Bạn đang ở đây

Du lịch Côn Đảo - Hòn đảo thiên đường

Chương trình tham quan Côn Đảo trong 3 ngày với phương tiện đến và đi khỏi Côn Đảo bằng máy bay, mang đến cho Quý khách một chuyến khám phá, trải nghiệm thú vị với địa danh được mệnh danh là "Thiên đường nơi hạ giới".

Ngày 1: TP. HCM / HÀ NỘI / CẦN THƠ - CÔN ĐẢO (Ăn trưa, chiều)

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Du lịch Campuchia  Angkorwat huyền bí

Sáng: Quý khách có mặt tại sân bay, làm thủ tục lên chuyến bay đi Côn Đảo theo giờ bay đã đăng ký.

Đến Côn Đảo, xe và HDV đón và đưa khách về resort hoặc khách sạn. Trên đường khách sẽ nghe HDV thuyết minh về các địa danh đi qua. Đến thị trấn Côn Đảo, dùng cơm trưa và làm thủ tục nhận phòng.

Chiều: Xe và HDV đưa Quý khách tham quan:

- Miếu bà Phi Yến (An Sơn Miếu): Nơi thờ bà Phi Yến - thứ phi của chúa Nguyễn Ánh - gắn liền với câu hát dân gian nổi tiếng "Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay". Trên đường Quý khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp của hồ An Hải.
- Chùa Núi Một: Ngôi chùa duy nhất tại Côn Đảo.
- Cảng Bến Đầm: Là cảng lớn nhất và là trung tâm kinh tế chính của đảo.
- Trên đường về ghé tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Bãi Nhát. Ngắm Bãi Đá Trắng, Mũi Cá Mập. Viếng bia tưởng niệm cuộc vượt ngục lớn nhất trong lịch sử Côn Đảo. Ngắm hoàng hôn xuống dần trên đỉnh Tình Yêu.
Về thị trấn Côn Đảo, dùng cơm chiều tại nhà hàng.

Tối: Tự do khám phá Côn Đảo về đêm.

Ngày 2: HUYỀN THOẠI CÔN ĐẢO (Ăn sáng, trưa, chiều)

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich  Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Du lịch Campuchia  Angkorwat huyền bí

Sáng: Quý khách dùng điểm tâm. Xe và HDV đưa Quý khách tham quan cụm di tích lịch sử tai trung tâm thị trấn với:

- Dinh chúa Đảo: Nghe thuyết minh tổng thể Côn Đảo xưa và nay. Xem các hiện vật gốc được trưng bày nơi đây.
- Trại Phú Hải: là trại tù lâu đời do thực dân Pháp xây dựng, nổi tiếng với hầm xay lúa, khu biệt giam và khu đập đá Côn Lôn, nơi nhà chí sỹ yêu nước Phan Chu Trinh từng bị giam cầm…
- Chuồng cọp kiểu Pháp: còn gọi là trại Phú Tường, là tâm điểm nhà tù Côn Đảo với hệ thống Chuồng Cọp kiên cố được xây dựng ẩn giữa các tòa nhà như mê cung. Xem chuồng cọp và nghe mô tả các hình thức tra tấn thể xác các tù nhân.
- Chuồng cọp kiểu Mỹ: còn gọi là trại Phú Bình với các dãy phòng giam nhỏ hẹp và ẩm thấp được xây dựng năm 1971. Nơi đây chủ yếu tra tấn tù nhân về tinh thần và là nơi nhận được tin Sài Gòn giải phóng đầu tiên.
- Viếng Nghĩa trang Hàng Dương, là nghĩa trang lớn nhất Côn Đảo, nơi chôn cất hàng vạn chiến sỹ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ tù đày (từ 1862 đến 1975). Tại đây Quý khách có thể viếng mộ các nhà cách mạng nổi tiếng của Việt Nam như Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Lê Văn Việt..., đặc biệt là mộ phần của nữ anh hùng Võ Thị Sáu, người được dân đảo kính trọng gọi bằng cô Sáu với nhiều giai thoại về sự hiển linh của bà.
- Khu biệt lập Chuồng Bò: Được dùng để chăn nuôi bò qua thời Pháp và Mỹ. Nơi đây dùng để tra tấn bằng cách ngâm tù nhân vào trong hầm phân bò.
Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Về khách sạn nghỉ ngơi.

Chiều: Theo cung đường ven biển mang tên Cỏ Ống tuyệt đẹp để đến với bãi Đầm Trầu.
- Viếng miếu hoảng tử Cải là con chúa Nguyễn Ánh và bà Hoàng Phi Yến.
- Tắm biển bãi Đầm Trầu – một trong những bãi biển còn nguyên sơ và đẹp của Côn Đảo. Tự do tắm biển và thưởng thức hải sản tươi sống của ngư dân địa phương (chi phí tự túc).
17h00: Trở về khách sạn. Dùng cơm chiều.

Tối: Tự do khám phá Côn Đảo về đêm.

Ngày 3: CÔN ĐẢO - TP. HCM/HÀ NỘI/CẦN THƠ (Ăn sáng, trưa)
Sáng: Quý khách dùng điểm tâm. Tự do tham quan mua sắm tại chợ Côn Đảo hoặc trải nghiệm không gian thanh bình của Côn Đảo.
11h30: Làm thủ tục trả phòng. Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Xe đưa khách ra sân bay Côn Sơn, làm thủ tục lên máy bay trở về điểm xuất phát. Kết thúc chương trình.

Theo Sotaydulich

people like INLOOK.VN fanpage