Bạn đang ở đây

Khu biệt thự 600 tỷ của Vinashin thành nơi nhốt bò

Tại khu công nghiệp Lai Vu (Hải Dương), những căn biệt thự, liền kề đang xây dựng do Vinashin làm chủ đầu tư bị bỏ hoang, thành nơi nhốt bò.

Tổng mức đầu tư ban đầu cho các căn biệt thự, liền kề, nhà điều hành tại khu công nghiệp Lai Vu do Vinashin làm chủ đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Sau gần 10 năm xây dựng, đến nay khu nhà vẫn chỉ là công trường ngổn ngang, hoang phế, không bóng người. Nhiều khu nhà trở thành chuồng nuôi nhốt hàng trăm con bò của người dân địa phương.

Sau khi tái cơ cấu Vinashin, khu công nghiệp này được chuyển giao cho PetroVietnam quản lý.

Những dãy nhà cao tầng cao cấp giờ chỉ là nơi nhốt bò.

Hàng trăm con bò được nhốt tại những căn biệt thự khang trang bị bỏ hoàng.

Đối với người dân địa phương, những căn nhà này là "chuồng nuôi" lý tưởng.

Khi gặp mưa nắng, những con bò lại trở về "ngôi nhà" kiên cố của mình.

Phòng sang trọng và rộng nhất trong tòa nhà đáng ra sẽ dành cho chiếc ghế giám đốc, nhưng giờ đây nó là nơi ăn, nghỉ của chú bò đầu đàn.

Ở nơi nuôi nhốt này, bò cũng quen thuộc với cảnh lên xuống cầu thang.

Có hàng trăm con bò đang sinh sống tại các căn nhà trong khu công nghiệp bỏ trống từ gần 10 năm nay.

Theo Người Đưa Tin

 

people like INLOOK.VN fanpage