Bạn đang ở đây

Tận hưởng cảm giác mạnh với dịch vụ bắt cóc

Một công ty ở Pháp đang cung cấp gói dịch vụ bắt cóc cơ bản có giá khoảng 1.300 USD cho bất cứ khách hàng nào muốn tận hưởng cảm giác hoang mang và sợ hãi tột cùng khi tính mạng bị đe dọa.

Công ty cung cấp dịch vụ bắt tóc tên là Ultime Realite, nằm ở miền Đông nước Pháp. Một gói dịch vụ cơ bản mà Ultime Realite cam kết bao gồm, khách hàng bị côn đồ bắt cóc, bịt miệng, nhốt trong thùng hoặc bao tải và tống vào xe hơi. Sau đó, khách hàng bị mang tới một căn hầm tối và bị giam giữ ở đây khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Ngoài ra, công ty cũng cung cấp gói dịch vụ “cao cấp” bao gồm, truy đuổi theo những con thuyền, trốn thoát bằng trực thăng và bị giam giữ trong thời gian dài hơn, tối đa là 11 giờ.

Ý tưởng của gói dịch vụ này nghe giống như những bộ phim hành động của Hollywood. Tuy nhiên, dù chỉ là một vở kịch, nhà cung cấp vẫn cam kết sẽ khiến khách hàng cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng khi danh tiếng, tài sản cũng như mạng sống của bản thân bị đe dọa và cuối cùng, nhận ra những giá trị sâu sắc và thiêng liêng của cuộc đời.

“Bạn chắc chắn sẽ được trải qua cảm giác sợ hãi giống như một vụ bắt cóc thực sự với bạo lực, khủng bố. Đây sẽ là một cú sốc tinh thần mà bạn sẽ không thể quên đi một cách nhanh chóng. Lựa chọn dịch vụ bắt cóc của Ultime Realite, bạn sẽ có chính xác một kịch bản kịch tính và chân thực đến không ngờ mà bạn hằng mong muốn. Bạn sẽ không được thông báo thời điểm lẫn địa điểm mà tai ương xảy ra với mình”, trang mạng của Ultime Realite tuyên bố.

Ngoài ra, công ty cũng cam kết: “Trong hợp đồng có ghi điều khoản, chúng tôi sẽ theo dõi bạn trong một vài ngày. Khi đánh giá thấy thời điểm đã “chín muồi”, chúng tôi sẽ bắt cóc bạn, có thể ở ngay trên đường phố hoặc ở bất cứ đâu”.

Cho đến nay Ultime Realite đã thành lập được 3 năm. Giám đốc của công ty còn rất trẻ  mới ở tuổi 30, tên là Georges Cexus. Georges cho biết, hiện công ty ký được trung bình 2 hợp đồng/ngày và hầu hết khách hàng đều là những người có địa vị trong xã hội, thích tận hưởng và trải nghiệm cảm giác mạnh. Đồng thời, vị giám đốc trẻ cũng cam kết, cảm giác mà khách hàng sẽ trải qua trong vụ bắt cóc cũng tương tự như cảm giác hồi hộp, kích động khi họ tham gia một vài môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù.

Ngoài ra, công ty còn cam kết, kịch bản bắt cóc sẽ không gây ra bất cứ tổn thương về thể chất đối với khách hàng. “Điều đó không có trong kế hoạch. Chúng tôi luôn đảm bảo những giới hạn tối đa về các tổn thương thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi sẽ xác nhận cẩn thận những yêu cầu của khách hàng rồi mới lên kịch bản hành động. Tất nhiên, bất cứ khi nào khách hàng cảm thấy họ không còn khả năng chịu đựng nỗi sợ hãi thêm nữa và muốn kết thúc trò chơi, họ có thể làm điều đó dễ dàng bằng ám hiệu đã được thỏa thuận trước trong hợp đồng”, ông Georges cho biết.

Ngoài gói dịch vụ bắt cóc, Ultime Realite cũng cung cấp các dịch vụ “hãi hùng” khác cho các khách hàng ưa mạo hiểm và thích cảm giác mạnh bao gồm truy đuổi kẻ chạy trốn, bị theo dõi bởi một thợ săn tiền thưởng, dự đám tăng của chính mình, ngủ một đêm trong nhà xác, thử tham gia các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy.

Theo cảnh sát Pháp, dù các dịch vụ của Ultime Realite không phạm phápnhưng công ty sẽ bị cảnh cáo trong trường hợp họ nhận được các cuộc gọi cầu cứu.

“Về phía cảnh sát lẫn luật hình sự, không có lý do gì để chúng tôi cấm những dịch vụ của Ultime Realite khi nạn nhân chấp nhận các thử thách. Điều đó có nghĩa là không có yếu tố cấu thành tội phạm nhưng rủi là nếu có ai nào đó thông báo về vụ bắt cóc thì cảnh sát buộc phải xử lý”, phát ngôn viên của cảnh sát Pháp cho hay.

 

Theo Phương Đăng - Infonet

 

people like INLOOK.VN fanpage