Bạn đang ở đây

Du lịch 2/9: Nơi hết phòng, chỗ vắng khách

Từ ngày 30-8 đến 4-9, Vietnam Airlines (VNA) sẽ tăng chuyến trên 11 đường bay Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt; Hà Nội - Vinh, Đồng Hới; Đà Nẵng - Hải Phòng và TP.HCM - Buôn Ma Thuột, Phú Quốc. Các hãng hàng không khác cho biết lượng khách đi lại trong dịp lễ này rất đông, tỉ lệ chỗ trên các chuyến bay gần như đầy kín.

Do số ngày nghỉ không nhiều, phần lớn du khách chọn những tour ngắn ngày, đến những điểm du lịch gần và có những chương trình hấp dẫn trong những ngày nghỉ lễ 2-9. Những ngày sát lễ lượng khách mua tour tăng không nhiều.

Theo các công ty lữ hành, những ngày sát lễ lượng khách mua tour tăng không nhiều mặc dù các tour du lịch còn chỗ, chủ yếu là tour di chuyển bằng đường bộ, các tour di chuyển bằng máy bay đã khóa sổ từ tuần trước.

Một nhóm sinh viên TP.HCM ca hát bên hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt trong kỳ nghỉ lễ 2-9 - Ảnh: Mai Vinh


Khách chọn tour ngắn ngày

Cô Tạ Thị Tố Uyên, phụ trách khách lẻ phòng du lịch nội địa Công ty du lịch Vietravel, cho biết đến sáng 31-8 vẫn còn khách tìm hiểu, đăng ký các tour du lịch trong dịp nghỉ lễ 2-9, chủ yếu đi Phan Thiết vì thời gian nghỉ chỉ ba ngày. Trưởng phòng tiếp thị Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist Đoàn Thị Thanh Trà cho biết năm nay khách chủ yếu chọn mua tour đi gần trong thời gian 2-3 ngày.

Các hãng hàng không có đường bay đến Phú Quốc, Côn Đảo cho biết các chuyến bay từ ngày 1 đến 3-9 không còn chỗ trống, tuy nhiên do lượng khách không nhiều nên số chuyến bay không tăng bằng năm ngoái. Trưởng đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines tại Phú Quốc Lương Xuân Ngọc cho biết trong thời gian nghỉ lễ đường bay TP.HCM - Phú Quốc tăng hai chuyến so với ngày thường.

Ông Trần Văn Đông - giám đốc Công ty du lịch lữ hành Hương Biển (Phú Quốc) - cho biết ở Phú Quốc năm nay rất dễ lấy phòng, đặc biệt các phòng 2-3 sao, tuy nhiên lượng khách giờ chót đi Phú Quốc sẽ không tăng nhiều do máy bay không còn chỗ trống. Các công ty chuyên mua phòng khách sạn tại Đà Lạt cũng cho biết lượng phòng trống còn khá nhiều và đang “xả hàng” ồ ạt trong những ngày này nhưng cũng ít người mua.

Bình Thuận: đón hơn 180.000 lượt khách

Ông Nguyễn Văn Khoa - chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận - cho biết số liệu từ các doanh nghiệp cho thấy đến ngày 1-9, lượng khách ước đạt trên 90% cơ số phòng. Giá cả phòng ốc, dịch vụ được niêm yết công khai. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thành Tâm, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết năm nay đặc biệt có lễ hội khinh khí cầu quốc tế VN được tổ chức lần đầu tiên tại Bình Thuận. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế VN chính thức khai mạc sáng 31-8, và kết thúc tối 3-9 với thông điệp Bình Thuận “Biển xanh - cát trắng - nắng vàng”.

Vũng Tàu: mạnh tay xử lý nạn “chặt chém”

Ông Trần Văn Trường, giám đốc Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu, cho biết: “Qua nắm tình hình các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn, khách đã đặt gần kín hai ngày nghỉ cuối tuần này”. Khu du lịch Biển Đông cho biết tất cả 27 phòng ở của khu này đã được đặt hết từ hai, ba ngày trước.

