Bạn đang ở đây

Cấm phụ nữ dùng điện thoại để tránh...ngoại tình

Khi sử dụng di động những người phụ nữ tại Ấn Độ sẽ phải nhận mức phạt rất cao.

Tại bang Bihar của Ấn Độ, chính quyền đã ban hành lệnh cấm phụ nữ sử dụng điện thoại di động vì lo sợ họ sẽ bỏ trốn và ngoại tình. Nếu sử dụng điện thoại di động, những người phụ nữ độc thân có thể bị phạt 130 bảng Anh, những người có gia đình sẽ bị phạt 20 bảng. Lệnh cấm được đưa ra bởi hội đồng Sunderbari-một trong những khu vực người Hồi giáo ở phía đông bắc Ấn Độ.


Manuwar Alam-người đứng đầu một ủy ban mới được thành lập có nhiệm vụ thực thi các lệnh cấm cho biết: số lượng người bỏ trốn và những vấn đề tình yêu ngoài hôn nhân đã tăng lên rất cao trong vài tháng qua. Có ít nhất 6 trẻ em gái và phụ nữ đã bỏ trốn khỏi nhà của họ. “Ngay cả khi đã kết hôn, những người phụ nữ vẫn có thể bỏ chồng để chạy trốn với người yêu. Đó là điều thật đáng xấu hổ. Vì vậy chúng tôi quyết định phải giải quyết nó một cách triệt để. Điện thoại di động đang làm “mất giá trị” của xã hội”, ông nói.

(ảnh minh họa)

 

Các quan chức địa phương đã bắt đầu điều tra và nói rằng lệnh cấm đó là không phù hợp. Các nhà hoạt động xã hội cho rằng người phụ nữ có quyền bình đẳng và bảo vệ tự do cho mình. Không nên tước đi một nguồn bảo vệ của họ vì họ có thể gọi điện nhờ sự trợ giúp khi có bất kỳ cuộc hành hung nào xảy ra.


Trong một cuộc tranh luận trên truyền hình địa phương, nhà hoạt động Suman Lal cho biết “trẻ em gái và phụ nữ cần có đủ khả năng để tự bảo vệ mình. Công nghệ là để sử dụng chứ không phải để cấm”. “Thật đáng thất vọng khi Hội đồng đã bỏ qua nhiều lợi ích của điện thoại di động trước khi ra lệnh cấm sử dụng chúng chỉ vì một lý do nào đó”, Fellow-một nhà hoạt động Hồi giáo nói. Theo ông Fellow, khi có vấn đề rắc rối xảy ra, mỗi cô gái có thể gọi điện cho các thành viên trong gia đình.

 

Theo Soha

people like INLOOK.VN fanpage