Bạn đang ở đây

Dùng màu móng chân để phân biệt con

Cặp sinh 3 đặc biệt đến từ Pontypool, Anh giống nhau đến mức cha mẹ các bé phải sử dụng màu móng chân nếu muốn phân biệt con mình.

Một cặp vợ chồng ở Pontypool, South Wales, Anh bằng mọi cách chẳng thể phân biệt được cặp sinh ba bởi diện mạo giống y như đúc của các bé. Đương nhiên, ông bố bà mẹ này đã nghĩ ra một cách để phân biệt con mình, đó là sử dụng màu sắc.

Ba cô bé, Ffion, Maddison và Paige Gilbert đều đã thay nhau xuất hiện trên một chương trình truyền hình bởi mức độ giống nhau đến khó tin của các bé. Cha mẹ các bé, cô Karen và anh Ian Gilbert buộc phải sơn móng chân cho từng bé với 3 màu sắc khác nhau hoàn toàn để phân biệt 3 cô con gái đáng yêu của mình.

Thật khó để phân biệt 3 cô bé nếu chỉ nhìn diện mạo bề ngoài
Thật khó để phân biệt 3 cô bé nếu chỉ nhìn diện mạo bên ngoài

Được biết, bé Ffion được sơn móng chân màu hồng (fuschia), Maddison có màu móng chân xanh bạc hà (mint green), còn Paige được sơn móng chân màu tím (purple). Nếu để ý có thể thấy chữ cái đầu tiên của mỗi màu trùng với chữ cái đầu tiên của tên từng bé. Đây chính là "mật mã" giúp cha mẹ phân biệt 3 bé với nhau.

Mẹ các bé, cô Karen, 33 tuổi nói: “Đây không phải là vấn đề thời trang. Chúng tôi thực sự gặp khó khăn khi phân biệt các con. Chúng tôi đã nghĩ ra ý tưởng phân biệt bằng màu móng chân và đã thành công”.

Hình ảnh các bé lúc mới chào đời
Hình ảnh các bé lúc mới chào đời

“Việc này giúp cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn khi hàng ngày phải cho các con ăn, tắm và thay tã cho các con,” mẹ của 3 bé gái xinh xắn chia sẻ thêm.

Được biết, 3 em bé đã được cha mẹ tổ chức sinh nhật 1 tuổi vào cuối tuần trước. Ước tính trung bình mỗi tuần, 3 bé thay 120 chiếc tã và bú 84 bình sữa được pha theo công thức.

Màu móng chân khác nhau chính là “chìa khóa” để phân biệt các bé
Màu móng chân khác nhau chính là “chìa khóa” để cha mẹ phân biệt các bé

Cha mẹ 3 cô bé hi vọng khi lớn lên, các em sẽ có diện mạo và cá tính riêng biệt bởi như thế sẽ giúp dễ dàng phân biệt hơn.

Các nhà sản xuất truyền hình đã "tận dụng" mức độ giống như đúc của các bé bằng việc thay đổi liên tục 3 bé chỉ để đóng một nhân vật. Cô Karen chia sẻ: “Các bé đều là ngôi sao truyền hình khi còn chưa đầy 1 tuổi. Chúng là những cô bé đáng yêu, mang lại cho chúng tôi niềm vui nhân ba”.

Gia đình “nhỏ” với niềm vui nhân ba
Gia đình “nhỏ” với niềm vui nhân ba

Nhiều người dân địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ để cặp vợ chồng trẻ nuôi dưỡng 3 chị em đáng yêu. Cũng nhờ ý tưởng phân biệt theo màu móng chân, cha mẹ 3 bé đã vượt qua được nỗi khó khăn mà theo họ miêu tả là "gấp ba".

Theo Tinhhinh.vn

people like INLOOK.VN fanpage