Bạn đang ở đây

Sin City - thành phố “tội lỗi”

Nổi tiếng với những sòng bạc lớn trong những khách sạn sang trọng, nhưng gần đây doanh thu từ những sòng bài ở Sin City (Las Vegas) đang bị Macau và Singapore lấn lướt.

Tuy vậy lượng khách du lịch đến đây vẫn đạt con số 40 triệu mỗi năm. Nhiều người trong số này không đến đây để đánh bạc, và không ít người đã ghé thăm Vegas nhiều lần. Những gì thành phố này có và không ngừng thay đổi vẫn có sức quyến rũ không ngờ. Cho dù bạn đã ghé thăm Vegas, cũng đừng bỏ qua bài viết về “thành phố tội lỗi” này của NAM, để lên kế hoạch cho lần ghé thăm kế tiếp thật chu đáo.

Las Vegas Strip
 



Vegas Strip
 

Là tên gọi của phần đường phố nhộn nhịp nhất ở Vegas, The Strip bao gồm đại lộ Las Vegas dài khoảng 7km và cụm khách sạn hai bên đường. Cụm khách sạn này có 15 trong tổng số 25 khách sạn lớn nhất trên thế giới. Mỗi khách sạn có hình thái kiến trúc riêng biệt, và điểm nhấn riêng ở đại sảnh với mục đích tạo nên một thế giới thu nhỏ ở Vegas.

Đi bằng phương tiện gì?

- Để tham quan The Strip, cách tốt nhất là đi bộ. Các khách sạn được xây san sát nhau, khách du lịch có thể tự do vào tham quan bất cứ khách sạn nào, chỉ bị hạn chế không được vào khu vực phòng, nếu bạn không có đặt phòng tại khách sạn đó. Thời gian đi bộ và tham quan tương đối đầy đủ Las Vegas Strip sẽ là 4 đến 6 tiếng, tùy vào thể lực của du khách, do vậy bạn phải chuẩn bị một đôi giày/dép thật êm chân cho chuyến tham quan này.

- Có các tuyến xe buýt chạy dọc theo Vegas Strip với giá vào khoảng 5USD/ lượt, bạn có thể xem thời gian của xe tại các trạm hai bên đường.

- Tram: một loại xe lửa chạy trên cao, tram chứa tối đa 132 khách, nên thường không có chỗ trống, nếu muốn đi thử bạn nên hỏi thông tin thật kĩ tại khách sạn để hạn chế thời gian “chết” khi chờ xe.



Nhạc nước ở Bellagio


Sòng bài tại khách sạn Caesars Palace


Xem gì?

- Đại sảnh và sòng bài ở mỗi khách sạn được trang trí rất đẹp mắt, hầu hết khách du lịch sẽ dừng lại ở từng khách sạn để ngắm cảnh, chụp ảnh.

- Dọc đại lộ Las Vegas bạn có thể gặp khá nhiều hóa thân của các nghệ sĩ nổi tiếng: Michael Jackson, Marilyn Monroe, Elvis Presley.

- Điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng: M&M World: cửa hàng M&M vào loại lớn nhất thế giới; cửa hàng Coca cola: bán các sản phẩm độc đáo do Coca cola sản xuất, nơi bạn có thể nếm gần 20 vị coca cola khác nhau.

- Nếu đến Vegas vào dịp năm mới hay lễ hội đặc biệt, bạn sẽ được thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ.

Các Khách sạn hàng đầu:

Bellagio

Đại sảnh được trang trí cảnh vườn hoa. Bellagio là khách sạn nổi tiếng nhất ở Vegas nhờ show nhạc nước miễn phí ngoài trời, và mỗi đêm thu hút rất nhiều du khách đang đi bộ dọc theo The Strip phải đứng lại xem.

Show: “O” Cirque Du Soleil, nhạc nước ngoài trời (miễn phí)

Caesars Palace

Kiến trúc theo kiểu châu Âu với rất nhiều tượng thần Hy Lạp, vòi phun nước nổi tiếng. Đây là khách sạn có sòng bài vào loại lớn nhất Vegas Strip.

