Bạn đang ở đây

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Ấn Độ có nhiều bò sữa nhất thế giới, kim ngạch xuất khẩu tóc đạt 415 triệu USD mỗi năm... Business Insider đưa ra một vài con số thống kê đáng ngạc nhiên về đất nước này.

Ấn Độ là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và có dân số lớn thứ hai thế giới. Điều này có nghĩa là hệ thống đường sá, sức tiêu thụ và dân số trẻ của Ấn Độ sẽ có quy mô khổng lồ. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là những tiêu cực, như số vụ tự tử hay tai nạn giao thông cũng ở quy mô lớn.

Một vài con số thống kê đáng ngạc nhiên về Ấn Độ. 

Đường sá ở Ấn Độ có chiều dài đủ để bao quanh trái đất 117 lần

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Hệ thống đường sá của Ấn Độ có chiều dài tổng cộng đạt 4,7 triệu km, lớn thứ 2 thế giới. Chu vi của trái đất là 40.075 km.

Không khí ở thủ đô New Dehli ô nhiễm nhất thế giới

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), chỉ số PM 2.5 của New Dehli (tức là những vật thể siêu nhỏ có kích thức từ 2,5 micromet trở xuống có thể gây nguy hiểm cho phổi) lên tới 152. Đây là mức cao gấp gần 3 lần so với mức 59 của Bắc Kinh - thành phố nổi tiếng ô nhiễm.

Ấn Độ là nơi ẩm ướt nhất trên thế giới, có lượng mưa trung bình 40 feet/năm

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Mặc dù Cherrapunji thường quảng cáo bản thân là thành phố ẩm ướt nhất trên thế giới, nhiều người cho rằng, thành phố lân cận Mawsynram mới ở vị trí số 1.

Trung bình, Mawsynram ghi nhận lượng mưa khoảng 467,35 inch/năm, trong khi của Cherrapunji là 463,66 inch. Đỉnh Waialeale của Hawaii có lượng mưa trung bình là 450 inch.

Năm 2012, cứ 3 phút lại có 1 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở Ấn Độ

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Năm 2012, Ấn Độ có 138.258 người chết vì tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nếu tính theo trung bình trên 100.000 người, tỷ lệ là 18,9 - cao hơn một chút so với mức trung bình 18 người của thế giới.

Ấn Độ sẽ trở thành nước trẻ nhất thế giới vào năm 2020

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Đến năm 2020, độ tuổi trung bình của người dân Ấn Độ sẽ là 29. Số dân trong nhóm 15-34 tuổi được dự đoán sẽ tăng từ mức 430 triệu trong năm 2011 lên 464 triệu trong năm 2021.

Tiêu thụ một nửa số rượu trên thế giới

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Ấn Độ tiêu thụ khoảng 1,2 tỷ lít whiskey trong năm 2012. Tuy nhiên, mặc dù lượng tiêu thụ ở Ấn Độ là nhiều nhất, nếu tính bình quân đầu người, Pháp mới là nước quán quân.

Kim ngạch xuất khẩu tóc mỗi năm là 415 triệu USD

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Những người theo đạo Hindu sẽ hiến tặng tóc của họ vào các ngôi đền, đặc biệt là những người không có đủ khả năng hiến tặng tiền bạc hoặc đồ trang sức. Mỗi ngày, có khoảng 40.000 người hiến tóc.

25 người giàu nhất Ấn Độ có tổng tài sản trị giá 174,8 tỷ USD, tương đương GDP của Ukraine

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Mukesh Ambani là tỷ phú giàu nhất Ấn Độ, với khối tài sản 24,2 tỷ USD. Ukraine có GDP danh nghĩa đạt 176,2 tỷ USD, theo số liệu thống kê của IMF.

Khoảng 25% đất đai của Ấn Độ đang dần bị sa mạc hóa

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Sử dụng quá mức mà không cải tạo và biến đổi khí hậu khiến đất đai của Ấn Độ bị sa mạc hóa trên diện rộng. 81 triệu ha đang bị sa mạc hóa, tương đương 3 lần diện tích nước Anh. Điều này làm dấy lên những lo ngại về an ninh lương thực.

Chi tiêu tiêu dùng được dự đoán tăng gấp 3 vào năm 2020

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Theo Boston Consulting Group, chi tiêu tiêu dùng của Ấn Độ được dự báo tăng lên 3.600 tỷ USD vào năm 2020, tăng mạnh so với mức 991 tỷ USD của năm 2010.

Ấn Độ có nhiều bò sữa nhất thế giới

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Có 44,9 triệu con bò sữa ở Ấn Độ trong năm 2011, trong khi trên toàn thế giới có tổng cộng 260 triệu con.

Năm 2012, mỗi ngày có 371 ca tự tử ở Ấn Độ

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Theo số liệu của Cục tội phạm quốc gia Ấn Độ, 135.445 người tự tử ở Ấn Độ trong năm 2012. Puducherry là nơi ghi nhận tỷ lệ cao nhất (36,8 người trên mỗi 100.000 người). Tình trạng tự tử trong học sinh sinh viên cũng là vấn đề đáng lo ngại.

Ngành du lịch chữa bệnh được dự đoán sẽ đạt 2 tỷ USD vào năm tới - tương đương GDP của Greenland

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Du lịch chữa bệnh ở Ấn Độ tập trung vào các bệnh tim mạch và phẫu thuật chỉnh hình.

Ấn Độ có hơn 275 tấn quặng than dự trữ

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Nước này được dự đoán sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nước tiêu thụ than lớn thứ hai thế giới trong vòng 20 năm tới.

Ấn Độ là nước nguy hiểm thứ 4 đối với các nhà báo

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Năm 2013, có 13 nhà báo thiệt mạng ở Ấn Độ. Syria và Iraq - những nước đang đối mặt với xung đột vũ trang - có tỷ lệ cao nhất, theo sau đó là Philippines.

Căn nhà đắt nhất ở Ấn Độ có chi phí xây dựng 1 tỷ USD - tương đương GDP của Somali

Những sự thật 'gây sốc' về Ấn Độ

Antilla - căn nhà của tỷ phú Mukesh Ambani - tiêu tốn 1 tỷ USD để xây dựng và trở thành ngôi nhà đắt đỏ nhất thế giới. GDP của Somali ở mức 1,3 tỷ USD.

Theo Trí Thức Trẻ

people like INLOOK.VN fanpage