Bạn đang ở đây

Cận cảnh xác loài voi ma mút 39.000 năm tuổi

Dù bị đóng băng hàng chục ngàn năm qua nhưng các tế bào của cô nàng voi ma mút này vẫn được bảo quản rất tốt.
Trong một chuyến thám hiểm Siberia hồi đầu năm, một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện xác voi ma mút được lưu trữ trong tình trạng hoàn hảo, đến mức lông, tóc vẫn còn khá nguyên vẹn, đặc biệt hơn, có chỗ, máu vẫn còn sót lại trong cơ thể con vật. Qua nghiên cứu, "cô nàng" ma mút này sống cách đây 39.000 năm và qua đời ở tuổi 50, 60. 
 
Hiện xác voi ma mút này được trưng bày tại một phòng triển lãm ở Yokohama, phía Nam Tokyo từ tháng 7 - tháng 9 năm nay.
 
Cận cảnh xác loài voi ma mút 39.000 năm tuổi 1
 
Đầu năm nay, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Sinh thái học ứng dụng, Đại học bang Đông Bắc và Tổ chức Địa lý Nga đã thực hiện chuyến thám hiểm khảo cổ học tại quần đảo Novosibirsk ở Siberia và tìm thấy xác voi ma mút cái tại đây.
 
Cận cảnh xác loài voi ma mút 39.000 năm tuổi 2
Một nhà nghiên cứu giữ ống nghiệm với mẫu máu được tìm thấy trong xác ướp voi ma mút.
 

Cận cảnh xác loài voi ma mút 39.000 năm tuổi 3
Xác voi ma mút bị đóng băng suốt hàng chục ngàn năm qua nên các tế bào được bảo quản rất tốt.

 

Cùng với việc lấy mẫu máu, các nhà khoa học Nga cũng phát hiện ra, mô cơ từ thịt voi ma mút này cũng được "bảo toàn" khá tốt. Trưởng nhóm thám hiểm Semyon Grigoriev cho biết, những mẫu mô cơ bên trong cơ thể sinh vật này có chứa màu đỏ tự nhiên của thịt tươi. 
 
Cận cảnh xác loài voi ma mút 39.000 năm tuổi 4
Chiếc chân của con voi ma mút khổng lồ.
 
Cận cảnh xác loài voi ma mút 39.000 năm tuổi 5
Chiếc vòi hóa thạch của voi ma mút 39.000 năm tuổi. 
 
Chính vì điều đặc biệt này mà nhà khoa học Hàn Quốc - Hwang Woo-suk - muốn dùng DNA trong mẫu máu của ma mút để nhân bản, với hy vọng đưa loài này trở lại cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về loài voi ma mút cho đây là một ý tưởng hoang đường và bất khả thi. 
 
Adrian Lister, nhà cổ sinh vật học tại ĐH College London (Anh) cho rằng, "DNA trong những mô tế bào cổ đã bị phá tan thành hàng nghìn mảnh nhỏ, rõ ràng không thể đủ để phát triển thành một con ma mút con".
 
Cận cảnh xác loài voi ma mút 39.000 năm tuổi 6
 
Cận cảnh xác loài voi ma mút 39.000 năm tuổi 7
 
Theo các nhà khoa học, các bộ phận của xác voi ma mút được bảo quản tốt là bởi vì nó hoàn toàn bị đóng băng trong suốt hàng nghìn năm - bao gồm cả tóc. Tuy nhiên, phần thân trên và hai chân đã được chôn vùi trong đất và bị "gặm nhấm" bởi những kẻ săn mồi thời tiền sử. Do đó tới nay, những bộ phận này gần như không tồn tại một cách hoàn thiện.
 
Cận cảnh xác loài voi ma mút 39.000 năm tuổi 8
 
Voi ma mút là một loài thú khổng lồ với chiều cao tính đến vai tới 3,4m, nặng vài tấn, sống phổ biến ở châu Âu và châu Á. Chúng tiến hoá thành nhiều nhánh để thích nghi với môi trường sống, như voi ma mút lông dài chịu rét giỏi, phát triển mạnh trong điều kiện giá lạnh của Siberia thời Kỷ Băng hà.
 
Cận cảnh xác loài voi ma mút 39.000 năm tuổi 9
 
Theo Dailymail

 

people like INLOOK.VN fanpage