Bạn đang ở đây

Xây cao ốc chọc trời quên làm thang máy

Một sai lầm được cho là ngớ ngẩn đã xảy ra ở Tây Ban Nha.

Xây cao ốc chọc trời quên làm thang máy

 
Tòa cao ốc Intempo ở Benidorm, Tây Ban Nha có một vị trí hết sứ lý tưởng khi nhìn ra bãi biển xinh đẹp, trải dài xuyên suốt. 

Tòa nhà này cũng được xem là một biểu tượng của hy vọng, nó như một minh chứng nơi đây đã thoát khỏi khủng hoảng tài chính.

Góc nhìn ra bãi biển xinh đẹp, trải dài xuyên suốt

Thật không may khi các nhà xây dựng đã quên mất yếu tố thang máy. Người ta chưa ước tính được có bao nhiêu hộ không có thang máy để sử dụng nhưng chủ yếu nó là các tầng ở dưới thấp. 

Tuy vậy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không ít hộ trên cao cũng phải sử dụng cầu thang bộ mới đến được vị trí thang máy để đến căn hộ của mình.

Tòa cao ốc Intempo xinh đẹp và cao cấp nhưng thiếu thang máy

Tờ El Pais nói rằng Intempo là một tòa cao ốc cao cấp, bắt đầu được xây dựng vào năm 2007 với thiết kế chỉ 20 tầng. 

Nhưng rồi sau đó các nhà phát triển quyết định thay đổi thiết kế để nó cao 47 tầng, có thể chứa được 269 gia đình. Khi hoàn tất, đây sẽ là công trình cao nhất Benidorm, với chiều cao tới 200 mét.

Liệu có khách hàng nào chấp nhận leo thang bộ để đến nhà mình?

Đây quả là một tin không vui và không biết số phận của tòa nhà sẽ ra sao khi công trình được xem là sắp hoàn tất. Hẳn chẳng ai chịu bỏ ra số tiền lớn để mua căn hộ rồi phải leo cầu thang bộ hằng ngày. 

Và chắc nhiều người khác cũng cảm thấy lo lắng khi việc bổ sung thêm thang máy sẽ phá vỡ thiết kế ban đầu của tòa nhà.

Theo Nhịp Cầu Đầu Tư

 

people like INLOOK.VN fanpage