Show: live show âm nhạc của các ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới: Celine Dion, Elton John, Shania Twain…

The Venetian

Tái hiện lại cảnh thành phố Venice với một dòng sông ở ngay giữa khách sạn. Du khách có thể đi thuyền trên sông này với giá 16USD/lượt (4người/thuyền) hoặc bao cả chiếc thuyền với giá 60USD.

Show: Phantom of the Opera

Paris paris

Nổi tiếng với tháp Eiffel thu nhỏ ngay trước khách sạn, gọi là thu nhỏ nhưng cũng đủ để các du khách chưa từng đến Paris thích thú chụp ảnh.

Show: Anthony Cools, Jersey Boys

Wynn encore

Sảnh khách sạn có rất nhiều cây cối, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Chất lượng phòng đạt chuẩn 5 sao theo đánh giá của Forbes, phòng ở Wynn phần lớn đều có sân sau và hồ bơi riêng.

Show: Le Reve - The Dream (một trong những show diễn được nhiều người yêu thích nhất tại Vegas)

New CityCenter

Không ngừng đổi mới để liên tục thu hút khách du lịch, từ cuối năm 2011, Vegas đã có thêm cụm trung tâm thành phố mới ngay trên Las Vegas Strip, bao gồm khách sạn Mandarin Oriental, Aria và trung tâm mua sắm Crystals, được gọi chung là CityCenter.

Những điểm đến mới không thể bỏ qua ở Vegas cùng với New CityCenter:

The Mob Museum
 


Mở cửa từ ngày lễ tình nhân năm 2012, The Mob Museum đã hoàn tất sau 10 năm xây dựng với kinh phí lên đến 42 triệu USD.

35 Steaks & Martinis
 


Thuộc Hardrock Hotel & Casino. 35 Steaks & Martinis thật sự nổi bật với nội thất tuyệt đẹp và chất lượng thịt tuyệt hảo.

The Smith Center for the Performing Arts
 


Trở thành một địa điểm văn hóa đáng mong đợi nhất ở Vegas, được thiết kế bởi David M. Schwarz với kinh phí xây dựng 450 triệu USD.

The Neon Museum
 


Biểu tượng của Vegas là những bảng đèn lấp lánh về đêm. Từ tháng 5/2012 bạn có thể ghé Visitors’ Center để tham quan 1.400 bảng hiệu Neon từ năm 1930 đến nay.

Grand Canyon

Grand Canyon - hẻm núi dài khoảng 450km, sâu 1.500m, được tạo ra do dòng sông Colorado cắt xuống đá nền trong suốt 17 triệu năm. Tuy nằm trên đất Mỹ nhưng Grand Canyon thuộc lãnh thổ khai thác của người da đỏ, và cũng là vùng đất linh thiêng đối với họ. Mỗi năm có khoảng 4 triệu lượt du khách đến tham quan tại 2 địa điểm chính là Vành phía Nam và Vành phía Bắc. Vành phía Nam tập trung nhiều du khách do có làng Grand Canyon với các dịch vụ du lịch như tour trực thăng, leo núi, chèo thuyền vượt thác… Vành phía Bắc xa và khó đến, chủ yếu thu hút khách du lịch tự túc lái xe đi dã ngoại. Từ Vegas, điểm ngắn nhất để đến Grand Canyon là Vành Tây (mất 4 tiếng đi xe buýt hoặc 45 phút xe buýt và nửa tiếng trực thăng). Tuy không phải là khu vực có vực núi đá sâu nhất, nhưng đến Vành Tây du khách có thể nhìn thấy các lớp đá trầm tích qua hàng triệu năm, đồng thời tận mắt chứng kiến hai địa điểm khá thú vị:
 


Hoover Dam


Sông Colorado


- Hoover Dam: Đập thủy điện lớn nhất miền Tây nước Mỹ - thu hút khoảng 1 triệu người tham quan mỗi năm. Hoover Dam tạo ra điện bằng cách ngăn và điều khiển dòng sông Colorado. Hoover Dam cũng cung cấp nguồn điện chính cho Vegas và các thành phố lớn ở California.

- Lake Mead: Hồ trữ nước nhân tạo lớn nhất nước Mỹ với diện tích 650km2, sâu 140m.
 

Theo Trí Lê/ TGANam
people like INLOOK.VN fanpage