Bạn đang ở đây

Những đồ phi hành gia để lại trên Mặt Trăng

Sau các chuyến thám hiểm Mặt Trăng, phi hành gia đã để lại bức ảnh của gia đình hay tấm biển khắc tên những đồng nghiệp đã qua đời.
8_1426057161.jpg

Trong nhiệm vụ Apollo 16, Charles Duke để lại tấm ảnh của ông cùng người vợ và hai con trai. Duke không giải thích lý do của hành động này, nhưng đằng sau bức ảnh, ông viết một lời nhắn" "Đây là gia đình của phi hành gia Duke từ Trái Đất. Tôi đã đặt chân lên Mặt Trăng tháng 4/1972". Ảnh: NASA

1_1426057096.jpg

Trong các sứ mệnh Apollo, phi hành gia cũng đi vệ sinh như ở trên Trái Đất. Khoảng 96 chiếc túi nhỏ, từng được sử dụng để đựng chất thải, hiện nằm rải rác trên bề mặt Mặt Trăng. Các phi hành gia để lại chúng ở đây để giảm nhẹ trọng tải của phi thuyền. Ảnh: NASA

2.jpg

Trước khi kết thúc nhiệm vụ của Apollo 11, ngoài những chiếc túi đựng chất lỏng cơ thể, Neil Armstrong và Buzz Aldrin còn để lại 100 đồ vật khác mà họ không cần dùng đến. Chúng bao gồm những đôi giày vũ trụ, máy ảnh, dụng cụ và phim. Để lưu lại dấu ấn, họ đã cắm lá cờ Mỹ lên bề mặt Mặt Trăng, một chiếc đĩa khắc 100 lời nhắn từ các chính trị gia Mỹ và nhà điều hành của NASA.

4.jpg

Trong những năm 1960, nhà điêu khắc Forrest Myers đưa ra ý tưởng tập hợp 6 nghệ sĩ cùng hợp tác tạo nên một tác phẩm có kích thước nhỏ để lại trên bề mặt Mặt Trăng. Vì không thể thuyết phục NASA thực hiện kế hoạch này, Myers đã thuyết phục một kỹ sư làm việc cho module của con tàu Apollo 12. Theo Myers, người này đã mang tấm khắc lên phi thuyền. Hai ngày sau khi Apollo 12 hạ cánh và rời Mặt Trăng, Myers tiết lộ điều này với NY Times. Tuy nhiên, NASA chưa bao giờ xác nhận thông tin trên. Ảnh: PBS

5.jpg

Phi hành gia Alan Shepard là người thực hiện cú đánh gofl trên bề mặt Mặt Trăng bằng một dụng cụ để xúc đất. Ngày nay, hai quả bóng golf có từ những năm 1970 vẫn ở trên Mặt Trăng. Ảnh: NASA

6.jpg

Fallen Astronaut là một tấm bảng nhôm, do nghệ sĩ Paul Van Hoeydonck thiết kế, khắc tên của 14 phi hành gia không may mắn thiệt mạng trong các nhiệm vụ trước đó. Nhà du hành David Scott đã để lại vật này trên Mặt Trăng trong nhiệm vụ Apollo 15 năm 1971. Ảnh: NASA

7_1426057161.jpg

Nhà du hành David Scott từng thực hiện thí nghiệm thả một cái búa và một cái lông chim trên Mặt Trăng. Ông đã để lại chiếc lông chim tại đây trước khi trở về Trái Đất. Ảnh minh họa: NASA

3.jpg

Richard Nixon là tổng thống Mỹ trong thời kỳ thực hiện 6 sứ mệnh có người lên Mặt Trăng, trong đó có sứ mệnh đầu tiên năm 1969. Trong chuyến đi này, phi hành gia đã để lại một tấm bảng nhôm có chữ ký của Richard Nixon. Ông là tổng thống Mỹ duy nhất có chữ ký trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất. Ảnh: NASA

Anh Hoàng (Theo Vox)

 

people like INLOOK.VN fanpage