Bạn đang ở đây

Thiết kế bữa tiệc dành riêng cho ngày 8/3

Các chàng hoàn toàn có thể tự thiết kế một bữa tiệc dành riêng cho người yêu trong ngày 8/3 để làm nàng ngạc nhiên nhé!
Làm bánh pizza bằng lò vi sóng
 
Nguyên liệu:
 
- 50g bột mỳ
- 40ml sữa tươi
- Giăm bông, ớt chuông xanh, ngô đóng hộp, pho mát
- Ketchup, muối

Thiết kế bữa tiệc dành riêng cho ngày 8/31
Bánh pizza 
 
Cách làm:
 
- Đầu tiên là công đoạn sơ chế, ớt chuông rửa sạch, bỏ hết hạt đi, thái khoanh thật mỏng. Giăm bông thái miếng nhỏ vừa miệng.
 
- Cho bột mỳ và sữa tươi vào hòa cùng nhau, đánh đều lên.
 
- Quết 1 lớp dầu ăn vào lòng bát để lát nữa đem nướng bánh không bị khô nhé.
 
- Sau khi quết dầu xong thì mình đổ bát bột ở trên vào này.
 
- Rắc thêm hạt tiêu, ketchup nữa cho thêm thơm ngon.
 
- Rồi xếp giăm bông, pho mát thái nhỏ, ngô, ớt chuông lên trên.
 
- Cuối cùng là đem nướng trong lò vi sóng (công suất 700w), bật chế độ nướng bánh ở 180 độ C trong khoảng 5 phút là có bánh rồi.
 
Smoothie xoài
 
Nguyên liệu:
 
- 1 quả xoài
- Sữa tươi, đường
- Sữa đặc hoặc mật ong
- Vani hoặc nước cốt dừa
- Đá

Thiết kế bữa tiệc dành riêng cho ngày 8/32
Smoothie xoài
 
Cách làm:
 
- Xoài cắt nhỏ, bỏ hạt.
 
- Cho thêm, sữa, đường, mật ong, vani, nếu thích mát, bạn cho thêm vài viên đá vào rồi xay nhuyễn trong khoảng 1 phút.
 
- Có thể ấn xay thêm 1 phút nữa ở tốc độ trung bình nếu thích ăn thật nhuyễn mịn.
 
- Cuối cùng, đổ hỗn hợp ra cốc và thưởng thức cùng nàng nhé!
 
Khoai tây nướng giòn rụm
 
Nguyên liệu:
 
- Khoai tây
- Dụng cụ thái lát mỏng
- Muối

Thiết kế bữa tiệc dành riêng cho ngày 8/33
Khoai tây nướng
 
Cách làm:
 
- Đầu tiên, rửa sạch khoai tây rồi thái chúng thành lát mỏng.
 
- Ngâm chúng vào bát nước có một chút muối trong khoảng 5 phút để có vị mặn và không bị thâm.
 
- Lót giấy ăn xuống đĩa, đặt từng miếng khoai tây lên cho hút nước.
 
- Sau đó, xếp lại vào đĩa và thấm nước thêm một lần nữa.
 
- Cho vào lò vi sóng nướng khoảng 3 phút.
 
- Sau khi nướng xong, bạn lật đổi mặt các miếng khoai và nướng thêm 1,5 phút nữa.
 
- Tiếp tục, lật mặt rồi nướng thêm 1 phút nữa là được.
 
Nộm rau mầm
 
Nguyên liệu:
 
- 1 gói rau mầm (trong siêu thị đều có nha)
- 3 quả trứng gà hoặc vịt
- Gia vị, giấm ăn, đường
- Vừng rang, ớt bột hoặc ớt tươi

Thiết kế bữa tiệc dành riêng cho ngày 8/34
Nộm rau mầm
 
Cách làm:
 
- Tách lòng đỏ và lòng trắng trứng để riêng ra 2 bát.
 
- Sau đó đem đánh bông lên với một xíu gia vị rồi tráng thật mỏng.
 
- Tiếp theo, thái trứng thành từng sợi nhỏ.
 
- Cuối cùng, rau mầm sau khi rửa sạch, để ráo nước, mình bỏ vào bát to, đổ trứng vào, sau đó thêm giấm, đường, gia vị vào trộn đều. Bạn có thể gia giảm vị chua ngọt vừa khẩu vị với mình nhé. Rắc thêm vừng cho thơm nữa là xong rồi đấy.
Thiết kế bữa tiệc dành riêng cho ngày 8/31
Theo Xinh Xinh
people like INLOOK.VN fanpage