", ông nói.

 

Theo Kiên Cường - VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage