Bạn đang ở đây

Thăm thành phố vàng Yangon

Thế giới biết đến Yangon với vẻ lộng lẫy, xa hoa và tráng lệ của Shwedagon, ngôi chùa Phật giáo quan trọng và linh thiêng bậc nhất Myanmar, nhưng qua chuyến đi này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng Yangon ở nhiều góc độ độc đáo hơn.

Lịch trình chi tiết của chuyến đi 5 ngày 4 đêm như sau:

 

Ngày 1: Thành phố Hồ Chí Minh - Yangon (Ăn tối)
Xe của công ty lữ hành sẽ đón khách tại điểm hẹn và khởi hành ra sân bay đón chuyến bay đến Yangon. Đến nơi, xe và hướng dẫn viên địa phương đưa đoàn khách đi ăn tối. Sau bữa tối, về nhận phòng tại khách sạn và tự do nghỉ ngơi tại khách sạn.
 


Ngày 2: Yangon (Ăn ba bữa)
Ăn sáng buffet tại khách sạn. Đoàn khách khởi hành tham quan chùa Botataung - ngôi chùa cất giữ nhiều cổ vật có giá trị, được xây dựng gần như cùng thời với hai ngôi chùa nổi tiếng nhất của Yangon là chùa Sule và chùa Shwedagon cách đây hơn 2500 năm. Tiếp tục tham quan chùa Sule – ngôi chùa cổ kính được mạ vàng với hơn 2000 năm tuổi. Mua sắm tại chợ Bogyoke với hàng trăm giang hàng đa dạng như quần áo, thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm.

 

 

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Sau bữa trưa, tham quan chùa Chaukhtatgyi - chiêm ngưỡng tượng Phật nằm khổng lồ dài 67 m, lớn thứ 4 tại Myanmar và sau cùng là chùa Shwedagon - nổi tiếng thế giới, được coi là "trái tim" của Phật giáo Myanmar với mái vòm bằng vàng cao 98 m và được dát bằng 60 tấn vàng nguyên chất. Ngọn tháp cao nhất của ngôi chùa là nơi cất giữ những viên ngọc đẹp nhất Myanmar được truyền từ đời này sang đời khác với sự canh phòng cẩn mật của nhà nước và các vị sư. Ăn tối và thưởng thức chương trình biểu diễn truyền thống tại nhà hàng Karaweik Palace. Nghỉ ngơi tại khách sạn.

 

 

Ngày 3: Yangon – Kyakhtiyo (Ăn ba bữa)
Ăn sáng tại khách sạn. Du khách khởi hành đến trạm Kin Pun (194 km – 5 giờ) để tham quan chùa Kyaikhtiyo (Golden Rock – chùa Đá Vàng) - được xây dựng vào năm 574 trước công nguyên, nằm cách thành phố Yangon 209 km, là một tảng đá khổng lồ đứng cheo leo bên vách núi, tưởng chừng như sắp đổ xuống mà vẫn đứng vững chãi một cách kỳ diệu qua bao năm tháng, tảng đá thiêng được bao bọc bởi những lát vàng được dát mỏng như chiếc lá, tương truyền sở dĩ tảng đá giữ vững được vị trí của nó là nhờ có một sợi tóc của Phật được đặt ở vị trí chính xác trong một cái tháp thờ cao đến 7.3 m nằm trên khối đá này. Khi đến Kyaiktiyo đoàn sẽ đổi sang xe mui trần để lên đến chân núi.

 

 

Từ đây, du khách sẽ đi bộ hoặc có thể lựa chọn đi "kiệu Sedan" do 4 người Myanmar hộ tống (10 USD (210.000 đồng)/khách/lượt – chi phí tự túc) khoảng 5 km để đến chùa Kyaikhtiyo. Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó đoàn sẽ chiêm ngưỡng tảng đá thiêng và thưởng thức cảnh mặt trời lặn trong một cảnh trí khó quên. Sau chuyến tham quan, du khách ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn.

 

Ngày 4: Kyaikhtiyo – Bago – Yangon (Ăn ba bữa )
Ăn sáng tại khách sạn sẽ khởi hành đến Bago (khoảng 3 giờ xe chạy). Tham quan cung điện Kanbawzathardi nổi tiếng của vua và chùa Shwemawdaw - một trong những điểm được coi là thiêng liêng của đất nước Myanmar với hơn một ngàn năm tuổi và là ngôi chùa có tháp cao nhất Myanmar (114 m), nơi bảo tồn xá lợi (tóc và xương) của Đức Phật.

 

 

Tham quan tượng Phật nằm Shwe Tha Lyaung - dài 55 m, được xây dựng vào năm 994 sau Công Nguyên, là tượng Phật được sùng kính nhất tại Myanmar. Tiếp tục tham quan Kyaik Pun được xây dựng bởi vua Dhamma Zedi vào năm 1476 sau Công Nguyên – là ngôi chùa với bức tượng Phật 4 mặt khổng lồ xoay về 4 hướng. Xe chở đoàn quay trở về Yangon. Ăn tối và nghỉ ngơi, tự do.

 

Ngày 5: Yangon – Thành phố Hồ Chí Minh (Ăn sáng, ăn trưa)
Ăn sáng buffet tại khách sạn. tiếp tục khởi hành tham quan chùa Kabar Aye – còn được biết đến với tên gọi “Chùa Hòa Bình Thế Giới” được xây dựng 1952. Tham quan bảo tàng đá quý - nơi trưng bày các loại đá quý như ngọc trai, sapphire, ngọc bích lớn nhất thế giới. Tự do mua sắm tại chợ đá quý.

 

 

Tham quan chùa Kyauktawgyi và ngắm Voi Trắng Hoàng Gia - biểu tượng thịnh vượng và quyền lực của hoàng gia Myanmar. Sau chuyến tham quan, xe đưa ra sân bay đón chuyến bay về nước. Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, quay trở lại điểm hẹn ban đầu và kết thúc chuyến tham quan.

 

Chi phí trọn gói cho tour là: 10.990.000 đồng/khách.

Giá tour bao gồm:
- Visa nhập cảnh Myanmar.
- Vé máy bay khứ hồi.
- Khách sạn (phòng hai người).
- Ăn uống, tham quan và vận chuyển như chương trình.
- Hướng dẫn viên suốt tuyến.
- Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường tối đa là 10.000 USD (210.000.000 đồng) cho nhân mạng và 1000 USD (21.000.000 đồng) cho hành lý.
Giá tour không bao gồm:
- Thuế phi trường hai nước, phụ phí xăng dầu, an ninh hàng không.
- Tiền tip hướng dẫn viên và tài xế.
- Chi phí điện thoại, bia rượu trong bữa ăn, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của hàng không, các chi phí cá nhân phát sinh nằm ngoài chương trình.

 

Du khách muốn biết thêm chi tiết có thể liên hệ:
Công ty du lịch & tiếp thị GTVT Việt Nam, khối du lịch nước ngoài.
Địa chỉ: 190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT:(+84.8).38.22.88.98.

 

Theo VT

people like INLOOK.VN fanpage