Bạn đang ở đây

10 điểm du lịch đắt đỏ nhất thế giới

Những nơi có cảnh đẹp tuyệt vời nhưng muốn du lịch ở đây bạn sẽ phải trả một khoản tiền không hề nhỏ.

Bora Bora là một hòn đảo ở Polynésie, Pháp, chỉ một đêm ở thành phố xinh đẹp này bạn cũng sẽ phải chi khoảng 801$ (khoảng 17 triệu đồng). Nếu bạn nghỉ tại đây 1 tuần chi phí sẽ lên tới 100 triệu đồng. Đây cũng là sự lựa chọn cho kỳ nghỉ của rất nhiều nhân vật nổi tiếng như Meg Ryan, Charlie Sheen và Marlon Brando.

 

Moorea cũng là một hòn đảo ở Polynésie, Pháp, là một phần của Quần đảo Société, cách Tahiti 17 km về phía Tây Bắc. Moorea trong tiếng Tahiti có nghĩa là “con thằn lằn màu vàng”. Là hòn đảo có chi phí du lịch đắt thứ hai tại Pháp. Với một đêm nghỉ tại đây bạn sẽ phải chi khoảng 509$ (tương đương 11 triệu đồng). Hòn đảo có hình trái tim này được biết đến với phong cảnh tuyệt đẹp và là nơi cực lý tưởng cho những đôi uyên ương hưởng tuần trăng mật.

 

Đảo Thiên đường ở Bahamas. Chi phí cho một đêm ở lại với hòn đảo tuyệt đẹp này vào khoảng 436$ ( tương đương 9,2 triệu đồng). Nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift cũng từng chọn hòn đảo này làm nơi nghỉ dưỡng cho kỳ nghỉ của mình.

 

Đảo Vieques thuộc nước cộng hòa Puerto Rico, là nơi có giá dịch vụ, du lịch đắt thứ 4 trên thế giới. 430$ (khoảng 9 triệu đồng) là chi phí mà bạn phải bỏ ra cho 1 đêm ở lại hòn đảo tuyệt vời này. Trước kia nơi đây là căn cứ quân sự của Mỹ, ngày nay Vieques được công nhận là khu bảo tồn sau khi những nhân vật nổi tiếng như Ricky Martin, Benicio del Toro, Martin Sheen lên tiếng vận động để bảo vệ nó.

 

Soufriere là thành phố nằm trên bờ biển phía Tây của St Lucia, thuộc vùng biển Caribbean. Đây là một thành phố nhỏ bé nhưng chi phí bỏ ra cho mỗi đêm ở thành phố này thì không hề nhỏ, khoảng 417$ (khoảng 8,7 triệu đồng). Nhạc sĩ người Anh Mick Jagger đã sở hữu một ngôi nhà trên hòn đảo xinh đẹp với những bãi biển nguyên sơ và trong xanh này.

 

Bermuda là một lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm trong Bắc Đại Tây Dương. Đây cũng là vùng nổi tiếng với chi phí khá đắt đỏ. Bạn sẽ phải mất khoảng 415$ (khoảng 8,6 triệu đồng) một đêm, khi đến tham quan thành phố cảng đẹp như tranh vẽ, có nhiều khu vui chơi, thể thao dưới nước này.

 

Monte Carlo là thành phố hoa lệ nằm ở Monaco, nổi tiếng với những sòng bạc. Để chi tiêu một đêm tại đây bạn sẽ mất khoảng 406$ (tương đương 8,5 triệu đồng). Cặp vợ chồng nổi tiếng Akshay Kumar và Twinkle Khanna đã chọn Monte Carlo là điểm đến cho kỳ nghỉ của họ.

 

Southampton là một thành phố thuộc Bermuda, đứng thứ 8 trong danh sách những điểm du lịch đắt nhất thế giới. Một đêm ở Southampton sẽ tiêu tốn của bạn khoảng 393$ (khoảng 8,2 triệu đồng). Những bãi biển cát màu hồng, những khu nghỉ mát, nhà hàng sang trọng làm cho Southampton là một điểm du lịch phổ biến nhưng đắt tiền.  

 

Paget cũng là thành phố thuộc Bermuda nằm trong danh sách này. Paget là một chuỗi các hòn đảo tạo nên Bermuda. Chi phí một đêm tại đây vào khoảng 374$ (tương đương 7,8 triệu đồng).

 

Providenciales là điểm du lịch đắt tiền thuộc quần đảo Turks và Caicos. Một đêm trong thành phố này bạn sẽ phải chi khoảng 352$ (khoảng 7,4 triệu đồng). Eva Longoria và Tony đã hưởng tuần trăng mật tại đây. Ngoài ra còn có Julia Roberts và Janet Jackson

 

Theo  Luxpresso

people like INLOOK.VN fanpage