Bạn đang ở đây

MỘT NGÀY Ở CỦ CHI CÓ GÌ VUI?

Cách Sài Gòn chừng 70km, Củ Chi- nơi được mệnh danh là vùng đất thép, là điểm đến không những thú vị mà còn ý nghĩa cho những ai muốn khám phá lịch sử, vùng đất và con người, hay đơn giản chỉ là muốn tạm xa cuộc sống ồn ào, xô bồ của thành thị. Một ngày ở Củ Chi có gì vui? Cùng khám phá nhé.

1.      Địa đạo Củ Chi:

Tháng 4 vừa qua, kênh truyền hình Mỹ CNN vừa công bố dánh sách 12 công trình ngầm hấp dẫn du khách nhất thế giới, trong đó có Địa đạo Củ Chi của Việt Nam. Nơi đây là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất được tạo nên từ các đường hầm bí mật nối từ làng ngày sang làng khác trong thời chiến tranh. Đây không chỉ là nơi trú ẩn cho quân du kích mà còn là trung tâm của đời sống cộng đồng.

Khu địa đạo với hệ thống đường hầm dài gần 200 km, được thiết kế vô cùng phức tạp, dưới những ngôi làng bị bắn phá là các trường học, phòng ở, bệnh xá, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc… thậm chí trong địa đạo Củ Chi còn có cả phòng chiếu phim, nơi mọi người giải trí với những câu ca, điệu múa truyền thống. Sự kết nối liên hoàn cộng với các điều kiện cần thiết nhất để sinh hoạt làm cho địa đạo Củ Chi chẳng khác gì như một thành phố dưới lòng đất. 

2.      Bắn súng sơn:

Nếu bạn muốn xem lại toàn bộ cuộc chiến tranh ở địa đạo Chỉ Chi thì hãy đến khu vực này. Với những mô hình sinh động, kèm lời thuyết trình hòa hùng, cuốn hút, toàn bộ cuộc chiến anh dùng đã được dựng lại không thiếu một chi tiết nào. Ngoài ra, ở phía sau hội trường là khu phục dựng các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam như: Bến Nhà Rồng, Cố đô Huế, Chùa Một Cột, Cầu Sài Gòn, Long Biên, Mỹ Thuận, và cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…

Và đặc biệt là khu bắn súng: đây là là khu dịch vụ hấp dẫn và được nhiều du khách ưa thích nhất. Bạn sẽ phải trả 50.000VND/60 phút cho phí dịch vụ. Giá mỗi viên đạn là 3.000VND/viên, 1 băng đạn AK có 25 viên, M16 là 20 viên và súng ngắn là 7 viên. Trò này gần giống như một cuộc đánh trận giả, kéo dài khoảng 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ và chỉ được bắt đầu khi có đủ thành viên lập thành hai đội. Người chơi sẽ được trang bị như một người lính thật sự, bao gồm: súng, áo giáp, kính bảo vệ, mặt nạ, radio liên lạc, dao găm nhựa… Đạn sử dụng trong súng là đạn sơn có kích thước to bằng viên bi được làm từ bột mì và phẩm màu.

 

Bắn súng sơn ở Địa đạo Củ Chi là địa điểm khá nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, trải nghiệm nơi đây sẽ cho bạn cảm giác phấn khích tột độ và cũng rèn thêm cho bạn tinh thần quả cảm trong cuộc sống thường ngày.

3.      Công viên nước Củ Chi

Sau  khi đã ướt đẫm mồ hôi vì chui hầm và bắn súng thì công viên nước cách trung tâm thị trấn Củ Chi khoảng 6km là lựa chọn thú vị tiếp theo. Đường đến công viên nước được trải nhựa phẳng phiu, rộng thênh thang, ven đường là những cánh đồng quê bát ngát, những chú bò đủng đỉnh gặm cỏ non xanh mượt. Băng qua chặng đường gió thổi lồng lộng, mênh mông ấy, du khách sẽ bất ngờ khi biết rằng nơi đây có một công viên nước vô cùng hoành tráng và hấp dẫn.

Công viên nước Củ Chi được xây dựng trên vùng đất vốn là vùng đầm lầy, hoang vu. Sau nhiều năm cải tạo và xây dựng, nơi đây đã chuyển mình thành khu du lịch thu hút nhiều du khách với công viên nước rộng lớn, vườn thú, khu vui chơi dành cho thiếu nhi, khu tennis, bida, du thuyền, câu cá, câu ếch, quán cà phê và nhà hàng, khách sạn…

4.      Thưởng thức ẩm thực Bò tơ Củ Chi

Nói đến ẩm thực chắc hẳn bạn không thể không nghe đến thương hiệu Bò tơ Củ Chi. Đến Củ Chi nhất định phải thưởng thức ẩm thực nơi đây. Hầu như các quán ăn đều rất ngon nhưng nổi tiếng nhất phải nói đến nhà hàng Xuân Đào. Bò ở Củ Chi rất rẻ, tươi và ngon. Chọn món bánh tráng cuốn , bạn sẽ được thưởng thức những loại rau rừng rất lạ, khi cuốn với thịt bò ăn cùng nước chấm thì tạo nên một sự hài hòa rất ngon miệng, ăn rồi cứ muốn ăn nữa. Ngoài ra món bò nướng mọi, lẩu bò, cháo bò cũng là những món ăn được rất nhiều du khách yêu thích.

5.      Hồ Cá Koi

Sauk hi tham quan, chơi đùa, ăn uống trên đường về lại thành phố bạn hãy ghé vào công viên cá Koi. Nơi đây được thiết kế đẹp mắt với những cây anh đào, nước chảy róc rách len lỏi qua từng phiến đá và những chú cá Koi tung tẩy làm bạn cảm thấy như đang lạc vào xứ sở kì diệu. Những chú cá Koi này  là một loại cá chép thượng lưu của Nhật Bản, khá đẹp vì có màu sắc nổi bật, kích cỡ rất bự. Những chú cá này thường bơi sát lên mặt nước, bạn có thể chụp hình thoải mái. Bạn cũng có thể thuê những bộ đồ Kimono theo đúng truyền thống Nhật Bản để tạo cho mình những thước hình lạ mắt, dễ thương…. Sau một ngày vui chơi, hoạt động thì đây quả là điểm dừng chân tạm nghỉ tuyệt vời của bạn.

Đa An (Tổng hợp)

people like INLOOK.VN fanpage