Bạn đang ở đây

Đến bãi biển nóng bỏng Ko Phi Phi-Thái Lan

Nhắc đến Thái Lan, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một thiên đường mua sắm giá rẻ, những dịch vụ vui chơi, giải trí hay massage kiểu Thái chứ ít ai biết rằng đây là nước Châu Á duy nhất có đến 2 bãi biển được ghi tên trong danh sách “21 sexiest beaches in the world” (21 bãi biển gợi cảm nhất thế giới) của Đài Truyền hình Travel Channel.
Thưởng thức các món ngon từ đất nước Ma-rốc 
15 món ăn Việt khiến du khách nước ngoài mê mẩn 
Phi Phi Don có tất cả mọi thứ để gọi nó là một thiên đường nhỏ.Bạn có thể cảm nhận được điều này khi vừa đặt chân đến cảng Tonsai bởi đập vào mắt bạn là trời xanh, nắng vàng, mặt nước biển trong xanh và rất đông khách du lịch trong những bộ đồ đi biển mát mẻ đang ngồi nhâm nhi bia cùng ăn hải sản tươi sống dọc bờ biển. Ra khỏi cầu cảng sẽ có một số trạm thông tin cho khách du lịch, những người địa phương làm việc tại đây đều nói tiếng Anh tốt, vàrất nhiệt tình hướng dẫn mọi thông tin từ nơi ở, nơi giải trí, nơi mua sắm đếnphí thuê tàu đi tham quan, vé tàu quay lại đất liền. Sau trạm thông tin này là con đường chính dọc bãi biển (Main Road), nơi bán rất nhiều quà lưu niệm và những món ăn vặt đặc trưng của địa phương như gỏi đu đủ Thái, pancake Thái, trà sữa Thái…

Nước biển màu xanh ngọc tuyệt đẹp tại Tonsai Bay.
Điều thú vị nhất tại làng Phi Phi Don là tuy nhỏ bé, nhưng Phi Phi Donlại vô cùng sầm uất với rất nhiều quán xá, dịch vụ, cửa hàng san sát nhau. Phương tiện di chuyển phần lớn là… chân, bạn không cần phải biết đường, cũng không cần cầm bản đồ trên tay mà chỉ cần khoảng 30 phút đi bộ để khám pháhết khu chợ địa phương, những con đường chính cũng như những ngõ hẻm dẫn đến mặt sau của hòn đảo, với một bãi biển hoàn toàn khác và rất nhiều quán bar, club cực kì nhộn nhịp về đêm.Ngoài ra bạn còn có thể đi “hiking” để leo đồi núi xung quanh, và ngắm toàn cảnh Phi Phi Don từ trên cao. 

 

Hàng quán lề đường với những món ăn vặt ngon miệng,
màu sắc vui nhộn là một nét văn hóa đặc trưng tại Phi Phi Don
.
 
Cắm trại trên Maya Bay
Thuộc đảo Phi Phi Lei, cách làng Phi Phi Don 30 phút đi tàu, vịnh Maya còn được khách du lịch và một số nhà tổ chức tour tại đây gọi bằng cái tên “The Beach”, bởi bãi biển này đã được đạo diễn Danny Boyle chọn làm nơi quay bộ phim The Beach của nam diễn viên nổi tiếng Leonardo Dicaprio vào năm 1999. Vịnh nhỏ, tách biệt ra khỏi biển bởi3 mặt vách đá hình vòng cung cao 100 mét.Mayagồm nhiều bãi biển nhỏ,nhưng phần lớn chỉ xuất hiện khi thủy triều xuống thấp. Bãi biển chính trải dài khoảng 200 mét với cát trắng mịn, nước trong vắt ở mức độ bạn có thể chèo thuyền kayak quanh vịnh để ngắm san hô và cá biển,mà không cần phải trầm mình xuống nước. Trên đảo là một khu rừng nguyên sinh tuyệt đẹp đem đến cho bạn cảm giác vừa phiêu lưu mạo hiểm, vừa thư giãn tận hưởng. 



 
Thời gian lý tưởng để thăm “The Beach” là từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm, khi biển lặng và mực nước biển thuận lợi cho tàu thuyền vào vịnh. Hầu hết tour đến Maya Bay đều kết thúc vào 5 giờ chiều, nên để thấy được vẻ đẹp hoang sơ của vịnh, bạn có thể đặt chỗ cho chuyến đi cắm trại qua đêm trên đảo. Chuyến đi sẽ là một trải nghiệm khó quên với nhiều hoạt động kèm theo như bơi lặn, cho cá ăn, chèo thuyền kayak, ngắm mặt trời lặn. Đêm về bạn sẽ được phục vụgà nướng;thức uống truyền thống của Thái là vodka và cocacola; xem múa lửa và trò chuyện với những người bạn mới quen. Bạn có thể nằm ngắm sao, thiếp đi trên bãi biển trong những chiếc túi ngủ và đểtiếng sóngbiển đánh thức bạn dậy vào buổi sáng.
Đoàn khách du lịch đi thuyền ra vịnh Maya

Những món ăn vặt và hải sản tươi sống được bày bán rất hấp dẫn tại làng Phi Phi Don.
 
Theo Nam
people like INLOOK.VN fanpage