Bạn đang ở đây

TOUR NGẮM NÚI LỬA Ở BANDUNG – INDONESIA

Indonesia không chỉ có đảo Bali với biển trong vắt, cát mịn chân. Indo còn nổi tiếng bởi thành phố Bandung – nơi có ngọn núi lửa hùng vĩ và là “phố hoa” của đất nước này.
> DU LỊCH NGƯỢC THỜI GIAN ĐẾN MARRAKECH
> CHỈ CÓ MỘT NGÀY, NÊN ĐI ĐÂU?
> SAIGONTOURIST MỞ CHÙM TOUR PHỤC VỤ VIỆT KIỀU DỊP TẾT 2012

Bandung - thành phố nằm ở khu vực cao 768m trên mực nước biển. Nơi đây, nhiệt độ quanh năm tương đối mát hơn so với hầu hết các thành phố khác của Indonesia. Thành phố này nằm trong lưu vực các con sông và có các núi lửa bao quanh. Với ngọn núi lửa Tankuban Perahu nằm cách mặt nước biển 2.084m thuộc khu du lịch sinh thái rừng Taman Wisata Alam ở Bandung, là một trong những ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động ngầm lớn nhất ở Indonesia và là một trong những điểm du lịch thú vị cho những người ưa mạo hiểm. Lần phun trào gần nhất của Tankuban được ghi nhận là vào năm 1983, nhưng cho đến nay, ngọn núi này vẫn âm thầm tích lũy dung nham đất và thỉnh thoảng vẫn bốc lên những cột khói nghi ngút.




 
 “Không phải lúc nào núi lửa cũng phun trào”, đó là câu cửa miệng mà dân bản xứ vẫn thường trấn an du khách khi đứng trên miệng vực và nhìn vào biển nước chứa đầy lưu huỳnh đang sục sôi và bốc khói nghi ngút như miệng của một chú rồng khổng lồ. Mùi lưu huỳnh bốc lên nồng nặc có thể gây choáng váng cho những người mới đến và chưa quen với bầu không khí đậm đặc khoáng chất ở đây. Xung quanh miệng núi là những khối nham thạch đã nguội và ngả màu đen óng như than chì. Đứng bên miệng núi, người ta có thể thực sự cảm nhận một ngọn núi lửa mạnh mẽ và nguy hiểm tới mức nào. Ngoài ra, nhiều dáng đất kỳ lạ để lại sau cơn phun trào như một chứng tích thiên nhiên kỳ bí cũng rất hấp dẫn du khách. Những "tổn thương địa nhiệt" gây ra do hoạt động của núi lửa như suối nước nóng hay các khe nứt bốc khói do đá tan chảy kết hợp với cảnh thâm sơn cùng cốc, núi rừng hùng vĩ chính là sức hấp dẫn đặc biệt của Tankuban Perahu.


Núi lửa Bandung nhìn từ xa


Các vũng bùn nóng với khói mùi mịt
 
Để phục vụ nhu cầu du lịch, nơi đây người ta xây rất nhiều hệ thống cottage hay còn gọi là nhà tranh truyền thống, bên trong có phòng nghỉ và bể nước nóng sạch sẽ và sang trọng không kém gì các khách sạn 5 sao. Mỗi bể nước nóng đều được tuần hoàn và luân chuyển nước 24/24 giờ với nguồn nước lấy 100% từ suối khoáng tự nhiên được xử lý qua quá trình giảm nhiệt. Đặc biệt, đối lập với cảnh tượng hơi "lạnh người" của núi lửa, cả thành phố Bandung được tô điểm bởi hàng trăm, hàng ngàn loại hoa sặc sỡ, Bandung được coi là "phố hoa" của Indo.


Xe đạp hoa trước một tiệm cafe


Hoa có ở khắp nơi trong thành phố Bandung
 

Những con đường quanh co sắc hoa
people like INLOOK.VN fanpage