Bạn đang ở đây

Bán "thịt người" để quảng cáo game

Không phải ai cũng dám mua những sản phẩm này về dùng dù chúng được làm từ thịt lợn.

Để quảng cáo cho game Resident Evil 6, nhà sản xuất đã cho mở một cửa hàng thịt. Điều đáng nói là các sản phẩm ở cửa hàng đều mang hình dạng những bộ phận của con người. Từ tay, chân, ngực cho đến cả của quý đều giống y như thật dù chúng được làm từ thịt lợn. 

Cửa hàng kinh dị được đặt tại khu chợ Smithfield (London), tuy nhiên nó không được mở cửa dài hạn. Wesker & Son chỉ phục vụ khách hàng từ thứ sáu cho đến 6 giờ chiều thứ 7 tuần trước.




Tay, chân và của quý đều được bày bán.


Công đoạn xẻ thịt và chế biến từ thịt lợn thành thịt người.




Thịt lợn được đắp thành hình người.


Một cánh tay được đặt lên cân


"Sát thủ" trong cửa hàng thịt.






Máu me cho thêm phần rùng rợn.




Ức người.

 

Theo ngoisao.vn

people like INLOOK.VN fanpage