Bạn đang ở đây

ĂN CHƠI Ở BANGKOK

Nổi tiếng với nhịp sống vui nhộn, tấp nập, đến với Bangkok bạn sẽ không thể không ghé thăm những quán bar luôn náo nhiệt ở nơi đây.

Maggie Choo 

 

Nằm dưới tầng ngầm của khách sạn Novotel Fenix, Maggie Choo đem lại cho khách hàng một không gian sang trọng của Thượng Hải những năm 1930. Bar này được mở cửa từ năm 2013, là địa điểm lý tưởng cho những người yêu thích tiệc tùng về đêm. Đến Maggie Choo, du khách có thể hòa mình trong những bản nhạc jazz và nhâm nhi một ly rượu vang hoặc cocktail. Ở đây còn có một nhà hàng độc đáo với sự pha trộn giữa ẩm thực Thái Lan và Trung Quốc. Địa chỉ quán: 320 Silom Road Bangrak, Bangkok.

Smalls 

Small là quán bar được bao trùm bởi không khí xa hoa của những tấm rèm đỏ và những đồ nội thất bằng gỗ sang trọng hòa trong ánh sáng lung linh huyền ảo. Không gian ấm cúng của quán sẽ khiến bạn cảm thấy như đang ở được thư giãn ngay chính tại nhà của mình chứ không phải là một quán bar quá ồn ào.

 

Không gian bên trong quán ấm cúng với tông màu nâu trầm cả gỗ được thắp sáng bởi ánh nến lung linh.

Địa chỉ quán: 186/2 Suan Phlu Soi 1 Yanawa, Bangkok.

A R. Sutton & Co Engineers Siam

Quán bar được một doanh nhân người Úc là Ashley Sutton cải tạo khi ông đặt chân đến thành phố Bangkok. Khác với những quán bar khác, Sutton được thiết kế với nhiều nội thất bằng kim loại kết hợp với ánh sáng tạo nên kiến trúc cổ điển cho quán bar.

 

Bình rượu Iron Ball được làm bằng thép lạ mắt bên trong Sutton.

 
Quán nằm ở Parklane Ekamai, Bangkok.

The Bar at The House on Sathorn

 

 The Bar nằm bên trong căn biệt thự cổ The House 126 năm tuổi trên đường Sathorn. Trước khi được mở cửa trở lại, căn biệt thự này đã từng là đại sứ quán của Nga ở Thái Lan. Thiết kế nội thất của ngôi nhà lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quyến rũ của hoàng gia Nga và Thái Lan.

 

Phía bên ngoài lộng lẫy của căn biệt thự cổ The House. The Bar nằm ở số 106, 108 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok

Namsaah Bottling Trust

Bạn không thể bỏ lỡ  Namsaah Bottling Trust, một quán bar - nhà hàng nằm trong một biệt thự được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 với những lớp cửa chớp sơn trắng trên nền không gian màu hồng của những bức tường. 

 

 Trước đây, quán từng là văn phòng của một cơ sở sản xuất nước ngọt, một trụ sở nhà hàng và nơi ở của cố vấn hoàng gia. Ngày nay tòa vẫn giữ được nét cổ kính vốn có của nó.

 

Tại Namsaah, du khách có thể thoải mái lựa chọn đồ ăn uống với thực đơn vô cùng phong phú của quán.  Địa chỉ quán: 401 Soi Sirijullassayvok (Silom Soi 7) Silom, Bangrak, Bangkok.

Tep Bar

 

Nằm trong khuôn viên của một căn nhà hai tầng, bên rìa của khu phố Tàu, chất Thái của Tep Bar thể hiện trong tất cả mọi thứ ở quán từ trang trí đến thực đơn và cả những đêm diễn âm nhạc truyền thống Thái Lan.

 
Điểm nổi bật của quán chính là sự kết hợp của những bức tường cổ  và những mảng tường bê tông. Bạn có thể ghé thăm quán tại địa chỉ 69 -71,Soi Nana Pom Prap, Bangkok.

Sing Sing Theater

Lấy cảm hứng từ nhà hát của Trung Hoa cổ đại nơi chỉ dành riêng cho giai cấp quý tộc, Sing Sing được trang trí toàn bộ bởi giấy dầu, đèn lồng và nhiều lồng chim. Mặc dù mới được mở cửa năm 2015, Sing Sing trở thành địa điểm vui chơi có tiếng.  

 Trong những ánh sáng của đèn đỏ, hàng đêm câu lạc bộ này sẽ chiếu một bộ phim cũ từ thế kỷ 20 để phục vụ khán giả. Ngoài ra còn có những vũ công biểu diễn và diễn các vở hài kịch. Địa chỉ quán: Sukhumvit 45, Bangkok.

Teens of Thailand

 
Không gian của Teen bao trùm bởi nên đơn giản và xưa cũ. Quản lý Gunn Lee của quán cho biết: "Chủ đề và thiết kế của quán khá đơn giản đó là giữ lại những gì nguyên bản nhất." 
 
 
Quán được trang trí rất mộc mạc với những bộ bàn và ghế bằng gỗ mộc. Quán lưu giữ lại toàn bộ những nét cổ xưa với bức tường đã bạc màu thời gian. Quán nằm ở số 76 Soi Nana, Bangkok, khá gần với Tep Bar. 
 
Red Sky 

 

 Red Sky là một trong những tổ hợp bar, nhà hàng mới nhất ở Băng Cốc. Không giống như những bar tầng thượng khác, nơi mà bạn có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh bờ sông mát mẻ hoặc khung cảnh ngoạn mục từ trên cao chót vót. Red Sky mang đến cho du khách một khung cảnh 360 độ với cái nhìn toàn cảnh cực kì ấn tượng từ tầng thượng của nó, nơi đây cũng là một trong những nơi thuận tiện nhất ở khu trung tâm.  Địa chỉ: Tầng thứ 55 của Khách Sạn Centara Grand, Trung tâm mua sắm Central World.

Theo depplus

people like INLOOK.VN fanpage