Chiều 31-8, khi đặt phòng tại khu vực đường La Văn Cầu, Phó Đức Chính, Phan Văn Trị (Bãi Sau, TP Vũng Tàu), những chủ nhà nghỉ tại đây đều báo giá cao. Cụ thể, phòng hai giường có giá 1 triệu đồng, phòng ba, bốn giường có giá 1,5-2 triệu đồng, thậm chí có nơi ra giá 2,5 triệu đồng. Mức giá này so với ngày thường tăng 2-3 lần. Trong khi đó, các khách sạn lớn giá mềm hơn.

Trong những ngày qua, các ban, ngành chức năng và các phường có nhiều nhà hàng, khách sạn đã tích cực kiểm tra việc niêm yết giá dịch vụ tại các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND TP Vũng Tàu yêu cầu các ngành chức năng quyết liệt chống nạn “chặt chém”, xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm.

Khách đến Đà Lạt không nhiều

Đến chiều 31-8, các con đường TP Đà Lạt vẫn còn thưa người không khác những ngày thường mặc dù thời tiết nắng ráo. Ở khu vực trung tâm thành phố như chợ Đà Lạt, hồ Xuân Hương vẫn lưa thưa khách. Các chủ khách sạn quanh khu Hòa Bình cho biết phòng còn trống nhiều dù không tăng giá so với ngày thường và khi khách đặt phòng cũng không yêu cầu đặt cọc.

Ông Trần Ngọc Trác, chủ khách sạn Đà Lạt Hoàng Gia, cho biết hiện khách chỉ đặt 50% lượng phòng nhưng đến sáng 1-9 mới bắt đầu nhận phòng. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, cho biết lượng khách đến Đà Lạt trong dịp lễ 2-9 không tăng mạnh, chỉ tăng nhẹ so với những ngày cuối tuần bình thường trong năm. Bà cho biết thêm những khách sạn lớn, có thương hiệu hiện nay chỉ mới bán được 85% lượng phòng (tổng số phòng khách sạn tại Đà Lạt là 10.800 phòng).

Nha Trang: lượng khách giảm nhẹ

Chiều 31-8, theo quan sát của phóng viên, du khách vui chơi tại bãi biển dọc đường Trần Phú, Nha Trang không tăng, chủ yếu vẫn là khách nước ngoài. Tại bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên, nhiều tàu du lịch vẫn nằm bờ do không có khách. Ông Nguyễn Ngọc Khoa, phó trưởng ban quản lý bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên, cho biết ngày 31-8 chỉ mới có 80 tàu xuất bến với hơn 1.000 lượt khách.

Trong khi đó, các khách sạn trong TP Nha Trang vẫn còn nhiều phòng trống. Các khách sạn 1 sao và 2 sao dọc đường Trần Phú như Thanh Thanh, Thành Đạt... cho biết vẫn chưa có kế hoạch tăng giá vì phòng còn dư khá nhiều. Ông Bùi Xuân Lương, trưởng phòng nghiệp vụ du lịch Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, cho biết lượng khách đến Nha Trang trong dịp lễ 2-9 năm nay thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu thống kê sơ bộ, tổng lượng khách lưu trú trong dịp lễ khoảng 25.500 khách, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Lương cho rằng tuy công suất phòng tại các khách sạn trong TP Nha Trang chỉ đạt trên dưới 60% nhưng chắc chắn vẫn xảy ra tình trạng đẩy giá phòng, “chặt chém” du khách. “Cơ quan chức năng không đủ lực lượng kiểm tra, trong khi các khách sạn nhỏ vẫn có thói quen làm ăn chụp giật nên nếu không cẩn thận du khách dễ bị “chặt chém” - ông Lương khuyến cáo.

 

Theo Tuổi Trẻ

people like INLOOK.VN fanpage