Bạn đang ở đây

CÓ GÌ Ở COCO BEACH CAMP ?

Coco beach camp tọa lạc tại Cam Bình, Lagi, Bình Thuận, là khu cắm trại cao cấp nằm trên bãi biển nguyên sơ tuyệt đẹp thuộc thị xã Lagi – tỉnh Bình Thuận. Đến đây bạn sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn mới, được gần gũi với thiên nhiên, hòa mình vào các hoạt động thể thao vui chơi giải trí và còn nhiều hơn thế nữa.

Coco Beachcamp cách Sài Gòn 160km, để đến được đây bạn mất khoảng 3 tiếng lái xe hoặc đi xe buýt. Một trải nghiệm du lịch kiểu mới gần gũi với thiên nhiên, giá rẻ, an toàn, và đầy đủ tiện nghi, dịch vụ. Là một bãi biển hoàn toàn mới, được đưa vào hoạt động chưa đến 5 tháng. Tuy Coco Beachcamp không tách biệt với thế giới xung quanh nhưng ngay khi đặt chân vào, bạn sẽ cảm giác nó gần như là một thế giới hoàn toàn khác so với các bãi tắm gần đó. Khác lạ từ cách bày trí, không khí sôi động cho đến cái sự nhiệt tình chào đón khách một cách nồng hậu như những người bạn thân thiết của các nhân viên tại đây. 

Ở đâu khi đên Coco Camp ?

Ở Coco Beachcamp là không có những nhà dãy sừng sững như trong các khách sạn hay resort khác, thay vào đó nơi này có rất rất nhiều những dãy lều đủ màu sắc được dựng sẵn trong toàn khu, kéo dài từ bãi biển cho đến khoảnh sân vườn bên trong. Và đây sẽ là nơi mà bạn cùng tất cả các vị khách khác sẽ nằm ngủ hoặc nghỉ ngơi trong suốt quãng thời gian tìm sự trải nghiệm tại bãi biển có "1-0-2" này.

Các loại lều ở đây rất đa dạng, chúng hầu hết được chọn và nhập từ nước ngoài với những loại lều từ nhỏ đến lớn, thích hợp từ 1 người cho đến cả một gia đình đều có thể ngủ cùng nhau. 

Đây cũng là một điểm lạ và là "đặc sản" của Coco Beachcamp, nên khi đến, nhất định bạn phải thử cảm giác được ngủ trong lều. Dù biết rằng vào buổi sáng và trưa có hơi nóng bức, nhưng khi bạn đã lựa chọn loại hình du lịch theo kiểu cắm trại này thì chẳng ngại gì lại không dám thử. Nó sẽ giúp bạn quên đi những tiếng ồn ào, vội vã của thành phố mà cảm nhận được thế nào là bình yên, thế nào là được hòa mình vào thiên nhiên với nắng, gió và vị biển.

Vì kiểu du lịch cắm trại vẫn còn là một cái gì đó rất mới mẻ đối với người Việt Nam. Nhất là các bạn trẻ cho nên chủ của bãi biển này đã cẩn thận chuẩn bị một khu villa riêng biệt, nằm cách bãi biển đến 5km để dành cho những ai muốn tìm một chỗ ngả lưng thoải mái. Nhưng đây cũng chỉ là một gian phòng với những vật dụng cơ bản, không tivi, không những thứ công nghệ quá hiện đại để đảm bảo vẫn đúng với tiêu chí mà chị đã hướng tới. 

Còn nếu bạn không muốn đi quá xa, thì vẫn có thể tìm cho mình một tấm nệm nhỏ và nằm ở bất kỳ nơi đâu trong thư viện ở ngay sát bãi biển.

Ẩm thực ở Coco Campbeach

Ngoài hải sản đặc trưng cho vùng biển thì món chả lụi cũng là món ăn lạ ở Lagi, một món cuốn chả được gói bằng bánh tráng, thịt heo, tôm xay nguyễn ăn cùng rau sống, xoài, dưa leo và nước mắm là từ đậu phọng, bánh in và chuối chin.

Ngoài ra, bánh xèo ở nơi đây không giống ở nơi khác bánh được đỗ bằng khuôn đất, nhưng bánh bao gồm thịt heo, tôm, mực giá và hành lá . Sau khi bánh chính người ta bỏ bánh vào một tô nhỏ rồi đổ nước mắm làm sẵng rồi ăn kèm với rau sống.

Tới Coco Beachcamp là bạn phải thử món cocktail từ ớt, gừng, sả,... cực độc chiêu của quán. 

Coco Beachcamp còn thường xuyên tổ chức tiệc BBQ với nhiều loại hải sản và các món ngon khác nhau. Bạn sẽ ngồi trong không gian lãng mạn nhìn thẳng ra biển, vửa nghe tiếng sóng vỗ, tiếng ghe tàu đánh cá, vửa thưởng thửc đồ ăn BBQ nướng tại chỗ.

Quầy bar "tây" nằm dưới cây dương cổ thụ là điểm nhấn trung tâm vào ban đêm với các giai điệu nhạc Latin, Flamengo hay Deep house, reggea, R&B...từ các dàn loa Bose với âm thanh vừa phải để bạn có thể vừa nhâm nhi ly beer lạnh, ly Cocktail hay ly whiskey tại quầy bar và vừa tán gẫu với bạn bè. 
Không gian ở đây gợi nhớ cho bạn một hình ảnh trên biển đâu đó ở Hawaii, Mandives hay vùng Nam Mỹ xa xôi.

Có gì ở Coco Campbeach ?

Những hoạt động vui chơi giải trí không thể thiếu như thể thao trên biển: stand up paddle, lướt ván diều(Kite surfing), chèo thuyền hơi, kayak sup, lặn (dive), đạp xe (cycling), treking, lớp học nấu ăn (cooking class),kéo lưới, câu cá (fishing), trồng rau quả, yoga, bóng chuyền bãi biển ( beach volleyball), bóng đá mini. 

Và đặc biệt có một điều mà bạn cần phải lưu ý, đó chính là bãi biển này cực kỳ sạch và gần như không hề có rác. Đây chính là một điểm cộng rất lớn và chính nó sẽ giúp bạn có ý thức trong việc bảo vệ sự sạch sẽ của biển hơn khi nghỉ tại đây.

(Tổng hợp)

people like INLOOK.VN fanpage