Bạn đang ở đây

Thời "bão giá", đi chơi đâu dịp lễ 2/9?

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày cuối tuần sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách có chuyến du ngoạn như ý. Còn đối với giới kinh doanh lữ hành, dịp này chính là cơ hội làm ăn để họ co kéo cho một mùa hè du lịch đầy khó khăn.

Nỗ lực kích cầu


Do ảnh hưởng của "bão giá" nên mùa cao điểm du lịch năm nay trở nên khá ảm đạm. Thay vì những chuyến hành trình khám phá mọi miền đất nước, du khách đã thắt chặt "hầu bao". Chính vì vậy, dịp nghỉ lễ 2/9 được xem là cơ hội để doanh nghiệp lữ hành bù đắp doanh thu thiếu hụt trong 3 tháng hè qua. Không chỉ cam kết bình ổn giá, các hãng lữ hành còn đua nhau giảm giá, khuyến mãi, thiết kế những chùm tour ngắn ngày đặc sắc, phong phú... để tạo sức hấp dẫn với du khách.

Tiên phong trong chiến dịch nỗ lực kích cầu để tăng doanh thu và tạo sức hút, Hanoi Redtours đã chuẩn bị dịch vụ cho 1.000 khách tour nước ngoài và 500 khách tour nội địa. Tính đến thời điểm này, số chỗ đã được lấp đầy 70-80 % so với dự kiến. Thu hút và được nhiều du khách lựa chọn vẫn là các tour phổ thông ngắn ngày với lịch khởi hành phù hợp kỳ nghỉ.

Nắm bắt được nhu cầu du khách tăng cao dịp này, công ty Vietravel cũng đã tung ra hơn 100 tour trong và ngoài nước. Với việc kết hợp hệ thống đối tác "vàng" như hàng không, khách sạn đã khiến giá tour mà Vietravel đưa ra không những không tăng so với ngày thường mà một số tour trong nước còn có mức giảm giá khá hấp dẫn. Đặc biệt, chất lượng dịch vụ tour vẫn bảo đảm yêu cầu của du khách.

 

Bangkok, Thái Lan.


Công ty Vietmoon Travel cũng đã có sự chuẩn bị từ trước trong khâu xin hỗ trợ vé của các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Hongkong Airlines, China Southern Airlines... và cam kết giá với các đối tác để đảm bảo dịch vụ cung cấp cho dịp lễ Quốc khánh đúng chất lượng và giá không tăng so với ngày thường.

Theo dự báo của nhiều hãng lữ hành, do rơi vào 3 ngày cuối tuần và một lượng lớn du khách là các gia đình tận dụng kỳ nghỉ cuối để đưa con đi du lịch trước khi bước vào năm học mới nên các điểm tham quan, nghỉ dưỡng hàng đầu như Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc, Côn Đảo, Hạ Long, Hà Nội... chắc chắn sẽ rất đông khách trong các ngày từ 1 đến 3/9. Đối với du lịch nước ngoài, các điểm đến trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Campuchia... vẫn là sự lựa chọn chủ yếu của du khách. Hiện lượng khách đặt tour đã tăng lên đáng kể, hứa hẹn một kỳ nghỉ lễ thú vị với hiệu quả kinh doanh cao.

Đặt càng sớm, giá càng rẻ

Điều mà các hãng lữ hành bức xúc nhất mỗi khi du lịch bước vào mùa cao điểm chính là việc bị chèn ép giá dịch vụ tại các điểm du lịch. Dù đặt phòng từ rất sớm nhưng các khách sạn, nhà nghỉ vẫn cố tình "găm" phòng để phục vụ khách lẻ khiến các công ty lữ hành lâm vào tình thế khó xử. Một tình trạng khác khiến ngay cả các nhà quản lý trong ngành "công nghiệp không khói" đau đầu là việc thiếu hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Chính vì vậy, không ít hướng dẫn viên nghiệp dư được điều động để chữa cháy.

 

Với số hướng dẫn viên "nửa mùa" này khi các tour du lịch quá tải thì họ thường thiếu trách nhiệm, thường xuyên tự ý điều chỉnh hoặc giảm điểm đến, đòi chia hoa hồng... gây phiền toái và thiệt hại cho du khách. Việc du khách đặt tour sớm sẽ tạo điều kiện cho các hãng lữ hành chủ động lên kế hoạch cho mỗi chuyến hành trình, tránh những "hạt sạn" nêu trên làm ảnh hưởng đến chất lượng tour.

 

Disneyland Hồng Kông.


Nếu như du khách nước ngoài thường chủ động lên kế hoạch cho chuyến hành trình trước cả năm thì khách nội địa lại đi du lịch theo kiểu "ngẫu hứng". Nếu khách vẫn giữ thói quen đặt tour trước khởi hành 3 - 7 ngày như hiện nay thì không sao có được giá giảm. Bởi vì càng gần kỳ nghỉ, giá các loại dịch vụ càng đua nhau tăng lên.

Việc lên kế hoạch đặt tour sớm không chỉ giúp du khách có được chuyến hành trình như ý với chất lượng dịch vụ tốt nhất mà còn tránh được nạn "chặt chém" hoành hành mỗi khi du lịch vào dịp cao điểm.

 

 

Du khách có thể tham khảo một số giá tour InLook gợi ý dưới đây:

Tour Đông Nam Á:
Bangkok - Pattaya 5 ngày: Khởi hành 2/9, giá 399 USD (8.379.000 đồng).
Bangkok - Pattaya 5 ngày: Khởi hành 25, 29/8 và 5, 6/9, giá 369 USD (7.749.000 đồng).
Singapore - Jurong  Sentosa 4 ngày: Khởi hành 3/9, giá 629 USD (1.320.900 đồng).
Singapore - Malaysia 7 ngày: Khởi hành 28/9, giá 669 USD (1.404.900 đồng).

Tour Trung Quốc & Hồng Kông
Hongkong - Disneyland 4 ngày: Khởi hành 2/9, giá 679 USD (1.425.900 đồng).
Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu 7 ngày: Khởi hành 29/8, giá 759 USD (1.593.900 đồng).
Nam Ninh 3 ngày: Khởi hành 31/8, 2/9, giá 135 USD (2.835.000 đồng).
Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến 5 ngày: Khởi hành 31/8, 2/9, giá 279 USD (5.859.000 đồng).
Côn Minh - Thạch Lâm - A Lu 7 ngày: Khởi hành 27/8, 3/9, giá 299 USD (6.279.000 đồng).

Bạn cũng có thể liên hệ một số công ty dịch vụ du lịch uy tín sau để biết thêm chi tiết:
- Vietravel: 190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 3822 8898.
- TransViet Travel: 170-172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 3930 3044.
- VietMoon Travel: 1E Nguyên Hồng, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3772 7299.

 

M.K. tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage