Bạn đang ở đây

Lạng Sơn ngập lụt lịch sử

Hoàn lưu bão Rammasun hôm 19/7 gây mưa lớn, biến thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) thành biển nước, có nơi lũ dâng gần nóc nhà.

Ngay sau khi bão Rammasun quét qua, đêm 19 đến ngày 20/7, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa to. Lúc 7h sáng 20/7, đỉnh lũ tại sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn) là 257,01 m (vượt báo động 3 là 0,51 m), đến 13h đỉnh lũ lên 257,39 m (vượt báo động 3 là 0,89 m).

 

Mực nước sông Kỳ Cùng tràn qua cả rào chắn, ngập lút các mố cầu.

 

Nhiều khu dân cư thành phố Lạng Sơn chìm trong biển nước.

 

Cuộc sống của người dân bị xáo trộn nghiêm trọng.

 

Trên 1.200 quầy hàng hóa ở chợ Đông Kinh và chợ Giếng Vuông phải di dời.

 

Theo báo cáo sơ bộ của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 20/7 có ít nhất bốn người chết, trong đó ba người do lũ cuốn trôi và một người bị tai nạn do sửa nhà. 

 

Mưa lũ cũng khiến 6.000 nhà bị ngập sâu, trong đó khoảng 200 bị hư hỏng nặng và hư hỏng hoàn toàn; trên 2.000 ha lúa bị ngập và cuốn trôi.

 

Chuyên gia khí tượng nhận định, đây là một trong 3 trận lũ lịch sử ở Lạng Sơn. Trước đó địa phương từng gánh chịu trận lũ lớn vào năm 1986 (gần 260 m) và năm 2008 (257,80 m).

 

Cây cối đổ gãy do ảnh hưởng của bão Rammasun. Khu vực Chi Lăng lượng mưa đo được lên đến 158 mm.

 

Các tuyến quốc lộ 1B, 4A, 4B, 279 và một số tuyến đường tỉnh lộ bị chia cắt; giao thông nhiều đoạn bị ngập úng và sạt lở đất với khối lượng sạt lở khoảng 32.500 m3 đất đá.

 

Khi xảy ra lũ lụt, địa phương đã di dời 5.100 hộ dân ra khỏi vùng ngập úng, sạt lở, đồng thời huy động 5.300 người gồm các lực lượng công an, quân đội, dân quân, cán bộ ứng cứu, hỗ trợ nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, di dời sơ tán kho tàng, tài sản. 

 

Nước ngập gần hết tầng một của ngôi nhà hai tầng.

 

Các gia đình phải di chuyển đồ dùng ra bên ngoài do nước ngày càng lên cao. Cơ quan Khí tượng dự báo, mực nước trên sông Kỳ Cùng tiếp tục xuống. Trong khi đó, mực nước các sông Đà, Lô, Thao, Cầu, Thương, Lục Nam tiếp tục lên. Trên sông Lục Nam tại Lục Nam có khả năng đạt đỉnh 6,1 m (dưới báo động 3 là 0,2 m) vào 1h ngày 21/7, sau chậm. Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương có khả năng đạt đỉnh ở mức xuống 4,8 m (trên báo động một là 0,5 m) vào 3h ngày 21/7, sau đó xuống chậm...

Theo VnExpress

 

people like INLOOK.VN fanpage